Vụ “cò đất” lừa đảo người dân ở Gia Lai: Tiếp tục xác minh yếu tố phạm tội

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 4.8, Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai - cho biết, liên quan đến nhiều đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi, trú xã Ia Khươl) đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo trong mua bán đất đai, hiện công an đang xác minh các yếu tố phạm tội.

Như Báo Lao Động đưa tin, trong thời gian ngắn xã Ia Khươl tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo bà Nguyệt lừa đảo. Có trường hợp tố cáo việc đối tượng mượn sổ đỏ để vay tín dụng đen, mượn tiền không trả, tranh chấp đất đai, giới thiệu, mua bán đất không có thật trên giấy tờ. Hay việc bán đất rẫy nhưng lại chỉ vào lô đất… mặt tiền để quảng cáo mua bán, gây thiệt hại kinh tế cho bị hại.

Đại diện Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai – cho biết, liên quan đến vụ án của bà Nguyệt, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, trong đó có phần liên quan đến trách nhiệm hình sự và một phần nào đó là giao dịch dân sự.

Hiện Công an huyện đang xin ý kiến của Công an tỉnh Gia Lai và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để họp bàn, thống nhất chủ trương xử lý. Nếu có dấu hiệu phạm tội rồi thì đã đủ yếu tố chưa, cần điều tra xác minh, làm rõ thêm chứng cứ nào. Đơn thư gửi tố cáo bà Nguyệt thì rất nhiều và cần thời gian để công an làm rõ, khi có thông tin sẽ phản hồi cụ thể.

Cũng trường hợp tương tự - trước đó, vào hồi tháng 3.2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tội.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân miền núi, “cò đất”, môi giới bất động sản đã dùng thủ đoạn để lừa lấy sổ đỏ của người dân vùng núi lửa Chư Đang Ya, khiến họ rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay. Có nạn nhân đã tìm đến lá ngón với ý định tự vẫn vì bị lừa mất nhà, mất đất…

UBND huyện Chư Păh gửi công văn xuống các địa phương, yêu cầu chính quyền xã phải chỉ đạo Phòng Tư pháp, công an quản lý địa bàn, tuyên truyền người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo khi mua bán đất đai, hoạt động công chứng, mượn giấy tờ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Điều tra “cò đất” có dấu hiệu lừa đảo nhiều người dân ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 7.7, ông Nay Kiên - Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai -  cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin việc một số người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo trong mua bán, chuyển nhượng đất đai sẽ yêu cầu cơ quan Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố vụ án “cò đất” lừa đảo nhiều người dân Chư Đang Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 22.3, ông Nay Kiên – Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tội.

Giám định sổ đỏ vụ “cò đất” bức hại người dân Chư Đang Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 15.3, ông Nay Kiên – Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt nhiều sổ đỏ của người dân xã Chư Đang Ya.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Điều tra “cò đất” có dấu hiệu lừa đảo nhiều người dân ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 7.7, ông Nay Kiên - Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai -  cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin việc một số người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo trong mua bán, chuyển nhượng đất đai sẽ yêu cầu cơ quan Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố vụ án “cò đất” lừa đảo nhiều người dân Chư Đang Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 22.3, ông Nay Kiên – Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tội.

Giám định sổ đỏ vụ “cò đất” bức hại người dân Chư Đang Ya

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 15.3, ông Nay Kiên – Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, công an đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt nhiều sổ đỏ của người dân xã Chư Đang Ya.