Qua tay môi giới, một căn nhà rao bán bị chênh lệch cả tỉ đồng

ANH HUY |

Trên nhiều trang mua bán bất động sản, không khó để bắt gặp một mảnh đất, một ngôi nhà được nhiều môi giới khác nhau đăng thông tin rao bán với nhiều mức giá khác nhau. Điều đáng nói, các mức giá của môi giới đưa ra có sự chênh lệch rất lớn, thậm chí có mảnh chênh cả tỉ đồng.

Trên thị trường bất động sản đã từng xuất hiện những môi giới rao chênh giá quá cao so với giá chủ nhà/chủ đất đưa ra khiến bất động sản khó có giao dịch. Tình trạng này tuy không nhiều nhưng vẫn âm thầm diễn ra trên thị trường.

Từ câu chuyện bị môi giới kê chênh cho thấy, việc xác định giá trị căn nhà, căn hộ, mảnh đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó quan trọng nhất là người mua phải nắm rõ các thông tin đã và đang giao dịch trong khu vực hoặc nhờ các đơn vị thẩm định giá chuyên nghiệp. Người mua không nên quá tin vào lời môi giới hoặc các môi quan hệ quen biết mà không có sự thẩm định riêng.

Trên nhiều trang mua bán bất động sản, không khó để bắt gặp một ngôi nhà, mảnh đất đang được nhiều môi giới khác nhau đăng thông tin rao bán với nhiều mức giá có sự chênh lệch rất lớn.

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, một căn nhà mặt phố Thanh Đàm (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được môi giới đưa ra mức giá chênh nhau quá lớn lên tới gần 1 tỉ đồng khiến khách hàng khó tin.

Theo đó, căn nhà có diện tích 51m2 với 6 tầng ở mặt phố Thanh Đàm được môi giới tên Nguyễn Thị Thanh Th rao bán với giá 11,9 tỉ đồng. Nhưng cũng cùng trang web này, một môi giới khác lại rao bán căn nhà ở mức 13,5 tỉ đồng, chênh 1.6 tỉ đồng.

Cùng một căn nhà trên phố Thanh Đàm (quận Hoàng Mai) nhưng được môi giới rao bán với hai mức giá chênh lệch nhau rất lớn. Ảnh chụp màn hình.
Cùng một căn nhà trên phố Thanh Đàm (quận Hoàng Mai) nhưng được môi giới rao bán với hai mức giá chênh lệch nhau rất lớn. Ảnh chụp màn hình.

Đang có nhu cầu mua nhà, chị Nguyễn Thị Liên (ở Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tìm kiếm rất nhiều hội nhóm bất động sản trên mạng xã hội. Không khó để chị tìm kiếm được thông tin về những căn nhà đúng các tiêu chí mà gia đình mình mong muốn.

Thế nhưng, qua tìm hiểu, chị Liên mới "ngã ngửa" bởi tình trạng giá bán từ các môi giới đưa ra đang có nhiều bất thường.

"Cùng diện tích, cùng hình ảnh và nội dung, nhưng bài đăng thông tin của các môi giới lại có mức giá chênh lệch nhau khiến tôi không biết tin vào ai. Nếu không có người quen giới thiệu rất dễ bị sập bẫy của môi giới”, chị Liên nói.

Bên cạnh các chiêu trò trên, theo tìm hiểu của phóng viên, một số môi giới còn quảng cáo sai sự thật, tạo địa chỉ giả nhằm lấy thông tin khách hàng, mạo danh chủ nhà hoặc thuê căn hộ chung cư rồi lừa bán.

Thực tế, các cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm minh nhiều đối tượng lừa đảo, tuy nhiên, hành vi này vẫn còn, người dân cần cẩn trọng để tránh thiệt hại không đáng có.

Liên quan đến hoạt động của môi giới bất động sản, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) - cho biết, vẫn còn những tồn tại, bất cập.

Còn Chủ tịch Hội Môi giới Bất đống sản Việt Nam - ông Nguyễn Văn Đính cho biết, có một số nạn nhân bị lừa đảo mua phải nhà, đất ảo phản ánh với hội. Phía hội dự kiến sẽ mở trang thông tin nhằm giới thiệu các dự án nhà ở, đất ở, nêu rõ thông tin đơn vị nào là chủ đầu tư, phân phối dự án.

