Xu hướng chuyển khu văn phòng thành nhà ở

Quý An (theo The New York Times) |

Kế hoạch chuyển công năng từ khu văn phòng thành nhà ở tại nhiều tòa nhà đang được chính quyền nhiều thành phố ở Mỹ xem xét.

"Ế" khu văn phòng

Tính đến cuối tháng 12.2022, có khoảng hơn 900 triệu mét vuông bất động sản văn phòng trên khắp nước Mỹ rơi vào tình cảnh không có người thuê. Số diện tích này chiếm gần 13% thị trường, có thể được chuyển thành căn hộ, khách sản nhỏ, lớp học đại học cộng đồng hoặc thậm chí là studio cho các nghệ sĩ.

Kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng là điều mà một số quan chức lẫn doanh nghiệp đang thảo luận, bởi giá trị các sàn văn phòng được ước tính sẽ tiếp tục giảm 39% so với mức trước đại dịch.

Một tòa nhà ở Phố Wall (thành phố New York) đã được chuyển thành nhà ở. Ảnh: Jeenah Moon/The New York Times
Một cao ốc ở Phố Wall (thành phố New York) đã được chuyển công năng thành nhà ở. Ảnh: Jeenah Moon/The New York Times

Đối với nhiều chủ sở hữu tòa nhà, đây không phải là thảm họa mà là cơ hội khi Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách lên đến 3 triệu USD.

Các doanh nghiệp cùng giới chức thành phố như ở New York, Chicago, Philadelphia, Seattle vào tháng trước đã bắt đầu một loạt cuộc họp do Viện nghiên cứu chính sách Brookings tổ chức. Tracy Hadden Loh, một nhà nghiên cứu của Brookings đặt giả thiết về ít nhất một số trong những tòa nhà văn phòng trống có thể được chuyển đổi thành nhà ở, đặc biệt tại các thành phố nơi giá thuê tiếp tục tăng và nguồn cung khan hiếm.

Josh Bernstein, CEO của Bernstein Management, công ty sở hữu và điều hành bất động sản, cho biết, tại thủ đô Washington D.C., riêng việc chuyển đổi có thể tốn khoảng 400-500 USD cho mỗi feet vuông (tương đương khoảng 5000 USD/m2) để có thể sử dụng được và trong nhiều trường hợp sẽ tốn kém hơn so với việc xây dựng một khu mới.

Một phân tích gần đây của tập đoàn Moody’s về các văn phòng ở New York cho thấy chỉ 3% số tòa nhà có thể chuyển đổi thành căn hộ. Giá thuê trung bình cho các căn hộ ở New York là 55 USD một feet vuông (tương đương gần 600 USD/m2). Chỉ 36% sàn văn phòng hiện ở mức bằng hoặc thấp hơn mức giá này.

Các nhà phân tích của Moody’s viết: “Việc đưa ra lí thuyết về việc chuyển đổi từ văn phòng sang nhà ở dễ dàng hơn nhiều so với việc thực hiện và thu lợi nhuận từ chúng”.

Nhưng nếu giá trị văn phòng cuối cùng giảm xuống đủ thấp, việc chuyển đổi có thể sẽ có kết quả.

Xu hướng tất yếu

Theo Tập đoàn bất động sản CBRE, từ năm 2016 đến 2021, đã có 218 văn phòng trên cả nước Mỹ đã được chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác, tương đương khoảng 36 văn phòng mỗi năm. Khoảng 40% số lượng chuyển đổi là để làm nhà ở, tạo ra 13.420 căn hộ. Năm nay đã chứng kiến một sự gia tăng nhẹ, với 42 văn phòng đã được chuyển đổi.

Một số người dự tính về tương lai của các trung tâm thành phố, thậm chí còn có ý tưởng phong phú hơn. Emma Wiseman, một nghệ sĩ múa rối, đã viết thư cho các chuyên gia bất động sản để đề xuất New York có thể biến một số tòa văn phòng trống thành nơi tập luyện cho các nghệ sĩ.

Chính quyền nhiều thành phố ở Mỹ đang tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi công năng sử dụng của các khu văn phòng. Ảnh:
Chính quyền nhiều thành phố ở Mỹ đang tạo điều kiện thuận lợi để chuyển đổi công năng sử dụng của các khu văn phòng. Ảnh: Jeenah Moon/The New York Times

Maria Torres-Springer, Phó Thị trưởng phụ trách phát triển kinh tế và lực lượng lao động thành phố New York, cho biết chính quyền hiện đã đề xuất sửa đổi luật tiểu bang để khuyến khích chuyển đổi văn phòng thành nhà ở. “Chúng tôi không ngồi khoanh tay” – bà nói.

