Vẫn còn nhiều cơ hội lướt sóng cổ phiếu bất động sản

Bảo Chương |

Cổ phiếu bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi bước đầu khi nhiều doanh nghiệp bất động sản đã giải quyết được bài toán trái phiếu doanh nghiệp tồn đọng của những năm trước.

Kết thúc năm tài chính 2023 còn nhiều khó khăn, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất gần 4.757 tỉ đồng và gần 486 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế cao hơn mục tiêu đề ra chủ yếu đến từ việc công ty đã nỗ lực tái cơ cấu nợ, tối ưu chi phí hoạt động và từ các hoạt động tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc.

Tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 25.4, ông Ng Teck Yow - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Novaland - cho biết, công ty đang nỗ lực hết sức để có thể đàm phán, tiếp tục làm việc với các ngân hàng trong nước và các nhà thầu để duy trì hoạt động phát triển dự án đảm bảo tiến độ bàn giao theo từng giai đoạn cho người mua nhà.

Với các dự án hay phân khu khác cũng đang nằm trong kế hoạch của công ty, các ngân hàng đang xem xét và sẽ tài trợ cuốn chiếu triển khai trong thời gian tới.

Một số kết quả từ hoạt động tái cấu trúc nợ vay và nợ trái phiếu của Novaland trong thời gian qua có thể kể đến như, công ty đã giảm nợ vay khoảng 7.156 tỉ đồng so với năm 2022, thỏa thuận thống nhất phương án tái cấu trúc liên quan đến trái phiếu chuyển đổi có tổng trị giá 300 triệu USD, tổng giá trị gia hạn thanh toán gốc trái phiếu trong nước theo hướng dẫn tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP đạt trên 9.200 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Novaland đã hoàn tất một giao dịch hoán đổi trái phiếu có tổng trị giá 2.346 tỉ đồng với phần vốn chủ sở hữu trong một dự án.

Ngoài ra, Novaland cũng thành công trong các thỏa thuận việc hoán đổi trái phiếu và giá trị công nợ bằng sản phẩm của Tập đoàn với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 2.500 tỉ đồng.

Lãnh đạo của Công ty Nhà Khang Điền cũng trả lời cổ đông với sự tự tin sẽ xoay đủ dòng tiền để thanh toán nợ trái phiếu. Cuối năm 2023, Nhà Khang Điền có 2 lô trái phiếu với giá trị lần lượt 800 tỉ và 300 tỉ đồng, đây là các lô trái phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tượng là nhà đầu tư chuyên nghiệp, sẽ đáo hạn vào quý II-III/2025, lãi suất 12%/năm và không có tài sản bảo đảm.

Nhà Khang Điền tự tin trong việc thanh toán lô trái phiếu trên do có quỹ tiền mặt dồi dào trên 3.000 tỉ đồng.

Được biết, trong năm 2024, Công ty sẽ giao nhà thuộc dự án The Privia cho khách hàng, qua đó dự kiến thu được 25% giá trị hợp đồng còn lại trong quý IV/2024.

Ngoài ra, hai dự án hợp tác với Keppel cuối năm 2023 cũng đã khởi công và chuẩn bị mở bán khi đầy đủ giấy tờ, dự kiến cũng vào quý IV/2024, dự án sẽ triển khai khu thấp tầng trước.

Còn dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng cũng đã hoàn thành pháp lý giai đoạn 1 và dự kiến sẽ có nguồn tiền từ năm 2025.

Những thông tin khả quan như trên về tình hình kinh doanh hay xử lý nợ của các doanh nghiệp bất động sản trong mùa đại hội cổ đông năm nay được các chuyên gia đánh giá sẽ giúp nhóm cổ phiếu bất động sản dần lấy lại chỗ đứng trên thị trường chứng khoán, kỳ vọng đem lại lợi nhuận khả quan, tạo động lực cho giá cổ phiếu tiến lên.

Theo góc nhìn của nhóm nghiên cứu từ Công ty Chứng khoán Maybank Investment Bank, hiện có nhiều yếu tố vẫn đủ mạnh để hỗ trợ ngành bất động sản quay trở lại đà tăng trưởng trong chu kỳ 5 năm tới.

