Hợp tác rồi quay sang tranh chấp trên mảnh đất vàng quốc phòng ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa – Hiện nay đang xảy ra tranh chấp lô đất vàng quốc phòng, trước mặt bờ biển Nha Trang. Trong khi chưa tìm được tiếng nói chung với doanh nghiệp, Quân khu 5 đã nhờ chính quyền vào cuộc xử lý.

Ngày 10.11, UBND TP.Nha Trang đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…, kiểm tra đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xung quanh việc liên kết hợp tác tại lô đất vàng số 86C, đường Trần Phú.

Tới đây, Phòng Quản lý đô thị sẽ mời phía quân đội và doanh nghiệp lên để làm việc và có hướng xử lý, tham mưu theo thẩm quyền.

Cũng nói thêm rằng, lô đất 86C đường Trần Phú nằm ở vị trí ven biển TP.Nha Trang, có giá trị đặc biệt lớn nếu quy đổi ra giá thị trường.

Ngoài thực địa, lô đất 86C Trần Phú có các công trình tạm được xây dựng trên đất. Đó là một cơ sở giặt ủi. Có hai nhà hàng thì một đang hoạt động, một đã đóng cửa.

Vào tháng 9.2022, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp xử lý các hoạt động tại lô đất 86C, đường Trần Phú.

Một cơ sở giặt ủi được xây lên trên thửa đất số 86C Trần Phú.
Một cơ sở giặt ủi được xây lên trên thửa đất số 86C Trần Phú.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ tranh chấp hợp đồng liên kết giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Bình (Tập đoàn Đức Bình).

Theo Quân khu 5, hai bên ký hợp đồng liên kết đầu tư (năm 2010) để xây dựng khu dịch vụ khách sạn cao cấp và nhà ở liền kề.

Trải qua 12 năm với nhiều nguyên nhân khác nhau, Tập đoàn Đức Bình không triển khai dự án theo hợp đồng đã ký với quân đội.

Phía quân đội cho rằng sau khi liên kết, 12 năm qua doanh nghiệp không thực hiện như hợp đồng đã ký.
Phía quân đội cho rằng, sau khi liên kết, 12 năm qua, doanh nghiệp không thực hiện như hợp đồng đã ký.

Trước tình hình này, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 có chủ trương chấm dứt hợp đồng liên kết. Phía quân đội cũng đã nhiều lần làm việc với Tập đoàn Đức Bình, để thống nhất giải quyết việc chấm dứt hợp đồng nhưng doanh nghiệp không đồng ý.

Cũng nói thêm rằng, Thanh tra Bộ Quốc phòng đang tiến hành thanh tra việc thực hiện hợp đồng liên kết giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Tập đoàn Đức Bình tại lô đất 86C, Trần Phú.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng có yêu cầu Quân khu 5 phải có các biện pháp xử lý các công trình trên khu đất đã xuống cấp nghiêm trọng, các hoạt động tạm trú, tạm vắng, kinh doanh, tự sửa chữa cơi nới không phép dễ dẫn đến mất an ninh, chính trị, đặc biệt là việc mất an toàn khi mùa mưa bão sắp đến.

Từ các cơ sở trên, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh, dừng mọi hoạt động như sửa chữa, cơi nới công trình, tạm trú, tạm vắng, hoạt động kinh doanh không phép.

Văn bản của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sau đó đã được UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận và giao UBND TP.Nha Trang xử lý kiến nghị theo thẩm quyền.

Không riêng gì lô đất 86C đường Trần Phú, nhiều thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang xây nhưng không có quy hoạch phân khu, chưa phê duyệt chủ trương đầu tư...

Các dự án xây dựng trên đất quốc phòng nằm ở những tuyến đường trung tâm TP.Nha Trang, có vị trí đắc địa, giá đất thuộc hàng cao ngất ngưởng ở Nha Trang hiện nay.

Đó là khách sạn Citadines Nha Trang tại 62 Trần Phú, thuộc quy hoạch đất thương mại dịch vụ.

Các thửa đất thuộc quy hoạch đất quốc phòng gồm Trung tâm ôtô Ford Nha Trang, số 51 Lê Hồng Phong;  khách sạn Galina Hotel & Spa số 5 Hùng Vương; Ngân hàng Quân đội số 9 Lê Thánh Tôn; khách sạn Bạch Kim - Đoàn An Dưỡng 26, số 86A Trần Phú; Khu khám chữa bệnh, 34/2, 2/4 đường Nguyễn Thiện Thuật; Khu tổ hợp nhà hàng, cà phê, hẻm 75B và nhà khách, hẻm 63/12, cùng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa, hướng xử lý đối với các công trình này là đợi các quy hoạch mới rồi xem xét phù hợp hay không.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Liên kết biến đất quốc phòng thành khách sạn, nhà hàng, showroom

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều dự án kinh tế, thương mại được xây dựng trên đất quốc phòng theo hình thức liên doanh, liên kết với công ty quân đội và cả doanh nghiệp bên ngoài. Các dự án này xây trên đất quốc phòng, có vị trí đắc địa, thuận lợi trong việc làm ăn.

Đất quốc phòng ở Nha Trang không hợp quy hoạch, sẽ chờ… quy hoạch mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang xây nhưng không có quy hoạch phân khu, chưa phê duyệt chủ trương đầu tư... Hướng xử lý đối với các công trình này là đợi các quy hoạch mới rồi xem xét phù hợp hay không.

Đề nghị xử lý vụ xây công trình trái phép trên đất quốc phòng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một hộ dân (ở Ninh Bình) đã đầu tư xây dựng công trình "khủng" ngay trên khu đất quốc phòng (thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa). Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra và để nghị xử lý vụ việc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Liên kết biến đất quốc phòng thành khách sạn, nhà hàng, showroom

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều dự án kinh tế, thương mại được xây dựng trên đất quốc phòng theo hình thức liên doanh, liên kết với công ty quân đội và cả doanh nghiệp bên ngoài. Các dự án này xây trên đất quốc phòng, có vị trí đắc địa, thuận lợi trong việc làm ăn.

Đất quốc phòng ở Nha Trang không hợp quy hoạch, sẽ chờ… quy hoạch mới

Hữu Long |

Khánh Hòa - Nhiều thửa đất quốc phòng ở TP.Nha Trang xây nhưng không có quy hoạch phân khu, chưa phê duyệt chủ trương đầu tư... Hướng xử lý đối với các công trình này là đợi các quy hoạch mới rồi xem xét phù hợp hay không.

Đề nghị xử lý vụ xây công trình trái phép trên đất quốc phòng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một hộ dân (ở Ninh Bình) đã đầu tư xây dựng công trình "khủng" ngay trên khu đất quốc phòng (thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa). Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra và để nghị xử lý vụ việc.