Điều tra “cò đất” có dấu hiệu lừa đảo nhiều người dân ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 7.7, ông Nay Kiên - Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai -  cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin việc một số người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo trong mua bán, chuyển nhượng đất đai sẽ yêu cầu cơ quan Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bán đất rẫy nhưng chỉ xem đất ở, lô... mặt tiền

Trước đó, nhiều người dân ở Gia Lai đã có đơn thư gửi đến UBND xã Ia Khươl, Công an huyện Chư Păh, tố cáo bà N.T.A.N (33 tuổi, trú tại thôn Đại An 1, xã Ia Khươl) đã dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo trong mua bán đất đai.

Ông Hứa Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khươl, huyện Chư Păh - xác nhận, trong thời gian ngắn xã tiếp nhận hơn 10 đơn thư tố cáo bà N. Có trường hợp tố cáo việc đối tượng mượn sổ đỏ để vay tín dụng đen, mượn tiền không trả, tranh chấp đất đai, giới thiệu, mua bán đất không có thật trên giấy tờ.

Như trường hợp của bà C. (SN 1969, trú tại TP.Pleiku). Vào năm 2020, bà C. được bà A.N dẫn đi xem vị trí lô đất tại địa chỉ thôn Tân Lập, xã Ia Khươl. Sau đó, bà C. đồng ý mua 2 mảnh đất với giá 1.145.000.000 đồng. 2 lô đất ở mặt tiền, vị trí đẹp, diện tích lớn.

Tuy nhiên, một thời gian sau, bà C. mới “tá hỏa” phát hiện lô đất mình mua thực tế ở một vị trí khác, là đất nương rẫy không có đường vào, giá trị thấp hơn nhiều.

Với việc chỉ đất sai vị trí, đưa ra thông tin nhầm lẫn, bà C. yêu cầu bà A.N trả lại số tiền đã mua bán nhưng bà N. liên tục hứa hẹn, viết giấy cam kết trả nợ rồi từ chối liên lạc.

“Có nhiều đơn thư tố cáo bà A.N., xã đã tách ra một số đơn mang tính chất dân sự, gọi bên mua, bên bán lên phân xử, hòa giải. Đối với một số hồ sơ đất đai có dấu hiệu hình sự thì Công an xã đã chuyển cho Công an huyện Chư Păh để tiếp nhận thông tin, thụ lý điều tra theo thẩm quyền”, ông Hòa cho hay.

Chuyển nhiều hồ sơ “nghi vấn” cho Công an điều tra   

Ông Hoàng Anh Tuệ - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Păh - cho biết, thời gian qua, các vụ có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong mua bán đất đai diễn ra ở khắp các xã như: La Khươl, Ia Ka, Chư Đang Ya, Hà Tây, Đăk Tơ Ve…

Các thủ đoạn như: Làm sổ đỏ giả, bán đất “ảo”, mượn sổ đỏ thế chấp ngân hàng, vay tín dụng đen, lừa người bán đất thiếu hiểu biết thông qua giấy viết tay… gây bức xúc dư luận.

Theo ông Tuệ, thường người mua đất không đối chiếu, xác định được chính xác vị trí lô đất ngoài thực địa so với trên hồ sơ, giấy tờ. Nên “cò đất”, môi giới bất động sản lợi dụng việc này để rao bán, dẫn đi xem những lô đất đẹp, giá trị cao. Thậm chí có “cò” còn ranh mãnh chỉ vào đất đang có nhà dân hiện hữu để “quảng cáo”, hét giá cao với bên mua.

Cần phải có hồ sơ địa chính, tờ bản đồ, trích lục chỉnh lý... bên mua mới xác định được chính xác vị trí thửa đất. Theo ông Tuệ, để tránh bị lừa đảo, trước khi xuống tiền, bên mua cần liên hệ với nhân viên địa chính xã hoặc người dân có đất lân cận để biết về thông tin thửa đất, liệu đất có bị tranh chấp, đúng chính chủ hay không.

