Quân khu 5 yêu cầu cắt điện tại lô đất vàng tranh chấp ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa -  Quân khu 5 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Bình (Tập đoàn Đức Bình) đang có tranh chấp tại lô đất vàng số 86C, đường Trần Phú, TP.Nha Trang. Mới đây, phía quân đội yêu cầu ngành điện cắt điện đối với thửa đất này.

Ngày 26.12, Công ty Cổ phần Điện lực tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã nhận được văn bản của Quân khu 5 về việc yêu cầu ngừng cung cấp điện tại thửa đất 86C, Trần Phú, TP.Nha Trang. Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ tranh chấp hợp đồng liên kết giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Đức Bình.

Điện lực Khánh Hòa cho biết, trước đó ngành điện ký hợp đồng dài hạn trong mua bán điện với Tập đoàn Đức Bình dựa trên hợp đồng liên kết giữa doanh nghiệp này với Quân khu 5. Trong hợp đồng liên kết, phía quân đội cho phép Tập đoàn Đức Bình sử dụng hạ tầng và cho phép sử dụng điện thông qua trạm biến áp T286.

Trước yêu cầu của Quân khu 5 về việc ngừng cung cấp điện tại lô đất 86C Trần Phú mà Tập đoàn Đức Bình đang sử dụng, Điện lực Khánh Hòa nêu quan điểm chưa thể ngừng cung cấp điện vì hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Đức Bình còn hiệu lực.

Lô đất quốc phòng ở số 86C đường Trần Phú hiện có giá trị đặc biệt lớn nếu quy đổi ra giá thị trường. Ảnh Thu Cúc
Lô đất quốc phòng ở số 86C đường Trần Phú hiện có giá trị đặc biệt lớn nếu quy đổi ra giá thị trường. Ảnh Thu Cúc

“Chúng tôi đã mời Tập đoàn Đức Bình lên làm việc và được doanh nghiệp cho biết đã khởi kiện ra toà liên quan đến tranh chấp hợp đồng với Quân khu 5 tại lô đất 86C, Trần Phú. Hiện nay, ngành điện phải đợi phán quyết cuối cùng của tòa mới có thể thực hiện các bước tiếp theo” – đại diện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa nói.

Vụ việc tranh chấp hợp đồng tại lô đất 86C Trần Phú đã kéo dài từ nhiều năm nay. Theo quan điểm của Quân khu 5, hai bên ký hợp đồng liên kết đầu tư (năm 2010) để xây dựng khu dịch vụ khách sạn cao cấp và nhà ở liền kề. Trải qua 12 năm với nhiều nguyên nhân khác nhau, Tập đoàn Đức Bình không triển khai dự án theo hợp đồng đã ký với quân đội.

Quân khu 5 có chủ trương chấm dứt hợp đồng liên kết nên nhiều lần làm việc với Tập đoàn Đức Bình, để thống nhất giải quyết việc chấm dứt hợp đồng nhưng doanh nghiệp không đồng ý. Hiện nay, doanh nghiệp đang làm thủ tục để khởi kiện Quân khu 5 ra tòa.

Trong một động thái mới đây, Quân khu 5 yêu cầu Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa ngừng cung cấp và không gia hạn Hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Đức Bình tại khu đất quốc phòng số 86C đường Trần Phú.

Lý do được Quân khu 5 đưa ra là các hộ đang kinh doanh, các hộ đang cư trú, lưu trú trên khu đất quốc phòng số 86C Trần Phú là bất hợp pháp; hiện các công trình và hạ tầng kỹ thuật tại khu đất quốc phòng 86C Trần Phú được xây dựng từ trước những năm 1975 đã hết niên hạn sử dụng. đang xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, chập, cháy nổ... xảy ra bất cứ khi nào.

“Mặt khác, trạm biến áp T286 là tài sản của Quân khu 5, Quân khu có quyền yêu cầu Điện lực Khánh Hòa, ngừng việc cung cấp điện cho khu đất quốc phòng nêu trên là việc bảo vệ quyền lợi tài sản hợp pháp của quân khu” – trích quan điểm của Quân khu 5.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Gia hạn thời gian xử lý khu dân cư tự phát trên đất quân sự ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đất Khu tập thể của Trường Sĩ quan Thông tin hình thành khu dân cư tự phát, có trường hợp xây dựng không phép, không phù hợp với quy hoạch. Ngành tài nguyên môi trường vừa xin phép gia hạn rà soát, xử lý đối với khu dân cư này.

Quân khu 5 lên tiếng về lô đất vàng đang tranh chấp ở TP. Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay đang xảy ra tranh chấp lô đất vàng quốc phòng ở TP Nha Trang. Quan điểm của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 là sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Về lâu dài, Quân khu 5 sẽ sử dụng lô đất 86C Trần Phú theo đúng mục đích đất quốc phòng.

Quân khu 5 lên tiếng vụ đất quốc phòng Nha Trang không hợp quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đang phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ các thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang đã liên doanh, liên kết với doanh nghiệp.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Gia hạn thời gian xử lý khu dân cư tự phát trên đất quân sự ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đất Khu tập thể của Trường Sĩ quan Thông tin hình thành khu dân cư tự phát, có trường hợp xây dựng không phép, không phù hợp với quy hoạch. Ngành tài nguyên môi trường vừa xin phép gia hạn rà soát, xử lý đối với khu dân cư này.

Quân khu 5 lên tiếng về lô đất vàng đang tranh chấp ở TP. Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay đang xảy ra tranh chấp lô đất vàng quốc phòng ở TP Nha Trang. Quan điểm của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 là sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Về lâu dài, Quân khu 5 sẽ sử dụng lô đất 86C Trần Phú theo đúng mục đích đất quốc phòng.

Quân khu 5 lên tiếng vụ đất quốc phòng Nha Trang không hợp quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đang phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ các thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang đã liên doanh, liên kết với doanh nghiệp.