Phát triển đô thị bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cư dân

Phan Anh |

Thời gian qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống đô thị quốc gia đã phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 8.11, diễn đàn Phát triển đô thị bền vững Việt Nam năm 2023 được tổ chức tại Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, ngày 8.11 là Ngày Đô thị Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ công nhận từ năm 2008. Từ đó đến nay, hàng năm, ngày này đã trở thành ngày hội lớn của các chính quyền đô thị, nhà quản lý, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị và của mọi người dân.

Theo Bộ trưởng, chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao, đô thị hóa và phát triển đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước.

Toàn cảnh diễn đàn Phát triển đô thị bền vững Việt Nam năm 2023. Ảnh: Phan Anh
Toàn cảnh diễn đàn Phát triển đô thị bền vững Việt Nam năm 2023. Ảnh: Phan Anh

Ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - cho biết, đến thời điểm hiện tại, theo nắm bắt của Ban Kinh tế Trung ương, đã có 60/63 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành xây dựng và ban hành chương trình hành động hoặc Nghị quyết hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị. Còn 3 địa phương đã hoàn thành các dự thảo và đang trong quá trình trình Tỉnh uỷ hoặc Thành ủy ban hành các nghị quyết.

Qua đánh giá chung cho thấy nội dung chương trình hành động, nghị quyết hành động của các tỉnh ủy, thành ủy đã thể hiện được nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng đến sự cần thiết phải đô thị hóa và phát triển đô thị nhanh, bền vững, coi đó là những nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm đã thể hiện cơ bản, đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị 06.

Ngày 8.11 hàng năm được chọn là “Ngày Đô thị Việt Nam” nhằm tôn vinh sự nghiệp quy hoạch và phát triển đô thị cả nước, tạo sự quan tâm chung của toàn xã hội đối với công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Xây dựng đề ra 3 mục tiêu chính: Một là tỉ lệ đô thị hóa toàn quốc đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%. Hai là số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 - 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Ba là đến năm 2030, hình thành một số trung tâm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương mức bình quân của các đô thị thuộc nhóm 4 nước dẫn dầu ASEAN.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Sửa Luật Thủ đô, kỳ vọng giao thông đô thị Hà Nội sẽ như Tokyo, Nhật Bản

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được cho là sẽ giúp huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các dự án thuộc vùng phụ cận các nhà ga tuyến đường sắt đô thị, các tuyến cao tốc theo các đồ án quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, từ đó tạo sự đồng bộ trong phát triển đô thị và giao thông của TP Hà Nội.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Vương Trần |

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên (quận Đống Đa), ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đề nghị tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Dân Thủ đô háo hức chờ khám phá bên trong bốt Hàng Đậu

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, bốt Hàng Đậu sẽ được mở cửa chào đón khách tham quan từ 17.11-31.12.2023. Người dân ai cũng mong một lần được khám phá bên trong công trình này.

Mắc nợ vì bị dẫn dụ tham gia app gái gọi

Vân Trường |

Lướt mạng, người đàn ông 38 tuổi bị hấp dẫn bởi quảng cáo app "gái gọi toàn quốc". Sau đó, bằng nhiều chiêu thức, nhóm đối tượng lừa đảo yêu cầu anh chuyển khoản số tiền gần 600 triệu đồng. Hình thức lừa đảo không mới nhưng vẫn có thêm những nạn nhân sập bẫy.

Xác suất xuất hiện điều chỉnh ngắn hạn của thị trường chứng khoán gia tăng

Gia Miêu |

Xu hướng tăng của thị trường chứng khoán đã được xác định, nhưng để thị trường có mức tăng bền vững thì khả năng cao cần có nhịp chỉnh để lấy lại cân bằng sau phiên tăng tốc trước đó.

Chung cư vẫn là phân khúc bất động sản hồi phục mạnh nhất

Phan Anh |

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều trầm lắng, chung cư nói chung và chung cư giá rẻ nói riêng là những phân khúc có tốc độ hồi phục tốt nhất.

Cập nhật giá vàng sáng 10.11: Đảo chiều, chuyên gia dự báo bất ngờ

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay (10.11): Tính đến 3h28, giá vàng trong nước tăng mạnh lên ngưỡng 69,1 - 70,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco giảm sâu xuống mức 1.958,7 USD/ounce.

Sửa Luật Thủ đô, kỳ vọng giao thông đô thị Hà Nội sẽ như Tokyo, Nhật Bản

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được cho là sẽ giúp huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các dự án thuộc vùng phụ cận các nhà ga tuyến đường sắt đô thị, các tuyến cao tốc theo các đồ án quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, từ đó tạo sự đồng bộ trong phát triển đô thị và giao thông của TP Hà Nội.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Vương Trần |

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 1, 2, 3, 4 phường Phương Liên (quận Đống Đa), ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đề nghị tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. Quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.