Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục Chỉ thị 15, hướng dẫn đầu mối đăng ký lưu thông

Thành An |

Ngày 8.10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với nhiều quy định nghiêm như tập trung không quá 5 người nơi công cộng, không quá 10 người trong phòng và các sự kiện khác; kiểm soát chặt trong lưu thông.... Các quy định hầu như không thay đổi nhiều so với những quy định đã ban hành trước đó.

Sau 2 tuần nới lỏng giãn cách xã hội kể từ 23.9, Bà Rịa - Vũng Tàu không có thay đổi về các quy định lưu thông trên địa bàn kể từ khi nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, người lưu thông trong liên huyện, phải qua các chốt kiểm soát, đồng thời có giấy xác nhận âm tính SARS-CoV-2.

Người dân lưu thông liên huyện vẫn phải thực hiện xin giấy xác nhận tại UBND xã nơi cư trú và thông báo với UBND xã nơi đến, kèm giấy xác nhận âm tính SARS-CoV-2 theo quy định. Trong quá trình di chuyển, người dân phải xuất trình giấy tờ để kiểm tra tại chốt kiểm soát đầu ra nơi huyện đi và nơi đến, khai báo di biến động dân cư tại chốt kiểm soát đầu vào tại huyện đến.

Tỉnh cũng chưa ban hành văn bản cho phép các phương tiện vận tải công cộng được hoạt động trở lại như dự kiến trước đó. Những cơ sở kinh doanh mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu như cắt tóc, in ấn... vẫn chưa có văn bản cho phép hoạt động.

Trước đó, trong ngày 7.10, tỉnh đã ban hành văn bản giao Sở Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết các trường hợp cấp thiết được lưu thông giữa 2 địa phương theo đề nghị từ TP.HCM.

Tỉnh cũng đã hướng dẫn đầu mối liên hệ để giải quyết vấn đề đăng ký lưu thông cho người dân. Cụ thể, người dân đăng ký đi về quê (không quay lại tỉnh) thì liên hệ UBND huyện, thị xã, thành phố để được giải quyết.

Người dân ra ngoài tỉnh rồi trở về vì những công việc cấp thiết thì làm đơn theo mẫu gửi UBND tỉnh, hoặc Sở GTVT, hoặc Sở Y tế hay UBND cấp huyện.

Người dân đi khám chữa bệnh hoặc các vấn đề liên quan đến Y tế thì liên hệ UBND phường, xã hoặc Sở Y tế để được hướng dẫn cụ thể; đi sân bay để xuất cảnh hoặc đưa đón người đi sân bay thì liên hệ UBND cấp xã để được hướng dẫn, xác nhận.

Người dân Bà Rịa - Vũng Tàu ở các tỉnh khác có nhu cầu trở về địa phương thì tiến hành đăng ký trên trang website của tỉnh www.quehuong.bariavungtau.gov.vn; đầu mối tiếp nhận là UBND cấp huyện trên địa bàn, nơi người dân muốn trở về. Khi được chấp thuận, người dân phải tuân thủ nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch theo quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu chọn ở lại dù được hỗ trợ đưa về quê

Thành An |

Ngày 7.10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục hỗ trợ phương tiện để đưa người lao động về quê theo nguyện vọng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, trước giờ khởi hành, nhiều lao động đã đổi ý chọn ở lại địa phương để tiếp tục đi làm. Theo đó, chỉ có gần 300 người về quê trên tổng số hơn 500 người được hỗ trợ theo kế hoạch.

Buổi chiều nhộn nhịp ở thành phố biển Vũng Tàu

Thành An |

Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, người dân TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ra những tuyến đường ven biển, công viên... để thể thao, thư giãn sau hơn 2 tháng thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch.

Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ chở công nhân, phương tiện về quê theo nguyện vọng

Thành An |

Chiều 2.10, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang liên hệ trực tiếp trao đổi và gửi công văn tới lãnh đạo các tỉnh bạn để thống nhất phương án, hình thức đưa những công nhân đang làm việc tại địa phương trở về quê theo nguyện vọng.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nhiều công nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu chọn ở lại dù được hỗ trợ đưa về quê

Thành An |

Ngày 7.10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục hỗ trợ phương tiện để đưa người lao động về quê theo nguyện vọng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, trước giờ khởi hành, nhiều lao động đã đổi ý chọn ở lại địa phương để tiếp tục đi làm. Theo đó, chỉ có gần 300 người về quê trên tổng số hơn 500 người được hỗ trợ theo kế hoạch.

Buổi chiều nhộn nhịp ở thành phố biển Vũng Tàu

Thành An |

Sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, người dân TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ra những tuyến đường ven biển, công viên... để thể thao, thư giãn sau hơn 2 tháng thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch.

Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ chở công nhân, phương tiện về quê theo nguyện vọng

Thành An |

Chiều 2.10, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang liên hệ trực tiếp trao đổi và gửi công văn tới lãnh đạo các tỉnh bạn để thống nhất phương án, hình thức đưa những công nhân đang làm việc tại địa phương trở về quê theo nguyện vọng.