Phụ huynh chi tiền tỉ mua nhà cho con học đại học

Tuyết Lan |

Suy đi tính lại chi phí thuê nhà trọ hàng tháng trong 4 năm đại học, nhiều gia đình quyết định bỏ hàng tỉ đồng mua nhà ở Hà Nội cho con tiện sinh hoạt, học tập.

Mặt bằng giá phòng trọ ở Hà Nội trong những năm gần đây tăng cao, đặc biệt ở những khu vực trung tâm, gần trường đại học. Nếu lựa chọn phòng trọ ở phân khúc tầm trung, đủ đồ giá dao động từ 3 - 3,5 triệu đồng/tháng. Phân khúc chung cư mini có thể lên tới 5 - 10 triệu đồng/tháng chưa tính phí dịch vụ.

Chính vì vậy sau khi tính toán các chi phí thuê nhà, nhiều gia đình có tài chính quyết định mua luôn nhà ở Hà Nội cho con. Đồng thời, họ cũng coi đây là một khoản đầu tư cho tương lai, để các con có thể ở luôn sau khi ra trường.

Năm 2020, gia đình chị Nguyễn Thị Mai (Đông Triều, Quảng Ninh) nhận được tin vui con gái đã trúng tuyển vào trường đại học ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Ngay từ khi biết tin, hai vợ chồng chị đã tất bật lên kế hoạch, chuẩn bị phương án nơi ở cho con.

"Tôi tính toán chi phí thuê trọ cho con ở riêng một mình cũng phải lên tới 5 - 7 triệu đồng/tháng đã bao gồm cả chi phí điện nước, dịch vụ. Số tiền dành cho việc thuê nhà này khá lãng phí. Đồng thời, tôi không yên tâm cho con gái ở trọ một mình vì ở đông người rất phức tạp. Hai vợ chồng tôi đã quyết định bỏ số tiền tiết kiệm và vay thêm một phần nhỏ để mua chung cư cho con thuận tiện ăn ở, sinh hoạt. Sau 3 tháng tìm kiếm, vợ chồng tôi đã quyết định mua căn chung cư ở Thanh Xuân (Hà Nội) với giá gần 3 tỉ đồng" - chị Mai cho hay.

Tính đến thời điểm hiện tại, căn chung cư chị Mai mua đã sử dụng được ba năm nhưng giá không hề giảm mà còn tăng cao. Nếu bán đi, chị Linh sẽ lãi đậm tới hàng trăm triệu đồng.

"Khá nhiều người hỏi mua lại căn chung cư với giá hời nhưng vợ chồng tôi không bán mà để cho con ở. Sau này khi con đi làm, có tài chính sẽ tính đến chuyện ở tiếp hay chuyển sang chỗ mới sau" - chị Mai cho hay.

Tương tự như chị Mai, gia đình anh Phan Văn Cường (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng quyết định mua nhà cho con ở khi đỗ đại học. Anh Cường cho biết gia đình không đủ tài chính để mua nhà phố và chung cư nên đã lựa chọn phân khúc nhà ở xã hội cũ. Căn hộ gia đình anh mua cho con thuộc một dự án nhà ở xã hội ở quận Hà Đông (Hà Nội).

"Năm 2022, thời điểm gia đình mua căn hộ đang có giá 22 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, tôi không khỏi bất ngờ khi hiện nay giá căn hộ đã tăng lên hàng trăm triệu đồng. Mức giá những căn hộ cùng dự án với gia đình tôi đã tăng lên 24 - 25 triệu đồng/m2" - anh Cường cho hay.

Theo anh Cường vì căn hộ có hai phòng ngủ, chỉ có một mình con trai ở không hết nên đã cho thuê. Mỗi tháng, gia đình anh Cường đã thu được 4 triệu đồng từ tiền cho thuê phòng.

Anh Hoàng Ngọc Thăng - môi giới bất động sản tại Hà Nội - cho biết, nhu cầu mua nhà ở các thành phố lớn cho con học đại học phổ biến trong khoảng 5 năm gần đây.