Đặc biệt, việc hoàn thiện hành lang pháp lý sẽ hợp lý hóa quy trình cấp phép dự án, nhất là về lựa chọn nhà đầu tư và làm rõ các nguyên tắc định giá đất, giá thị trường, phương pháp định giá.

Tác động của các luật mới đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp địa ốc dự kiến không đáng kể, có khả năng dao động trong khoảng 5 - 10%, nhưng sự thay đổi này có thể tạo lập một quỹ đạo tích cực cho thị trường bất động sản, vì góp phần tạo nên một thị trường minh bạch và bền vững trong dài hạn.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng tháo gỡ cho hàng nghìn dự án bất động sản đang mắc kẹt

Cao Nguyên |

Cuối năm 2023, đầu năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Với những điều chỉnh quan trọng, 3 đạo luật này đã xác lập nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam.

Trái phiếu đáo hạn đạt đỉnh, nhóm bất động sản chịu áp lực trả nợ lớn nhất

Lục Giang |

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đáo hạn khá lớn, ước tính khoảng 200.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, tăng 4% so với năm trước và con số này đã trừ đi các khoản trái phiếu mua lại. Áp lực đáo hạn sẽ rơi vào lần lượt quý II với 74.000 tỉ đồng và quý III với 52.000 tỉ đồng.

Trợ lực giúp thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi

Tuyết Lan |

Quốc hội sẽ xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1.7.2024 (sớm hơn 6 tháng so với quy định trong luật). Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là chính sách quan trọng giúp thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục, góp phần giải bài toán thiếu nguồn cung nhà ở.

Sức mua trở lại, doanh nghiệp bất động sản tự tin với bài toán lợi nhuận

Bảo Chương |

Thanh khoản thị trường bất động sản đã bắt đầu có sự cải thiện rõ nét giúp cho các doanh nghiệp bất động sản đang bắt đầu tự tin bung hàng cũng như kỳ vọng sự khởi sắc về hoạt động kinh doanh trong những tháng còn lại của năm 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U23 châu Á là đúng thực lực

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng, sau khi trở về từ U23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ phải tự nỗ lực và rèn luyện để tranh suất thi đấu tại câu lạc bộ chủ quản.

Thủ tướng căn dặn “sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Quyết định số 178 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong đó, Thủ tướng căn dặn “sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc.

Hình ảnh ấn tượng trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Điện Biên

NHÓM PV |

Sáng 28.4, các lực lượng diễu binh, diễu hành tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã có buổi hợp luyện đầu tiên tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của 12.000 người.

4 nhóm nhạc nữ tuyên bố tan rã trong một tuần - sự khắc nghiệt của Kpop

MINH PHONG |

Một tuần hỗn loạn của giới giải trí Hàn Quốc khi có đến 4 nhóm nhạc nữ Kpop tuyên bố tan rã.

Kỳ vọng tháo gỡ cho hàng nghìn dự án bất động sản đang mắc kẹt

Cao Nguyên |

Cuối năm 2023, đầu năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Với những điều chỉnh quan trọng, 3 đạo luật này đã xác lập nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam.

Trái phiếu đáo hạn đạt đỉnh, nhóm bất động sản chịu áp lực trả nợ lớn nhất

Lục Giang |

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đáo hạn khá lớn, ước tính khoảng 200.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, tăng 4% so với năm trước và con số này đã trừ đi các khoản trái phiếu mua lại. Áp lực đáo hạn sẽ rơi vào lần lượt quý II với 74.000 tỉ đồng và quý III với 52.000 tỉ đồng.

Trợ lực giúp thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi

Tuyết Lan |

Quốc hội sẽ xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1.7.2024 (sớm hơn 6 tháng so với quy định trong luật). Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là chính sách quan trọng giúp thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục, góp phần giải bài toán thiếu nguồn cung nhà ở.

Sức mua trở lại, doanh nghiệp bất động sản tự tin với bài toán lợi nhuận

Bảo Chương |

Thanh khoản thị trường bất động sản đã bắt đầu có sự cải thiện rõ nét giúp cho các doanh nghiệp bất động sản đang bắt đầu tự tin bung hàng cũng như kỳ vọng sự khởi sắc về hoạt động kinh doanh trong những tháng còn lại của năm 2024.