Đồng thời, công khai danh sách các đơn vị bán hàng, nhà môi giới đủ điều kiện, có chứng chỉ hành nghề với đầy đủ danh tính cho các nhà đầu tư có cơ sở tra cứu dữ liệu, thông tin minh bạch.

Cũng để tránh xảy ra tình trạng thông tin đến khách hàng sai sự thật, theo ông Đính, người dân cần tỉnh táo, cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin liên quan trước khi quyết định mua nhà, đất.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Môi giới gặp khó, công ty chứng khoán tăng hàng nghìn tỉ cho vay margin

Đức Mạnh |

Trong khi mảng môi giới chưa thoát khỏi xu hướng giảm, đa phần các công ty chứng khoán đều ghi nhận dư nợ cho vay margin vào cuối quý II tăng so với quý trước đó.

Môi giới bất động sản từ thu nhập tiền tỉ, giờ ế khách bỏ nghề về bán trà chanh

Tuấn Anh |

Thị trường bất động sản gần như "đóng băng" khiến không ít môi giới bất động sản "ế khách", phải bỏ nghề. Người chuyển sang bán trà chanh, người chạy xe ôm... Những môi giới còn bám trụ lại cũng phải xoay thêm nghề để trang trải cuộc sống.

Giảm giá bán, chủ nhà còn bị môi giới ép trả tiền hoa hồng cao

ANH HUY |

Do cần tiền và không có kinh nghiệm trong việc mua bán nhà đất, nhiều khách hàng đã tìm đến môi giới nhờ bán giúp nhưng để giao dịch thành công họ được yêu cầu trả tiền hoa hồng khá cao (tới 3-5%) giá trị sản phẩm.

Bản tin công đoàn: Nghỉ việc ở thành phố có được nhận bảo hiểm thất nghiệp ở quê?

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nghỉ việc ở thành phố có được nhận bảo hiểm thất nghiệp ở quê?; Vụ ngừng việc tập thể đòi quyền lợi ở Hoà Bình: Công nhân đã trở lại làm việc; Mái ấm công đoàn ở thôn bản vùng sâu vùng xa tại Quảng Ninh...

Giá vàng đứng trước cơ hội vàng

Quý An |

Nền kinh tế Mỹ suy thoái càng sâu, giá vàng càng tăng cao.

Bão Doksuri vẫn cực nguy hiểm, tàn phá Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Doksuri đã khiến ít nhất 6 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền bắc Philippines.

Chiêm ngưỡng hàng trăm gốc hoa hồng cổ ở Sa Pa

Phạm Quỳnh |

Lào Cai - Tại vườn hồng cổ Sa Pa, có trên 200 gốc hoa hồng từ 30 năm tuổi trở lên khoe sắc, toả hương quanh năm.

Chứng khoán kỳ vọng trở lại mốc đỉnh lịch sử sau khi vượt ngưỡng 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng điểm trung hạn của thị trường chứng khoán đã hình thành và được xác nhận với kỳ vọng trước mắt sẽ hướng tới khu vực 1.300 điểm.

Môi giới gặp khó, công ty chứng khoán tăng hàng nghìn tỉ cho vay margin

Đức Mạnh |

Trong khi mảng môi giới chưa thoát khỏi xu hướng giảm, đa phần các công ty chứng khoán đều ghi nhận dư nợ cho vay margin vào cuối quý II tăng so với quý trước đó.

Môi giới bất động sản từ thu nhập tiền tỉ, giờ ế khách bỏ nghề về bán trà chanh

Tuấn Anh |

Thị trường bất động sản gần như "đóng băng" khiến không ít môi giới bất động sản "ế khách", phải bỏ nghề. Người chuyển sang bán trà chanh, người chạy xe ôm... Những môi giới còn bám trụ lại cũng phải xoay thêm nghề để trang trải cuộc sống.

Giảm giá bán, chủ nhà còn bị môi giới ép trả tiền hoa hồng cao

ANH HUY |

Do cần tiền và không có kinh nghiệm trong việc mua bán nhà đất, nhiều khách hàng đã tìm đến môi giới nhờ bán giúp nhưng để giao dịch thành công họ được yêu cầu trả tiền hoa hồng khá cao (tới 3-5%) giá trị sản phẩm.