Novaland phản hồi về các tin đồn liên quan đến hoạt động kinh doanh

Gia Miêu |

TPHCM - Ngày 24.10, trên website của mình, Novaland đã  chính thức thông tin về các tin đồn những ngày qua liên quan đến các dự án của doanh nghiệp này.

Novaland cho biết về việc nhiều ngày qua trên mạng lan truyền hình ảnh đơn cầu cứu gửi Bộ Xây dựng của Tập đoàn, tuy nhiên, đây là thông tin cũ liên quan đến một dự án từ năm 2020 và hiện nay dự án đang được xem xét giải quyết.

Novaland cho rằng việc chỉ lấy trang cuối của văn bản cũng như cắt dán, lồng ghép nhiều thông tin bình luận không phù hợp, xuyên tạc sự thật về hoạt động tập đoàn đã gây tâm lý hoang mang cho nội bộ, cộng đồng, khách hàng, nhà đầu tư, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín, tác động xấu đến hoạt động của tập đoàn.

Ngoài ra, Novaland cho hay trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một đoạn nội dung "Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Biên Hòa cung cấp hồ sơ cho Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM về dự án Izumi City và dự án Aqua City về sai phạm trong quản lý đất đai của Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Nai (Dona Coop) trước ngày 15.11.2022".

Novaland khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật và tập đoàn đang làm việc với các cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lý xác đáng việc lan truyền nội dung xuyên tạc trên, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội, khách hàng, nhà đầu tư...

Nhiều tin đồn liên quan đến tập đoàn này xuất hiện sau khi có động thái thoái vốn liên quan đến vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn. Theo đó, vào ngày 7.10 theo thông báo từ HOSE, ông Bùi Thành Nhơn - nhà sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị NovaGroup - đã bán thành công hơn 72,7 triệu cổ phiếu NVL, giảm số lượng sở hữu xuống còn 96,76 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu giảm từ 8,693% xuống sát mốc 4,963%, chính thức không còn là cổ đông lớn của Novaland (dưới 5%).

Cũng vào thời điểm trên, vợ ông Nhơn là bà Cao Thị Ngọc Sương cũng thông báo đã bán ra gần 22 triệu cổ phiếu NVL, giảm số lượng sở hữu xuống còn hơn 83,4 triệu cổ phiếu. Cũng như chồng, bà Sương không còn là cổ đông lớn của Novaland vì tỉ lệ sở hữu đã bị giảm từ xấp xỉ 5,4% xuống còn gần 4,3%. Theo dữ liệu được công bố, ngày vợ chồng ông Nhơn thực hiện giao dịch làm thay đổi tỉ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của Novaland là 3.10 mới đây. Tính theo thị giá 82.000 đồng/cổ phiếu vào ngày này, ước tính sau khi hoàn tất thương vụ, vợ chồng ông có thể mang về gần 7.770 tỉ đồng.

Và theo thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau đó, Công ty CP NovaGroup thông báo đã mua gần 95 triệu cổ phiếu NVL, nâng tổng số lượng cổ phiếu sở lên hơn 721,8 triệu, tương đương với tỉ lệ nắm giữ 37,02% vốn điều lệ của Novaland.

NovaGroup cũng cho biết đây là giao dịch nhận chuyển nhượng sở hữu chứng khoán, với mục đích góp vốn vào doanh nghiệp. Mặc dù doanh nghiệp chưa cho biết đã nhận chuyển nhượng từ các cá nhân hay tổ chức nào, song cũng không loại trừ khả năng đây là phần vốn góp được vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn chuyển qua. Hồi đầu năm, để tập trung lãnh đạo NovaGroup giai đoạn hậu tái cấu trúc, ông Nhơn đã quyết định trao quyền và vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Novaland cho ông Bùi Xuân Huy và bộ máy lãnh đạo mới.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục giảm sâu, khép lại phiên giao dịch hôm nay, mã NLV rớt xuống giá 74.400 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm hơn 15% so với hồi đầu năm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Novaland góp mặt trong top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

Hà Phan |

Ngày 10.08.2022, Tập đoàn Novaland vinh dự góp mặt trong “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” tại chương trình Bình chọn Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 (Corporate Sustainability Awards) do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.

Cottecons ký kết hợp tác cùng Novaland trong lĩnh vực xây dựng

PV |

Ngày 14.12.2021, tại Novaland Gallery (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM), Coteccons và Novaland tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài trong việc xây dựng các dự án trọng điểm của Novaland trong giai đoạn 2022 - 2025.

Các dự án NovaWorld của Novaland sẽ sử dụng năng lượng tái tạo

Thiên An |

Ngày 7.12.2021, tại Novaland Gallery (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) Novaland và VinaCapital đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo tại các dự án mang thương hiệu NovaWorld. Đây cũng bước khởi đầu trong kế hoạch tăng cường sử dụng năng lượng xanh tại các khu đô thị của Novaland, đồng thời tối ưu hóa lợi ích của khách hàng và cư dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Novaland góp mặt trong top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

Hà Phan |

Ngày 10.08.2022, Tập đoàn Novaland vinh dự góp mặt trong “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” tại chương trình Bình chọn Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022 (Corporate Sustainability Awards) do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức.

Cottecons ký kết hợp tác cùng Novaland trong lĩnh vực xây dựng

PV |

Ngày 14.12.2021, tại Novaland Gallery (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM), Coteccons và Novaland tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài trong việc xây dựng các dự án trọng điểm của Novaland trong giai đoạn 2022 - 2025.

Các dự án NovaWorld của Novaland sẽ sử dụng năng lượng tái tạo

Thiên An |

Ngày 7.12.2021, tại Novaland Gallery (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) Novaland và VinaCapital đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo tại các dự án mang thương hiệu NovaWorld. Đây cũng bước khởi đầu trong kế hoạch tăng cường sử dụng năng lượng xanh tại các khu đô thị của Novaland, đồng thời tối ưu hóa lợi ích của khách hàng và cư dân.