Sau khi có thông tin phản ánh, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chư Păh đã tạm dừng các thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng đất đối với trường hợp bà N.T.A.N, cung cấp thông tin cho Công an huyện để điều tra, xác minh.

Vào tháng 3.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra về hành vi phạm tộ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Báo Lao Động thông tin, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân miền núi, “cò đất”, môi giới bất động sản đã dùng thủ đoạn để lừa lấy sổ đỏ của người dân vùng núi lửa Chư Đang Ya, khiến họ rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay. Có nạn nhân đã tìm đến lá ngón với ý định tự vẫn vì bị lừa mất nhà, mất đất… Việc khởi tố Hằng để điều tra, làm rõ về hai tội danh Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cò đất lại tung chiêu tạo sốt đất ảo vùng ven TPHCM

Gia Miêu - V.Dũng |

TPHCM - Không ít cò đất đang tranh thủ loan tin sốt đất ở một số huyện vùng ven dự kiến lên phố và nhằm rao bán các dự án đất nền vướng pháp lý, cũng như đẩy giá đất thổ cư, nông nghiệp.

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ “cò đất” làm giả sổ đỏ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 1.6, Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đang phát đi thông tin tìm các bị hại liên quan đến vụ án "cò đất" làm giả sổ đỏ.

Gắn trách nhiệm địa phương để trị “cò đất” thổi giá

Cao Nguyên |

Trước tình trạng còn khá nhiều môi giới bất động sản (BĐS) không chuyên nghiệp, thậm chí những người dân bình thường đi làm “cò đất” đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường BĐS, nhiều chuyên gia đề xuất cần gắn với trách nhiệm quản lý của địa phương sở tại để dẹp nạn cò đất.

Công an truy tìm "cò đất" cắm bảng quy hoạch giả, thổi giá bất động sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện Krông Pắk yêu cầu lực lượng công an truy tìm các đối tượng đi cắm bảng quy hoạch giả để thổi giá đất, bán kiếm lời để xử lý nghiêm theo quy định.

"Cò đất" lộng hành tung tin quy hoạch giả, thổi giá bất động sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Gần 1 tuần qua, nhiều cò đất ở địa bàn xã Hoà An (huyện Krông Pắk) ngang nhiên tung tin đồn đất trong vùng được quy hoạch khu dân cư để thổi giá bất động sản lên cao gấp nhiều lần so với giá trị thật.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Cò đất lại tung chiêu tạo sốt đất ảo vùng ven TPHCM

Gia Miêu - V.Dũng |

TPHCM - Không ít cò đất đang tranh thủ loan tin sốt đất ở một số huyện vùng ven dự kiến lên phố và nhằm rao bán các dự án đất nền vướng pháp lý, cũng như đẩy giá đất thổ cư, nông nghiệp.

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ “cò đất” làm giả sổ đỏ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 1.6, Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đang phát đi thông tin tìm các bị hại liên quan đến vụ án "cò đất" làm giả sổ đỏ.

Gắn trách nhiệm địa phương để trị “cò đất” thổi giá

Cao Nguyên |

Trước tình trạng còn khá nhiều môi giới bất động sản (BĐS) không chuyên nghiệp, thậm chí những người dân bình thường đi làm “cò đất” đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường BĐS, nhiều chuyên gia đề xuất cần gắn với trách nhiệm quản lý của địa phương sở tại để dẹp nạn cò đất.

Công an truy tìm "cò đất" cắm bảng quy hoạch giả, thổi giá bất động sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện Krông Pắk yêu cầu lực lượng công an truy tìm các đối tượng đi cắm bảng quy hoạch giả để thổi giá đất, bán kiếm lời để xử lý nghiêm theo quy định.

"Cò đất" lộng hành tung tin quy hoạch giả, thổi giá bất động sản

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Gần 1 tuần qua, nhiều cò đất ở địa bàn xã Hoà An (huyện Krông Pắk) ngang nhiên tung tin đồn đất trong vùng được quy hoạch khu dân cư để thổi giá bất động sản lên cao gấp nhiều lần so với giá trị thật.