"Đa phần, các gia đình lựa chọn phân khúc chung cư đã qua sử dụng, nhà đất trong ngõ hoặc chung cư giá rẻ có mức giá từ 1,5 - 2,5 tỉ đồng. Một số gia đình có kinh tế và muốn đầu tư sẽ lựa chọn nhà đất thổ cư trong khoảng 3 -5 tỉ đồng. Tính chi phí cho con đi thuê trọ sau 4 năm đại học, các gia đình có kinh tế sẽ lựa chọn mua nhà luôn để phục vụ cho tương lai và kế hoạch đầu tư bất động sản" - anh Thăng nói.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Bán nhà cũ chốt lời gần 1 tỉ nhưng khó mua nhà mới vì giá tăng cao

ANH HUY |

Sau hai năm mua một căn hộ chung cư, giá nhà đã tăng lên đến gần 1 tỉ đồng, vợ chồng anh Nguyễn Đức Mạnh (31 tuổi, xã An Khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội) đã quyết định bán chốt lời. Tuy nhiên khi tìm kiếm căn hộ mới thì giá đã tăng quá cao khiến cặp vợ chồng trẻ “dở khóc dở cười”.

Nhiều thợ lò nghèo không đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Có rất nhiều điều kiện mà người lao động phải hội đủ thì mới được xét mua nhà ở xã hội. Trong đó, với điều kiện “mức thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng sau khi giảm trừ gia cảnh” thì nhiều thợ lò nghèo, chưa có nhà của ngành than bị loại đầu tiên.

Chung cư tăng giá, khó khăn đè lên người mua nhà ở thực

ANH HUY |

Dù thị trường bất động sản gặp khó khăn về thanh khoản ở nhiều phân khúc nhưng giá chung cư vẫn tăng và nhà đầu tư có lãi. Tuy nhiên, việc tăng giá này cũng gây ra áp lực và khó khăn cho những người có nhu cầu mua nhà ở thực.

Trụ sở xã mới đầu tư đã phải bỏ hoang sau sáp nhập ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính xã Tiên Tiến và Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), từ tháng 3.2020, trụ sở UBND xã Tiên Tiến (cũ) vừa đầu tư xây mới đã bị bỏ hoang, gây tình trạng lãng phí tài sản công.

Video "Skibidi Toilet" ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em

Mạnh Cường |

Gắn nhãn dán For Kids (dành cho trẻ em) nên những video nội dung "Skibidi Toilet" được lan truyền rộng rãi đến các đối tượng này. Tuy nhiên, nội dung bên trong lại mang đậm tính bạo lực, độc hại, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và cuộc sống hàng ngày của trẻ.

Thả hai tay khi điều khiển xe phân khối lớn, Ngọc Trinh bị CSGT xử phạt

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Ngọc Trinh bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2 lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ sau khi "biểu diễn" trong lúc chạy xe tại phường Thủ Thiêm, khu công nghệ cao...

Hành trình chinh phục Tà Năng - Phan Dũng mùa cỏ xanh

Duy Tuấn |

Bình Thuận – Tà Năng - Phan Dũng được mệnh danh là một trong những cung trekking đẹp nhất Việt Nam, thu hút các bạn trẻ muốn thử thách giới hạn của bản thân.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Bán nhà cũ chốt lời gần 1 tỉ nhưng khó mua nhà mới vì giá tăng cao

ANH HUY |

Sau hai năm mua một căn hộ chung cư, giá nhà đã tăng lên đến gần 1 tỉ đồng, vợ chồng anh Nguyễn Đức Mạnh (31 tuổi, xã An Khánh, Hoài Đức, TP Hà Nội) đã quyết định bán chốt lời. Tuy nhiên khi tìm kiếm căn hộ mới thì giá đã tăng quá cao khiến cặp vợ chồng trẻ “dở khóc dở cười”.

Nhiều thợ lò nghèo không đủ tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Có rất nhiều điều kiện mà người lao động phải hội đủ thì mới được xét mua nhà ở xã hội. Trong đó, với điều kiện “mức thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng sau khi giảm trừ gia cảnh” thì nhiều thợ lò nghèo, chưa có nhà của ngành than bị loại đầu tiên.

Chung cư tăng giá, khó khăn đè lên người mua nhà ở thực

ANH HUY |

Dù thị trường bất động sản gặp khó khăn về thanh khoản ở nhiều phân khúc nhưng giá chung cư vẫn tăng và nhà đầu tư có lãi. Tuy nhiên, việc tăng giá này cũng gây ra áp lực và khó khăn cho những người có nhu cầu mua nhà ở thực.