Xu hướng xanh hoá những toà nhà cũ

Đức Mạnh |

Việc xanh hóa bất động sản gần như đã trở thành yêu cầu thiết yếu. Trong đó việc kéo dài tuổi thọ của các toà nhà thương mại lâu đời là một vấn đề quan trọng.

Xanh hoá những toà nhà cũ

Bộ Xây dựng cho biết, tính đến cuối năm 2022, Việt Nam chỉ có 233 công trình với tổng diện tích khoảng trên dưới 6 triệu m2 sàn xây dựng đạt tiêu chí công trình xanh.

Ông Joseph Low - Chủ tịch Bộ phận Bất động sản Tập đoàn Keppel tại Việt Nam - cho biết, một vấn đề rất nhiều người quan tâm chính là kéo dài tuổi thọ của các tòa nhà thương mại lâu đời tại Việt Nam.

"Khác với việc thiết kế một tòa nhà mới có thể được áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng từ đầu, việc áp dụng các công nghệ như vậy cho một tòa nhà đang hoạt động hiện tại khó khăn hơn nhiều. Ở Singapore, chúng tôi đã cải tạo tòa nhà 20 năm tuổi thành tòa nhà thương mại đầu tiên sử dụng năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho tất cả hoạt động. Đối với các tòa nhà thương mại mới, chúng tôi có thể thiết kế từ đầu với các tính năng thiết kế sáng tạo và xanh" - ông nói.

"Tại Singapore, các chính sách hỗ trợ tài chính đã được đưa ra để khuyến khích các chủ đầu tư đạt được các tiêu chuẩn xây dựng xanh như BCA Green Mark. Tuy nhiên, chúng ta có thể đạt được cùng mục tiêu ở Việt Nam mà không cần bất kỳ khuyến khích tài chính nào, chỉ đơn giản bằng cách cung cấp thêm diện tích sàn xây dựng được cấp phép để giúp giảm chi phí. Khoản phí này thường cao hơn khi chúng ta theo đuổi giải pháp bền vững" - lãnh đạo Tập đoàn Keppel cho hay.

Bên cạnh đó, ông Joseph Low cho rằng, tại Hà Nội và TPHCM hiện còn vô số tòa nhà cũ, xuống cấp và không được sử dụng đúng mục đích trong các khu vực trung tâm. Những hình ảnh này là sự lãng phí cho những nỗ lực trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam đã trải qua trong những thập kỷ qua.

Ông đề xuất: "Nếu Chính phủ có thể tiến hành một nghiên cứu để xem xét quy trình tái phát triển và đưa ra các chính sách khuyến khích. Ví dụ như tặng một phần diện tích trong các khu đất cũ sẽ khuyến khích các chủ đầu tư cải tạo những tòa nhà cũ.

Qua đó có thể tối ưu hóa việc sử dụng đất ở khu vực trung tâm, cung cấp đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu thị trường, duy trì các tiêu chuẩn và kiểm soát về đất đai, đồng thời nâng cao chất lượng cảnh quan của thành phố".

Toà nhà xanh sẽ hút khách thuê hơn

Thống kê bởi Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), tính đến quý III/2021, số lượng tòa nhà sở hữu chứng nhận xanh tại Việt Nam là 201. Đây chưa phải là một con số lớn trong thị trường. Do đó nên nếu chủ đầu tư nắm bắt được khoảng trống này và xây dựng các dự án theo chuẩn bền vững, họ sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và có khả năng sinh lời cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Giới chuyên gia nhận thấy chính những tiêu chuẩn xanh này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình thu hút khách thuê, đặc biệt các doanh nghiệp quốc tế với tỉ lệ lấp đầy tốt hơn so với những dự án kém bền vững. Đặc biệt trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay, tòa nhà xanh là sự đầu tư mang tính chiến lược và đem lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội cho nhà kinh doanh bất động sản.

