Tranh cãi về chủ đầu tư bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch

Hiếu Anh |

Thời gian qua, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch hơn 10 năm vẫn nằm trên giấy”. Trong khi dự án chậm triển khai, các đơn vị vẫn tranh cãi về chủ đầu tư dự án.

Bức xúc trong dư luận

Trao đổi về dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch, cán bộ Trung tâm quỹ đất quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, dự án này chậm triển khai gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Theo nhận xét của UBND quận Hoàng Mai: Dự án điểm đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh Đại Kim (dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch) đã được UBND thành phố phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 21.4.2017 giao cho công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội với diện tích sử dụng khoảng 16.040 m2, tổng mức đầu tư 86,78 tỉ đồng. Tiến độ thực hiện dự án, khởi công trong quý II/2017; hoàn thành và khai thác đưa vào sử dụng quý III/2018.

Tuy nhiên, dự án này chậm tiến độ. Vì vậy, 20.5.2019, UBND thành phố có văn bản số 4418/VP-ĐT yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa triển khai.

Việc dự án chậm triển khai gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa nhanh (nhiều dự án chung cư, khu đô thị đã và đang xây dựng), mật độ dân cư đông đảo, nhu cầu gửi xe của nhân dân là cần thiết, diện tích bãi đỗ xe tại tầng hầm các nhà chung cư không đáp ứng đủ nhu cầu. Trong khi đó, tại khu đất dự án thường xuyên bị đổ trộm phế thải, đất thải, có nhiều cây, cỏ, không có đơn vị duy trì thực hiện cắt tỉa đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch chậm triển khai gây bức xúc dư luận. Ảnh Hiếu Anh
Dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch chậm triển khai gây bức xúc dư luận. Ảnh: Hiếu Anh

Doanh nghiệp, UBND quận đều mong muốn làm chủ đầu tư

Trước việc dự án chậm triển khai, ngày 7.12.2020, UBND phường Đại Kim có văn bản số 584/UBND-ĐC đề xuất thu hồi dự án điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh tại khu đất bờ phải sông Tô Lịch đoạn từ cầu Lủ đến cầu Dậu, phường Đại Kim.

Tiếp đến, ngày 17.12.2020, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ký công văn số 3207/UBND-QLĐT về việc giao chủ đầu thực hiện dự án điểm đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh Đại Kim.

Theo đó, UBND quận Hoàng Mai kiến nghị để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước tại khu đất và tránh lấn chiếm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và đáp ứng nhu cầu cây xanh cũng như hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu đô thị H2-3, tỷ lệ 1/2000 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, UBND quận Hoàng Mai đề nghị UBND thành phố Hà Nội thu hồi dự án của chủ đầu tư công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, giao cho UBND quận Hoàng Mai thực hiện và phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện phương án xén hè bên phải sông Tô Lịch nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực.

UBND quận Hoàng Mai cam kết thực hiện dự án đúng theo tiến độ được thành phố phê duyệt.

Cán bộ Trung tâm quỹ đất quận Hoàng Mai cho biết thêm, sau khi UBND quận Hoàng Mai gửi kiến nghị thu hồi dự án, ngày 13.1.2021, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 312/VP-ĐT như sau: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra tình hình triển khai dự án xây dựng điểm đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh trì, xem xét đề nghị của UBND quận Hoàng Mai; tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Hiện các bên vẫn tranh cãi về chủ đầu tư thực hiện dự án. Ảnh Hiếu Anh
Hiện các bên vẫn tranh cãi về chủ đầu tư thực hiện dự án. Ảnh: Hiếu Anh

Tuy nhiên, trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội lại cho biết, nguyên nhân dự án chậm triển khai là do doanh nghiệp chưa được giao đất.

Ông Vinh cho biết thêm, bản thân doanh nghiệp rất mong muốn triển khai xây dựng dự án, nhưng chưa được giao đất thì không thể tiến hành xây dựng. Thực tế nhiều năm nay, doanh nghiệp nhiều lần đề xuất nhưng chính quyền vẫn không giao đất cho họ, mặc dù khu đất đã được giải phóng mặt bằng. Chính quyền cũng không giải thích vì sao lại chưa giao đất?

Phóng viên đã liên hệ với ông Lê Anh Quân – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ông Quân cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiểm tra lại và cung cấp thông tin cho phóng viên Báo Lao Động.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch hơn 10 năm vẫn nằm trên giấy

Hiếu Anh |

Dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch được Hà Nội “thai nghén” hơn 10 năm nhưng vẫn chỉ nằm trên giấy, khiến người dân bức xúc.

Hà Nội: Nhà hàng, bãi đỗ xe xây dựng ngay bên hành lang thoát lũ sông Hồng

Khương Duy |

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân cho biết trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) nhiều nhà hàng, công trình kiên cố xây dựng sai phép, vi phạm hành lang sông Hồng nhiều năm không được xử lý. Đặc biệt, trong số này, Nhà hàng Bến Bạc còn vừa mở rộng các hạng mục xây dựng mới.

Hà Nội thừa cao ốc, thiếu bãi đỗ xe: Làm hầm chui tắc vẫn hoàn tắc

Phạm Đông |

Hà Nội đã có nhiều dự án hầm chui đi vào hoạt động, còn một số dự án vẫn chưa được triển khai do vướng mắc về kinh phí và công tác giải phóng mặt bằng. Do vậy theo các chuyên gia, việc đầu tư các hầm chui dọc theo hướng đường Vành đai 3 cũng chưa thể giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông ở các nút giao của thành phố.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch hơn 10 năm vẫn nằm trên giấy

Hiếu Anh |

Dự án bãi đỗ xe bờ phải sông Tô Lịch được Hà Nội “thai nghén” hơn 10 năm nhưng vẫn chỉ nằm trên giấy, khiến người dân bức xúc.

Hà Nội: Nhà hàng, bãi đỗ xe xây dựng ngay bên hành lang thoát lũ sông Hồng

Khương Duy |

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân cho biết trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội) nhiều nhà hàng, công trình kiên cố xây dựng sai phép, vi phạm hành lang sông Hồng nhiều năm không được xử lý. Đặc biệt, trong số này, Nhà hàng Bến Bạc còn vừa mở rộng các hạng mục xây dựng mới.

Hà Nội thừa cao ốc, thiếu bãi đỗ xe: Làm hầm chui tắc vẫn hoàn tắc

Phạm Đông |

Hà Nội đã có nhiều dự án hầm chui đi vào hoạt động, còn một số dự án vẫn chưa được triển khai do vướng mắc về kinh phí và công tác giải phóng mặt bằng. Do vậy theo các chuyên gia, việc đầu tư các hầm chui dọc theo hướng đường Vành đai 3 cũng chưa thể giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông ở các nút giao của thành phố.