Dịch vụ ăn uống Vũng Tàu đều sụt giảm, người dân đổi thói quen tiêu dùng

Thành An |

Ngày 9.10, theo ghi nhận hầu hết các cửa hàng dịch vụ ăn uống nhỏ tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hoạt động trở lại sau hơn 2 tuần nới lỏng giãn cách xã hội. Nhiều cửa hàng cho biết, hiện chỉ thực hiện bán mang về, nhưng doanh số sụt giảm hẳn so với trước đó.

Từ sáng sớm, nhiều cửa hàng bán đồ ăn sáng đã mở cửa phục vụ người dân. Tuy nhiên lượng khách mua không quá đông đúc. Trong ảnh là một quán cơm tấm lâu năm và có lượng khách đông nhất nhì TP.Vũng Tàu trước đây. Ảnh: T.A
Từ sáng sớm, nhiều cửa hàng bán thức ăn sáng đã mở cửa phục vụ người dân. Tuy nhiên, lượng khách mua không quá đông đúc. Trong ảnh là một quán cơm tấm lâu năm và có lượng khách đông nhất nhì TP.Vũng Tàu trước đây. Ảnh: T.A
Một cửa hàng hủ tiếu khác với lượng khách rất đông trước đây, nay chỉ thưa thớt người đến mua về. Người mua cũng chủ động đứng giãn cách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: T.A
Một cửa hàng hủ tiếu khác với lượng khách rất đông trước đây, nay chỉ thưa thớt người đến mua về. Người mua cũng chủ động đứng giãn cách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh: T.A
Giao thức ăn cho khách hàng mang về. Ảnh: T.A
Khách đặt thức ăn sẽ đứng chờ trên vỉa hè, quán làm xong sẽ mang ra giao cho khách. Ảnh: T.A
Hiếm hoi khi thấy bóng dáng shipper ở các cửa hàng, quán ăn. T.A
Hiếm hoi khi thấy bóng dáng shipper ở các cửa hàng, quán ăn. Một khách mua (xe màu đỏ) cho biết, do con thích ăn món ăn ở quán này nên mua về, còn hai vợ chồng đã ăn sáng tự nấu tại nhà. Ảnh: T.A
Một số xe bán thức ăn cũng đã hoạt động trở lại. Ảnh: T.A
Một số xe bán thức ăn vỉa hè cũng đã hoạt động trở lại. Ảnh: T.A
Thức uống cũng vậy, chỉ bán mang về và khách hàng đến mua trực tiếp. Quản lý quán cho biết doanh thu sụt giảm 70% so với trong lần áp dụng Chỉ thị 15 trước đây. Quán cũng phải điều chỉnh tạm ngưng một số thức uống do không chuộng khách mua. Ảnh: T.A
Thức uống cũng vậy, khách hàng đến mua trực tiếp mang đi. Quán cho biết, doanh thu sụt giảm 70% so với hoạt động bán mang về trước đây. Một khách cũ của quán cho biết, không đến mua vì hạn chế ra đường và thay đổi phần nào thói quen sinh hoạt, tiêu dùng, chuyển sang dùng thức ăn, đồ uống chế biến tại nhà sau thời gian dài giãn cách xã hội. Ảnh: T.A
Nằm ở vị trí đắc địa, Quán Ốc 34 phải chuyển mô hình thành... bán cơm tấm và khung giờ hoạt động để có duy trì nhưng cũng không có nhiều khách. Chị Cẩm Tú chủ quán cho biết chủ yếu là khách quen ủng hộ, gọi điện đặt hàng và shipper giao đến. Ảnh: T.A
Nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống cũng chuyển đổi mô hình kinh doanh tạm thời. Nằm ở vị trí đắc địa, Quán Ốc 34 chuyển thành... bán cơm tấm và đổi cả khung giờ phục vụ để duy trì hoạt động. Chị Cẩm Tú chủ quán cho biết chủ yếu là khách quen ủng hộ, gọi điện đặt hàng rồi đến lấy hoặc quán cho người đi giao. Ảnh: T.A
Một cửa hàng trước đây chỉ bán lẩu buổi chiều, chuyển sang kinh doanh thêm mặt hàng rau củ, trái cây... Ảnh: T.A
Một cửa hàng trước đây chỉ bán lẩu buổi chiều, linh hoạt kinh doanh thêm mặt hàng rau củ, trái cây... để phục vụ người dân và có thêm thu nhập. Ảnh: T.A
Một số nhà hàng, dịch vụ ăn uống khác vẫn chưa hoạt động trở lại, nhất là những địa điểm có khu vui chơi cho trẻ em, các nhà hàn quán ăn lớn trên địa bàn. Ảnh: T.A
Một số nhà hàng, dịch vụ ăn uống khác vẫn chưa hoạt động trở lại, nhất là những địa điểm có khu vui chơi cho trẻ em, các nhà hàng quán ăn lớn trên địa bàn. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Áp dụng xét nghiệm, cách ly đối với người ngoài tỉnh về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 8.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản áp dụng biện pháp phòng chống dịch bao gồm xét nghiệm và cách ly đối với người về tỉnh từ các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 13 năm tù cho kẻ giết người chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ

Thành An |

Ngày 8.10, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Đoàn Tâm Ly (37 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại huyện Long Điền) vì hành vi giết người chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục Chỉ thị 15, hướng dẫn đầu mối đăng ký lưu thông

Thành An |

Ngày 8.10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với nhiều quy định nghiêm như tập trung không quá 5 người nơi công cộng, không quá 10 người trong phòng và các sự kiện khác; kiểm soát chặt trong lưu thông.... Các quy định hầu như không thay đổi nhiều so với những quy định đã ban hành trước đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Áp dụng xét nghiệm, cách ly đối với người ngoài tỉnh về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 8.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản áp dụng biện pháp phòng chống dịch bao gồm xét nghiệm và cách ly đối với người về tỉnh từ các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 13 năm tù cho kẻ giết người chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ

Thành An |

Ngày 8.10, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Đoàn Tâm Ly (37 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú tại huyện Long Điền) vì hành vi giết người chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục Chỉ thị 15, hướng dẫn đầu mối đăng ký lưu thông

Thành An |

Ngày 8.10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 với nhiều quy định nghiêm như tập trung không quá 5 người nơi công cộng, không quá 10 người trong phòng và các sự kiện khác; kiểm soát chặt trong lưu thông.... Các quy định hầu như không thay đổi nhiều so với những quy định đã ban hành trước đó.