Tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng mới đưa ra phương án bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đồng thời, Bộ yêu cầu bổ sung quy định việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh.

Nhiều bất cập làm tắc nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng cho biết, hiện Bộ đang chủ trì nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, trong đó có nội dung về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội nhằm xử lý triệt để những bất cập liên quan đến quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.Trên thực tế, quy định nêu trên đã có nhiều ý kiến cho rằng không phù hợp. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Phương Đông cho rằng, việc bắt buộc dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội tại một dự án sẽ khiến kiến trúc, cảnh quan, không gian chung của cả dự án không đồng bộ, thiếu mỹ quan, giảm hiệu quả đầu tư và khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ, tiện ích... Việc bắt buộc dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội tại một dự án sẽ giảm hiệu quả đầu tư và khó khăn trong việc cung cấp các dịch vụ.

“Khi đầu tư dự án, doanh nghiệp thường chủ động tự đi mua đất và lẽ ra được quyền tự do kinh doanh phù hợp theo quy định, không làm những điều pháp luật cấm, nên việc buộc doanh nghiệp phải bố trí quỹ đất làm nhà ở xã hội là có phần khiên cưỡng”, vị này nhấn mạnh.

Trong khi đó, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Reenco Sông Hồng ông Nguyễn Thế Điệp cho hay, cách điều tiết nhà ở xã hội như hiện nay đang có những bất cập, gây nên rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án trung cấp và cao cấp tại khu vực trung tâm.

Ông Điệp kiến nghị, đối với các khu đất do chủ đầu tư tự tạo lập thì cho phép doanh nghiệp được quyền lựa chọn phương án bố trí bằng đất tại khu vực phù hợp để phát triển nhà ở xã hội hoặc bằng tiền mà không phân biệt quy mô khu đất, dự án.

Tồn tại sẽ được tháo gỡ

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, thay vì áp đặt, nên điều chỉnh quy định theo hướng phù hợp với phát triển nhà ở xã hội sao cho thuận tiện nhất để mọi thành phần đều có thể chủ động.

Cụ thể, doanh nghiệp đầu tư có thể xây dựng nhà ở xã hội tại dự án nếu muốn, hoặc được đề xuất hoán đổi quỹ đất xây nhà ở xã hội có giá trị tương đương tại vị trí khác, hoặc có thể lựa chọn việc thanh toán bằng tiền cho nhà nước theo giá thị trường.

“Nếu cho doanh nghiệp lựa chọn nộp tiền thay vì triển khai, cũng cần tách bạch khoản tiền doanh nghiệp hoán đổi 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội vào một tài khoản riêng, hoặc được hạch toán riêng để dùng vào việc xây dựng nhà ở xã hội, chứ không nên hòa chung vào vốn ngân sách như hiện nay”, ông Đính nói.

Trong khi đó, cử tri Hà Nội đề xuất để tránh những bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhằm phục vụ xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên.

Bộ Xây dựng đã đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung quy định về quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo hướng bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, cơ quan này bổ sung quy định việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của UBND cấp tỉnh. Với đề xuất này, theo các chuyên gia nếu được chấp thuận thì thời gian tới hy vọng một số vướng mắc của nhà ở xã hội sẽ được tháo gỡ. Nguồn cung của loại hình nhà ở này dự kiến sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Mới ra Hà Nội có được mua nhà ở xã hội?

Hiếu Anh |

Hiện nay, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội. Vậy, đối tượng này cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn nhưng nguồn cung hạn hẹp

QUẢNG AN |

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhu cầu nhà ở xã hội hiện nay rất lớn, song nguồn cung lại rất hạn hẹp. Ngoài ra, còn nhiều rào cản khiến các chỉ tiêu của chương trình phát triển nhà ở tỉnh này, nhất là chỉ tiêu nhà ở xã hội không đạt được như mong muốn. 

Dự án nhà ở xã hội gần nghìn tỉ đồng ở Sa Pa 4 năm chưa xong phần móng

Văn Đức |

Lào Cai - Dự án nhà ở xã hội tại Sa Pa với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng sau 4 năm khởi công vẫn ì ạch chưa xong phần móng.

Vì sao 4 ngân hàng quốc doanh chưa thể cho vay nhà ở xã hội?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Dù đã có chính sách nhưng đến nay 4 ngân hàng thương mại quốc doanh vẫn chưa thể triển khai việc cho vay phục vụ nhà ở xã hội do không có vốn cấp bù từ nhà nước. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần triển khai sớm việc hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp thông qua các ngân hàng thương mại nhà nước.

Nhà ở xã hội: Khởi công rồi đắp chiếu

Anh Đào |

Khởi công rầm rộ, cờ hoa băng rôn rợp trời, cam kết hứa hẹn mạnh mẽ, nhưng rồi những dự án nhà ở xã hội sau đó rơi vào cảnh… đắp chiếu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mới ra Hà Nội có được mua nhà ở xã hội?

Hiếu Anh |

Hiện nay, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội. Vậy, đối tượng này cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn nhưng nguồn cung hạn hẹp

QUẢNG AN |

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhu cầu nhà ở xã hội hiện nay rất lớn, song nguồn cung lại rất hạn hẹp. Ngoài ra, còn nhiều rào cản khiến các chỉ tiêu của chương trình phát triển nhà ở tỉnh này, nhất là chỉ tiêu nhà ở xã hội không đạt được như mong muốn. 

Dự án nhà ở xã hội gần nghìn tỉ đồng ở Sa Pa 4 năm chưa xong phần móng

Văn Đức |

Lào Cai - Dự án nhà ở xã hội tại Sa Pa với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng sau 4 năm khởi công vẫn ì ạch chưa xong phần móng.

Vì sao 4 ngân hàng quốc doanh chưa thể cho vay nhà ở xã hội?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Dù đã có chính sách nhưng đến nay 4 ngân hàng thương mại quốc doanh vẫn chưa thể triển khai việc cho vay phục vụ nhà ở xã hội do không có vốn cấp bù từ nhà nước. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần triển khai sớm việc hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp thông qua các ngân hàng thương mại nhà nước.

Nhà ở xã hội: Khởi công rồi đắp chiếu

Anh Đào |

Khởi công rầm rộ, cờ hoa băng rôn rợp trời, cam kết hứa hẹn mạnh mẽ, nhưng rồi những dự án nhà ở xã hội sau đó rơi vào cảnh… đắp chiếu.