Tiếp thu, bổ sung nhiều nội dung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường |

Tiếp thu ý kiến góp ý, dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện có bố cục gồm 16 chương, 263 điều, trong đó tăng 5 mục, bổ sung mới 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến nhân dân.

Hơn 12 triệu lượt góp ý

Ngày 19.6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã họp Tổ biên tập dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và thông tin với báo chí kết quả việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự Luật này.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15, tại Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31.12.2022, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Từ ngày 3.1 đến 15.3.2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu liên quan trên website lấy ý kiến nhân dân.

Báo cáo quá trình tổ chức và kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự  thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ông Đào Trung Chính - Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Tổ trưởng Tổ biên tập dự thảo Luật (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai, dự thảo Luật đã nhận được sự hưởng ứng, ý kiến đóng góp của nhiều Bộ, ngành, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Đào Trung Chính thông tin với báo chí về kết quả lấy ý kiến nhân dân. Ảnh Cát Tường
Ông Đào Trung Chính thông tin với báo chí về kết quả lấy ý kiến nhân dân. Ảnh Cát Tường

Theo ông Chính, kết thúc quá trình lấy ý kiến nhân dân, đã có 12.107.457 lượt ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các nội dung được nhân dân quan tâm góp ý tập trung vào: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với 1.227.238 lượt ý kiến; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng  đất với 1.064.464 lượt ý kiến; tài chính đất đai, giá đất với 1.035.394 lượt ý kiến; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với 1.008.494 lượt ý kiến.

"Để đạt được hiệu quả này, các cơ quan truyền thông, báo chí đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến, lấy ý kiến Nhân dân, với 20.537 tin, bài đăng tải trên báo chí và các phương tiện truyền thông", ông Đào Trung Chính cho biết thêm.

Bổ sung 40 điều vào dự thảo Luật Đất đai

Cũng theo Tổ trưởng Tổ biên tập dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sau khi kết thúc việc lấy ý kiến nhân dân, Chính phủ tiếp tục nhận được ý kiến góp ý của các Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, ý kiến phản biện xã hội lần 2 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đáng chú ý, việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân để hoàn thiện dự án Luật được Chính phủ thực hiện ngay trong quá trình lấy ý kiến. Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội.

Tờ trình dự thảo Luật gửi Quốc hội nêu rõ, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, bố cục của dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện gồm 16 chương, 263 điều, trong đó tăng 5 mục, bổ sung mới 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến nhân dân. Tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, một số chương, mục, điều đã được chỉnh sửa, thay đổi cơ bản về cấu trúc và nội dung.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa quy định thuế cao với người nhiều nhà, đầu cơ đất

PHẠM ĐÔNG |

Một số nội dung, chủ trương liên quan chưa được thể hiện trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vì không thuộc phạm vi điều chỉnh như: Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất...

Luật Đất đai (sửa đổi) phải quy định rõ phương pháp xác định giá đất

Nhóm PV |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong sửa Luật Đất đai, khó nhất là vấn đề tài chính đất đai. Và trong tài chính đất đai khó nhất là vấn đề định giá đất. Do đó, trong Luật này phải quy định về nguyên tắc xác định giá đất, cũng như phương pháp xác định giá đất để Quốc hội thảo luận và cho ý kiến.

Sửa Luật Đất đai, tiếp tục quy định bảng giá đất được ban hành hàng năm

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định bảng giá đất được ban hành hàng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, nhưng tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết 31.12.2025 để các địa phương có đủ thời gian để xây dựng, ban hành bảng giá đất mới.

Tin 20h: Ông lớn FDI làm việc với EVN vì lo thiếu điện

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.6: Được đóng bảo hiểm xã hội vẫn lo không có lương hưu; Lo thiếu điện, Samsung họp khẩn với EVN; Vì sao không đưa phương pháp xác định giá đất vào dự thảo Luật Đất đai?...

Ngày càng nhiều dòng sông chết, cần sự vào cuộc cải tạo của các địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến của các đại biểu về việc xuất hiện ngày càng nhiều dòng sông “chết”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ phối hợp với các địa phương để khắc phục tình trạng này.

Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện phải luân phiên, công bằng

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi việc quản lý giá nước sạch

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung công tác quản lý giá cung cấp nước sạch. Hiện nay, công tác này đang được giao cho các doanh nghiệp cấp nước sạch tự lập phương án về giá sau đó trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Đua nước rút đưa cầu gần 600 tỉ đồng ở TPHCM về đích sau 22 năm phê duyệt

HỮU CHÁNH |

Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TPHCM), với tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng đang gấp rút thi công để kịp thông xe vào 2.9 tới đây.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa quy định thuế cao với người nhiều nhà, đầu cơ đất

PHẠM ĐÔNG |

Một số nội dung, chủ trương liên quan chưa được thể hiện trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vì không thuộc phạm vi điều chỉnh như: Quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất...

Luật Đất đai (sửa đổi) phải quy định rõ phương pháp xác định giá đất

Nhóm PV |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong sửa Luật Đất đai, khó nhất là vấn đề tài chính đất đai. Và trong tài chính đất đai khó nhất là vấn đề định giá đất. Do đó, trong Luật này phải quy định về nguyên tắc xác định giá đất, cũng như phương pháp xác định giá đất để Quốc hội thảo luận và cho ý kiến.

Sửa Luật Đất đai, tiếp tục quy định bảng giá đất được ban hành hàng năm

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục quy định bảng giá đất được ban hành hàng năm để đảm bảo giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, nhưng tiếp tục sử dụng bảng giá đất hiện hành đến hết 31.12.2025 để các địa phương có đủ thời gian để xây dựng, ban hành bảng giá đất mới.