Hải Phòng: Công bố Khai trừ Đảng đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Mai Chi |

Sáng ngày 13.4, tại Nhà văn hóa Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức triển khai việc thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng theo Quyết định của Ban Bí thư.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, lãnh đạo Quận ủy Hải An, Đảng ủy phường Đằng Lâm và Chi ủy chi bộ Tổ dân phố Kiều Sơn.

Theo đó, Căn cứ Quyết định số 812-QĐNS/TW, ngày 28.3.2023 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Căn cứ Công văn số 3026-CV/UBKTTW, ngày 3.4.2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc ủy quyền công bố quyết định kỷ luật đảng viên; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng tại Công văn số 5410-CV/VPTU, ngày 7.4.2023 của Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Đỗ Hữu Ca.

Trước đó, theo Quyết định số 812-QĐNS/TW, ngày 28.3.2023, Ban bí thư Trung ương nhận định: Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã nhận số tiền 35 tỉ đồng của các bị can trong vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước”, vi phạm Bộ luật Hình sự. Vi phạm của ông Đỗ Hữu Ca là rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội và mất uy tín cá nhân. Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Buổi công bố kỷ luật Đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca diễn ra tại Nhà văn hóa Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng sáng 13.4. Ảnh: Đại An
Buổi công bố kỷ luật Đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca diễn ra tại Nhà văn hóa Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng sáng 13.4. Ảnh: Đại An

Theo ghi nhận của PV Lao Động, đúng 8h sáng 13.4, tại Nhà văn hóa Kiều Sơn đã diễn ra buổi công bố kỷ luật Đảng viên đối với nguyên giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca diễn ra nhanh chóng. Sau phần giới thiệu lý do, công bố Quyết định của Ban bí thư, hội nghị kết thúc sau 15 phút.

Như Lao Động đã đưa tin, vào tối ngày 18.2, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc khám nhà đồng loạt tại 2 nơi là căn nhà tại đường Lê Hồng Phong và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, đồng thời thực hiện lệnh tạm giữ đối với ông Đỗ Hữu Ca (sinh năm 1958), thiếu tướng, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Đến ngày 22.4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự do đã nhận 35 tỉ đồng để chạy án cho các bị can trong vụ mua bán hóa đơn mà công an tỉnh này đang điều tra, làm rõ.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (sinh năm 1971); Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1979, là vợ Đước); Trương Văn Nam (sinh năm 1990) đều trú tại TP Hải Phòng về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự. Ngoài ra còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

VƯƠNG TRẦN |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân: Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Trương Minh Hiến - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và Nguyễn Đồng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoà Bình.

Ông Đỗ Hữu Ca khai chưa tác động để chạy án, đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng

Vương Trần - Phạm Đông |

Ông Đỗ Hữu Ca khai xác định đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ doanh nhân là 35 tỉ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

PODCAST: Tín đồ mua sắm online và thói quen tiêu hoang của giới trẻ

Phương Hà - Hoàng Minh |

Hiện nay việc mua hàng trực tuyến đã không còn là khái niệm xa lạ với đại đa số người tiêu dùng. Đây được xem là hình thức mua hàng tiện lợi, bởi nó giúp người mua có thể mua được bất kỳ món đồ nào mình yêu thích qua các sàn thương mại điện tử mà không cần trực tiếp đến cửa hàng. Với những lợi ích như vậy, nhiều người đã dần bước vào con đường “nghiện” mua sắm online.

Số lượng thuê bao có nguy cơ bị khoá 2 chiều và thu hồi số

Bảo Bình - Dương Anh |

Theo thống kê của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) tính đến ngày 13.4, còn khoảng 1,19 triệu thuê bao có nguy cơ bị khóa hai chiều trên tổng số 3,84 triệu thuê bao cần phải chuẩn hóa lại do sai thông tin so với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh tăng cường trước khi chuyển nắng nóng

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 15.4 miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không mạnh. Từ ngày 16.4 nắng ráo quay lại.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

VƯƠNG TRẦN |

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân: Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Trương Minh Hiến - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Vũ Hữu Song - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam và Nguyễn Đồng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoà Bình.

Ông Đỗ Hữu Ca khai chưa tác động để chạy án, đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng

Vương Trần - Phạm Đông |

Ông Đỗ Hữu Ca khai xác định đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không và chưa tác động đến cá nhân hoặc cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận từ doanh nhân là 35 tỉ đồng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.