Tiền bạc rủng rỉnh nhờ đặt 3 vật phẩm phong thủy này cùng két sắt

P.N (Tổng hợp) |

Khi đặt két sắt, gia chủ nên đặt 1 thiềm thừ (cóc tài lộc) bên trên, 1 con tỳ hưu và 2 đồng tiền hoa mai vào trong két. Đây là những vật phẩm có tác dụng rất lớn trong việc thu hút tiền tài, thăng quan tiến chức và phòng tránh thị phi, tiểu nhân.

Tỳ Hưu là một loại mãnh thú hung mãnh nhưng mang ý nghĩa tốt lành. Người ta cho rằng tỳ hưu giúp hút tài lộc bốn phương về cho gia chủ. Khi đặt lên két sắt, đầu Tỳ Hưu phải hướng ra cửa chính hoặc ra cửa sổ để chiêu tài khí bốn phương.

Đồng tiền xu có năm cánh, giống bông hoa mai: nên đặt 2 đồng tiền hoa mai này trong két sắt để thuận lợi trên con đường công danh, sự nghiệp.

Thiềm Thừ biểu tượng cho vượng tài. Khi để Thiềm Thừ trên nóc két sắt, nên hướng phần đầu của Thiềm Thừ vào trong nhà, cũng không nên đặt đối diện với cửa mà nên đặt hướng theo đường chéo cửa ra vào.

Đặt két sắt ở vị trí có nhiều năng lượng nhất

Theo nguyên tắc phong thủy, cần quan tâm đến 2 điều khi đặt két sắt. Thứ nhất là phương vị tức là vị trí. Thứ hai là hướng mở cửa két hay hướng nạp khí.

Về phương vị, két sắt nên đặt ở những vị trí chéo góc với cửa chính. Nếu có nhiều lựa chọn, chúng ta ưu tiên đặt két tại các cung tài lộc như Đông Nam, đông tứ trạch. Hướng Tây đại diện cho tây tứ trạch cũng là hướng tốt.

Các chuyên gia phong thủy cho biết, két sắt còn được đặt theo tuổi của chủ nhân. Một người có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu tùy theo tuổi. Nếu không tìm được hướng sinh khí, gia chủ có thể mời các thầy phong thủy đo sóng từ trường để quyết định nơi nào có năng lượng mạnh nhất và phù hợp nhất.

Về hướng mở, tốt thì nên ưu tiên quay ra cửa phòng, không trực tiếp đối diện với cửa phòng. Trước mặt két cần rộng rãi, không bị cản trở bởi đồ đạc trong phòng.

Vì sao nên đặt 3 vật phẩm này cùng két sắt

Tỳ Hưu: Theo truyền thuyết về con rồng ở Hồng Kông, Tỳ Hưu là con út thứ 9, sinh ra không có hậu môn. Vì bị dị tật nặng như vậy, lại không có phương tiện cứu chữa hiện đại nên sau vài ngày chào đời, Tỳ Hưu thăng thiên.

Ngọc Hoàng Thượng đế thấy Tỳ Hưu khóc thảm thương, cho rằng đó là lỗi của mình gây ra nên đã cho Tỳ Hưu trở lại nhân gian, hiển linh thành thần. Từ đó, nhân dân các địa phương thờ Tỳ Hưu làm thần giữ của trong nhà bởi nó chỉ ăn mà không thải.

Thiềm Thừ còn gọi là cóc vàng 3 chân. Theo truyền thuyết của người Hoa, Thiềm Thừ vốn là yêu tinh được Lưu Hải - đệ tử của tiên ông Lã Động Tân thu phục, sau đó trở thành cóc thần theo Lưu Hải đi khắp nơi, chuyên nhả ra tiền giúp đỡ người nghèo khổ.

Thiềm Thừ dù giống cóc nhưng hình dáng rất đặc biệt, chân giẫm lên nhiều đồng tiền, đầu đội lưỡng nghi. Lưng có hai xâu tiền chứa rất nhiều đồng tiền và nhiều nốt sần sùi như các vì sao.

Một số tài liệu khác lại cho rằng Lưu Hải lúc nhỏ câu được cóc 3 chân và sau đó luôn gặp may mắn, cuối đời được Lã Động Tân nhận làm đệ tử và giúp tu hành thành tiên. Hai xâu tiền bên lưng được coi là sợi dây ngũ sắc mà Lưu Hải thường chơi với cóc.

Đồng tiền xu hoa mai là đồng tiền có hình dáng như bông hoa mai. Đồng tiền hoa mai có 5 cánh tượng trưng cho ngũ hành, là vật chuyên dùng để trấn yểm hung khí, đem lại sự thịnh vượng về tài lộc.

 

P.N (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.