Lãnh đạo thành phố New York cũng lưu ý, việc chuyển đổi sẽ là quá trình lâu dài và chậm chạp.

Philadelphia đã thông qua chương trình giảm thuế của riêng mình vào năm 1997. Chương trình này đã tạo đà để chuyển công năng của 180 tòa văn phòng, tăng dân số thêm 55% ở trung tâm thành phố. Theo một quan chức thành phố, tăng trưởng kinh tế của Philadelphia đã chậm lại trong những thập kỉ gần đây so với New York và San Francisco. Kế hoạch chuyển đổi công năng dự kiến sẽ cải thiện mức tăng trưởng kinh tế cho thành phố trong thời gian tới.

Giờ đây, nhiều chủ sở hữu tòa nhà đang đề xuất chính quyền tạo điều kiện giúp dễ dàng chuyển đổi từ văn phòng sang nhà ở. Hiện ở Washington chỉ có 11 văn phòng được chuyển đổi thành nhà ở trong 20 năm qua, 5 văn phòng khác đang được tiến hành. Tháng trước, một công ty đã mua lại một tòa văn phòng được xây từ năm 1960 và dự kiến sẽ chuyển mục đích sang chung cư kết hợp khách sạn.

Quý An (theo The New York Times)
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Nguồn cung thị trường nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp còn ít

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động với khoảng 700.000 người làm việc trong các khu công nghiệp và đa phần là người lao động nhập cư. Do đó, tại Đồng Nai có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhất là tại các địa bàn như TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, hiện nguồn cung về nhà ở cho người thu nhập thấp cho thị trường còn rất ít.

Lạm phát trên thế giới: Một năm nhìn lại và những dự báo cho năm 2023

Quý An (theo The Economist) |

Tình trạng lạm phát gần như chắc chắn sẽ được cải thiện trong năm tới, nhưng cái giá phải trả là mức tăng trưởng kinh tế.

Người thu nhập trung bình Mỹ lao đao vì lạm phát

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Thường được gọi là “thuế đánh vào người nghèo”, lạm phát giờ đây cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều hộ gia đình có thu nhập trung bình.

Con đường trở thành chủ công ty nội thất của một sinh viên trường nghề

LƯƠNG HẠNH |

Là sinh viên khóa đầu tiên của trường nghề, anh Thơm đã vượt qua nhiều khó khăn, áp dụng kiến thức được học, mở một công ty về thiết kế nội thất, tạo công văn việc làm cho nhiều người lao động khác.

Hải Phòng: Công bố Khai trừ Đảng đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Mai Chi |

Sáng ngày 13.4, tại Nhà văn hóa Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức triển khai việc thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng theo Quyết định của Ban Bí thư.

Bắt Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng

Tân Văn |

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trọng Phùng vừa bị bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm đất đai.

Người dân mong sớm kiểm tra trình tự thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh 2

Trần Tuấn |

Người dân phản ánh dấu hiệu sai phạm trong việc thu hồi đất làm dự án Khu công nghiệp (KCN) Vsip Bắc Ninh 2, trong khi đó chính quyền địa phương chưa có câu trả lời về vấn đề này.

Quảng Ninh: Dịch COVID-19 gia tăng trở lại, người dân vẫn chủ quan

Đoàn Hưng |

Kể từ tháng 4.2022 cho đến tháng 3.2023, dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, những ngày gần đây, dịch COVID-19 lại có xu hướng tăng trở lại. Tại Quảng Ninh, chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay đã có 72 ca mắc. Song điều đáng lo ngại là nhiều người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch bệnh, thậm chí mắc bệnh cũng không khai báo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan.

Đồng Nai: Nguồn cung thị trường nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp còn ít

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai là tỉnh đông công nhân lao động với khoảng 700.000 người làm việc trong các khu công nghiệp và đa phần là người lao động nhập cư. Do đó, tại Đồng Nai có nhu cầu rất lớn về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhất là tại các địa bàn như TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, hiện nguồn cung về nhà ở cho người thu nhập thấp cho thị trường còn rất ít.

Lạm phát trên thế giới: Một năm nhìn lại và những dự báo cho năm 2023

Quý An (theo The Economist) |

Tình trạng lạm phát gần như chắc chắn sẽ được cải thiện trong năm tới, nhưng cái giá phải trả là mức tăng trưởng kinh tế.

Người thu nhập trung bình Mỹ lao đao vì lạm phát

Quý An (theo Wall Street Journal) |

Thường được gọi là “thuế đánh vào người nghèo”, lạm phát giờ đây cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều hộ gia đình có thu nhập trung bình.