Quy định mới về điều kiện tách thửa - hợp thửa đất đai ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 12.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ban hành văn bản quy định về việc tách thửa, hợp thửa đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với thửa đất được hợp thửa, tách thửa, văn bản cũng quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa đối với từng loại đất.

Diện tích đất đai tối thiểu sau khi tách thửa

Trong trường hợp đất ở có nhà ở, có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014, tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo sẽ có diện tích tối thiểu 45m2 tại đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m, có cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 5m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m; có diện tích tối thiểu 36m2 tại đường có lộ giới nhỏ hơn 20m, có cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4m và chiều sâu không nhỏ hơn 4m. Tại các xã còn lại áp dụng diện tích tối thiểu 40m2, chiều sâu thửa đất và cạnh tiếp giáp đường giao thông không nhỏ hơn 4m.

Đối với đất ở chưa xây dựng nhà ở, hoặc nhà ở không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014, tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo sẽ có diện tích tối thiểu 60m2, các xã khác tối thiểu 80m2 trở lên, có cạnh tiếp giáp với đường giao thông và chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

Còn đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất phi nông nghiệp phải có diện tích tối thiểu 100m2, có cạnh tiếp giáp với đường giao thông và chiều sâu không nhỏ hơn 5m sau khi tách thửa.

Đối với đất nông nghiệp, thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích sau khi tách thửa tại địa bàn phường, thị trấn và huyện Côn Đảo tối thiểu 500m2; tại các xã còn lại thì tối thiểu 1.000m2.

Đối với đất nông nghiệp, thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì tăng thêm điều kiện phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lý.

Đối với khu vực có đồ án quy hoạch riêng thì tách thửa theo quy định quản lý đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giải quyết một số trường hợp cụ thể

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp, nhưng hiện trạng có một phần đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ thì được tách thửa như đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp.

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, có mục đích sử dụng là đất ở kết hợp với mục đích khác thì thửa đất sau khi tách nếu có đất ở thì phải đảm bảo diện tích tối thiểu trong các trường hợp liên quan đến đất ở; nếu không có đất ở thì phải đảm bảo diện tích tối thiểu như đất nông nghiệp.

Các thửa đất có nhà ở đã được cấp phép xây dựng (trừ giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn) hoặc đã có giấy chứng nhận nhà ở gắn liền với đất thì được tách thửa theo hiện trạng (vị trí, kích thước, diện tích) nhà ở. Thửa đất không có nhà ở sau khi tách phải có kích thước, diện tích phù hợp với quy định đất ở chưa xây dựng nhà ở.

Thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở kết hợp với mục đích khá, thuộc quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, hoặc đất thương mại dịch vụ thì được tách thửa theo quy định đối với khu vực quy hoạch. Tuy nhiên, diện tích đất ở sau khi tách phải đảm bảo theo các quy định về diện tích đất ở tối thiểu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán 1 số xã "vùng xanh" ở Bình Thuận được bán ăn uống tại chỗ

PHẠM DUY |

Từ hôm nay (12.10), các hàng quán ăn uống tại một số xã “vùng xanh” thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận được bán cho người dân trong tỉnh Bình Thuận ăn uống tại chỗ.

Đoàn viên Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia hiến máu tình nguyện

Thành An |

Trong hai ngày 8 và 9.10, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phát động, tổ chức đợt hiến máu tình nguyện. Đã có hàng trăm đoàn viên thuộc Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn cơ sở tại Vũng Tàu tham gia hiến máu nhân đạo.

Áp dụng xét nghiệm, cách ly đối với người ngoài tỉnh về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 8.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản áp dụng biện pháp phòng chống dịch bao gồm xét nghiệm và cách ly đối với người về tỉnh từ các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng quán 1 số xã "vùng xanh" ở Bình Thuận được bán ăn uống tại chỗ

PHẠM DUY |

Từ hôm nay (12.10), các hàng quán ăn uống tại một số xã “vùng xanh” thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận được bán cho người dân trong tỉnh Bình Thuận ăn uống tại chỗ.

Đoàn viên Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia hiến máu tình nguyện

Thành An |

Trong hai ngày 8 và 9.10, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) phát động, tổ chức đợt hiến máu tình nguyện. Đã có hàng trăm đoàn viên thuộc Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn cơ sở tại Vũng Tàu tham gia hiến máu nhân đạo.

Áp dụng xét nghiệm, cách ly đối với người ngoài tỉnh về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 8.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản áp dụng biện pháp phòng chống dịch bao gồm xét nghiệm và cách ly đối với người về tỉnh từ các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.