Như Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về việc công trình nhà cao tầng tại tổ 5, phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên) vi phạm xây dựng. Chủ đầu tư đã xây vượt tới 5 tầng so với giấy phép, xây cả trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi.
Ngày 15.5.2022, UBND TP Thái Nguyên đã ra Quyết định xử phạt hành chính số 3351/QĐ-XPHC, phạt chủ công trình số tiền 22 triệu đồng. Ngoài ra, buộc phải tự phá dỡ phần xây công trình xây dựng vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trong thời gian 45 ngày. Chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu chủ công trình phải tháo dỡ nhưng đến nay vi phạm vẫn tồn tại.
Theo ghi nhận của PV tại công trình vi phạm này vào ngày 17.9, đã hơn 1 năm trôi qua nhưng những hạng mục vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, số tầng xây vượt vẫn nguyên trạng. Chủ công trình chưa chấp hành các yêu cầu của quyết định xử phạt.
Một người dân sống cạnh công trình bức xúc cho biết: "Tôi không hiểu sao cơ quan chức năng không cưỡng chế phá dỡ đi. Toà nhà này mà cứ để cho tồn tại rồi hoàn thiện đi vào hoạt động thì lúc cháy nổ như vụ ở Hà Nội thì nguy to".
Công trình xây dựng tại tổ 32, trên đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên) trong tình trạng tương tự. Dù chỉ được cấp phép xây dựng 4 tầng nhưng chủ đầu tư đã tự ý xây lên thành 7 tầng.
Cơ quan chức năng lập biên bản nhưng chủ đầu tư sau đó vẫn tiến hành thi công rồi treo biển cho thuê mặt bằng kinh doanh.
Đặc điểm chung của các công trình xây dựng vi phạm tại TP Thái Nguyên đều xin cấp phép dưới dạng nhà ở riêng lẻ, vì vậy không thuộc diện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, các công trình cũng không bắt buộc phải có lối thoát nạn.
Trước đó, thông tin tới PV, ông Lê Đức Vương - Phó Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, yêu cầu chủ công trình tại tổ 5 tự giác khắc phục nhưng chủ công trình đều không nghiêm túc chấp hành.
Tương tự, ông Hà Quang Khánh - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ cho biết, công trình vi phạm tại tổ 32 đã bị lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ nhưng cho đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện việc tháo dỡ phần vi phạm.
Cả 2 công trình vi phạm xây dựng nói trên đều đủ điều kiện cưỡng chế tháo dỡ nhưng bằng một cách nào đó chúng vẫn tồn tại. Việc này không chỉ phá vỡ quy hoạch, gây mất mỹ quan đô thị... mà còn là hiểm hoạ về cháy nổ nếu những công trình này tiếp tục hoàn thiện, đưa vào sử dụng.
Trao đổi với PV báo Lao Động, luật sư Nguyễn Danh Huế - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tình trạng công trình nhà ở riêng lẻ xin cấp phép một đằng, xây một nẻo đã diễn ra từ nhiều năm nay tại các tỉnh, thành phố.
"Đây là vấn đề nổi cộm, lúc đầu họ chỉ xin cấp phép xây 4 - 5 tầng nhưng thực tế khi xây đã tự ý xây nâng lên 6 - 7 tầng rồi biến tướng cho thuê mặt bằng để ở, kinh doanh. Không xử lý được thì tôi cho rằng đó là do yếu kém trong quản lý hoặc là có sự tiếp tay, bao che" - luật sư Huế nói.
Cũng theo luật sư Nguyễn Danh Huế, việc để những công trình xây sai phép tồn tại sẽ còn tạo thành tiền lệ xấu trong việc thượng tôn pháp luật. Nguy hiểm hơn những vi phạm xây dựng này nếu tiếp tục được tồn tại, hợp thức hoá sẽ là những hiểm hoạ khi đưa vào sử dụng, đặc biệt là vấn đề cháy nổ.