Báo cáo Global Status Report for Buildings and Construction cho biết, ngành xây dựng và bất động sản chiếm đến 36% mức tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu và là nguyên nhân của 37% tổng lượng phát thải CO2 liên quan đến sử dụng năng lượng. Đặc biệt, trong tổng lượng khí thải đó, các hoạt động vận hành tòa nhà là nguyên nhân của 27% tổng lượng phát thải CO2 hàng năm.

"Việc xanh hóa các tòa nhà văn phòng gần như đã trở thành yêu cầu thiết yếu, khiến các chủ đầu tư cần có sự chuẩn bị kỹ càng để thích ứng và tìm kiếm mặt bằng phù hợp với chiến lược mở rộng của khách thuê cũng như các cam kết ESG đã đề ra" - bà Hoàng Nguyệt Minh - Giám đốc cấp cao, Bộ phận cho thuê thương mại tại Savills Hà Nội - chia sẻ.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Nhà tập thể cũ Hà Nội có giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp

Thu Giang |

Với mức giá hơn 100 triệu đồng/m2, có những căn nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội đang có mức giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp tại nội đô.

Dự báo phân khúc bất động sản “hái” ra dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư

Tuyết Lan |

Chuyên gia cho rằng, chung cư sẽ là phân khúc bất động sản an toàn và xu thế trong tương lai. Chung cư là một kênh “hái” ra dòng tiền ổn định hàng tháng cho nhà đầu tư.

Người trẻ tạm gác lại giấc mơ mua nhà để tích luỹ lâu dài

Thu Giang |

Dù có thu nhập ổn định nhưng nhiều người trẻ sinh sống và làm việc tại Hà Nội đang chuyển dần sang xu hướng tích luỹ lâu dài thay vì phải vay mượn để mua nhà, chung cư trong thời điểm kinh tế khó khăn.

Bị cầm hoà, Công an Hà Nội vẫn tạm dẫn đầu nhóm đua vô địch V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Trận hoà 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm đua vô địch V.League 2023.

Tin 20h: Bão số 1 đạt cực đại trong 24h tới, chuẩn bị đổ bộ miền Bắc

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 16.7: Bão số 1 có thể gây mưa rất lớn, ngập lụt ở các tỉnh miền Bắc; Công chức xã không đủ tiêu chuẩn sẽ nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế từ 1.8; Hai cây cầu tổng vốn đầu tư 17.700 tỉ đồng tạo đột phá hạ tầng cho khu Nam TPHCM...

Giờ thứ 9: Bí mật của vợ tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta giàu và có cuộc hôn nhân đẹp như mơ. Nhưng giấc mơ nào rồi cũng tỉnh. Sau khi vắng mặt một tuần, người chồng đã phát hiện ra bí mật của người vợ. Bí mật này là gì?

Hải Phòng cấm biển, dừng du lịch trên đảo Cát Bà từ 12h ngày 17.7

Mai Dung |

Ngày 16.7, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có thông báo về việc phòng, chống bão số 1.

Sau sự cố tra cứu điểm thi sớm, thí sinh không điều chỉnh được nguyện vọng

Vân My |

Sau sự cố tra cứu được điểm thi sớm, nhiều thí sinh hoảng hốt khi không thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung.

Nhà tập thể cũ Hà Nội có giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp

Thu Giang |

Với mức giá hơn 100 triệu đồng/m2, có những căn nhà tập thể cũ tại TP Hà Nội đang có mức giá bán ngang ngửa chung cư cao cấp tại nội đô.

Dự báo phân khúc bất động sản “hái” ra dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư

Tuyết Lan |

Chuyên gia cho rằng, chung cư sẽ là phân khúc bất động sản an toàn và xu thế trong tương lai. Chung cư là một kênh “hái” ra dòng tiền ổn định hàng tháng cho nhà đầu tư.

Người trẻ tạm gác lại giấc mơ mua nhà để tích luỹ lâu dài

Thu Giang |

Dù có thu nhập ổn định nhưng nhiều người trẻ sinh sống và làm việc tại Hà Nội đang chuyển dần sang xu hướng tích luỹ lâu dài thay vì phải vay mượn để mua nhà, chung cư trong thời điểm kinh tế khó khăn.