Tiền Giang vẫn đợi nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ông Trần Thanh Bá - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tại Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chưa chuyển tiền về để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu. Khi có bổ sung nguồn kinh phí thì địa phương sẽ chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 9.10, tại gói thầu XL-01 và XL-03 thuộc dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn đang bị vướng mặt bằng. Bên cạnh đó, khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 (thuộc địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vẫn chưa có hộ dân nào bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân là cơ quan chức năng chưa có chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 bên địa phận tỉnh Tiền Giang bị vướng mặt bằng. Ảnh: Thành Nhân
Dự án cầu Rạch Miễu 2 bên địa phận tỉnh Tiền Giang bị vướng mặt bằng. Ảnh: Thành Nhân

Theo số liệu của Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang), số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch miễu đã bàn giao mặt bằng trên địa bàn TP. Mỹ Tho đã đạt 93,2%, số hộ đã đồng ý nhận tiền đạt 97,3%. Số hộ đồng ý nhận tiền nhưng chưa nhận được là 8/427 hộ do vướng thủ tục pháp lý. Còn trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) còn 428 hộ chưa còn nguồn kinh phí chi trả nên tỉnh Tiền Giang nên chưa thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

Khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 bị vướng mặt bằng nên chưa thi công. Ảnh: Thành Nhân
Khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 bị vướng mặt bằng nên chưa thi công. Ảnh: Thành Nhân

Ông Trần Thanh Bá cho biết, hiện tại Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông Vận tải) chưa chuyển bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2. Ngày mai (10.10 - PV), UBND huyện Châu Thành sẽ ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu. Khi có bổ sung nguồn kinh phí thì sẽ chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ông Diệp Bảo Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Giao thông Vận tải) - cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện các thủ tục để điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Rạch Miễu 2. Tháng 10 này, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ chuyển tiền cho các địa phương Tiền Giang và Bến Tre để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2 và dự án khu tái định cư của dự án cầu Rạch Miễu 2.

Trước đó ngày 5.11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Theo đó, dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài khoảng 17,5km, với tổng mức đầu tư hơn 5.175 tỉ đồng.

Do số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng so với dự kiến ban đầu nên dự án bị đội vốn. Ngày 18.9, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Theo điều chỉnh, tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6km; thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026; tổng mức đầu tư là 6.810,11 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Như vậy, sau khi điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án tăng từ hơn 5.175 tỉ đồng lên hơn 6.810 tỉ đồng, tăng hơn 1.600 tỉ đồng so với quyết định phê duyệt ban đầu.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 được chia làm 6 gói thầu, đến nay các gói thầu đều đã được hiện triển khai thi công. Tuy nhiên, do số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án trên bên địa phận tỉnh Tiền Giang, tăng so với dự kiến ban đầu nên nguồn kinh phí bị đội lên cao. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Rạch Miễu 2 bên địa bàn tỉnh Tiền Giang bị đứng yên từ tháng 3 năm 2023.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Điều chỉnh dự án cầu Rạch Miễu 2, tăng tổng mức đầu tư lên 6.810 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo điều chỉnh dự án cầu Rạch Miễu 2, tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6 km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026, tổng mức đầu tư dự án là 6.810,11 tỉ đồng.

Việc giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn đang đứng yên vì chờ vốn

Thành Nhân |

Tiền Giang - Do số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu Rạch Miễu 2 tăng cao so với dự kiến ban đầu nên kinh phí bồi thường cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) bên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng lên. Hiện Tiền Giang đang đợi bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 tiếp tục chậm vì chờ bổ sung kinh phí

Thành Nhân |

Tiền Giang - Do số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu Rạch Miễu 2 tăng cao so với dự kiến ban đầu nên kinh phí bồi thường cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) bên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng lên. Các quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đang chờ bổ sung kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao nhiệm vụ cho Công đoàn Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Tại Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào chiều 10.10, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh: Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) cần đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

“Chiếc áo” thị trường chứng khoán cận biên đã quá chật với Việt Nam

Đức Mạnh |

Nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi trước năm 2025 là mục tiêu thách thức đối với Việt Nam. Bởi nếu nỗ lực này thành công sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến việc dẫn dắt luồng vốn đầu tư toàn cầu hướng vào nước ta.

Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" sắp hồi hương với mức giá khoảng 154 tỉ đồng

Huyền Chi |

Dự kiến, chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" sẽ được đưa về nước vào tháng 11 tới.

Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế bổ sung, người bị bệnh vẫn được mua

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang đề xuất các quy định về bảo hiểm y tế (BHYT) bổ sung. Dự kiến gói BHYT bổ sung này là BHYT tự nguyện, người dân có mong muốn tham gia, trên cơ sở đã tham gia BHYT bắt buộc.

Điều chỉnh dự án cầu Rạch Miễu 2, tăng tổng mức đầu tư lên 6.810 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Theo điều chỉnh dự án cầu Rạch Miễu 2, tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6 km. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2026, tổng mức đầu tư dự án là 6.810,11 tỉ đồng.

Việc giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 vẫn đang đứng yên vì chờ vốn

Thành Nhân |

Tiền Giang - Do số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu Rạch Miễu 2 tăng cao so với dự kiến ban đầu nên kinh phí bồi thường cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) bên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng lên. Hiện Tiền Giang đang đợi bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 tiếp tục chậm vì chờ bổ sung kinh phí

Thành Nhân |

Tiền Giang - Do số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu Rạch Miễu 2 tăng cao so với dự kiến ban đầu nên kinh phí bồi thường cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) bên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng lên. Các quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đang chờ bổ sung kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.