Nỗi khổ ở chung cư: Trầm cảm vì karaoke, tiếng khoan đục từ hàng xóm

Kim Nhung |

Ngày nay, việc sinh sống tại các khu chung cư là lựa chọn phổ biến của người dân tại các thành phố lớn. Tuy nhiên có một thực trạng không ít người đã và đang phải đối mặt là vấn đề tiếng ồn từ hàng xóm, thậm chí tại các khu vực chung. Ô nhiễm tiếng ồn thời gian dài dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ và tinh thần.

Sợ hãi trong chính căn nhà của mình

“Cạnh nhà tôi có một gia đình trẻ rất hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Mỗi lần tụ tập họ thường hát hò inh ỏi đến tận khuya. Chưa nói đến cuối tuần, vào những ngày giữa tuần, các con tôi cần học hành, làm bài tập về nhà, họ cũng “không tha”. Bản thân tôi đi làm cả ngày, buổi tối về chỉ mong có một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, nhưng lại bị tiếng nhạc, tiếng hát karaoke từ nhà hàng xóm tra tấn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bực bội vô cùng.

Chưa kể những hôm mùa hè nóng nực, tôi còn không dám mở cửa ban công chỉ để ngăn tiếng ồn vào nhà” - anh Anh Tuấn (cư dân một chung cư tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Vụ việc cư dân chung cư HH Linh Đàm dùng loa kéo bật nhạc đám ma để phản ứng tiếng ồn do nhiều người cao tuổi tụ tập gây ra. Ảnh chụp màn hình
Vụ việc cư dân chung cư HH Linh Đàm dùng loa kéo bật nhạc đám ma để phản ứng tiếng ồn do nhiều người cao tuổi tụ tập gây ra. Ảnh chụp màn hình

Ở hoàn cảnh tương tự, chị Vân Anh hiện đang sinh sống tại chung cư Ruby City (Long Biên, Hà Nội) từng bị khủng hoảng tinh thần một thời gian dài khi nhà hàng xóm cứ tầm 9-10 giờ đêm lại bắt đầu khoan, đục, sửa chữa nhà.

“Có một thời gian công việc của tôi gặp khó khăn. Ban ngày đi làm đã quá nhiều áp lực đè nén, tối về nghỉ ngơi lại bị tiếng ồn làm phiền, dai dẳng hết ngày này qua ngày khác. Khoảng thời gian đó, tôi cảm giác như mình đang bị tra tấn, nhiều hôm không dám về nhà, phải ngủ lại công ty dù không muốn.

Đáng chê trách hơn là dù nhiều hộ xung quanh góp ý, nhưng hộ gia đình này không tiếp thu mà còn có thái độ thách thức hàng xóm” - chị Vân Anh bức xúc.

Mất luôn tình làng nghĩa xóm

Từng bán căn nhà 4 tầng tại mặt phố để chuyển sang sống ở chung cư với mong muốn tìm kiếm một không gian sống yên tĩnh, bà Phạm Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) giờ đây chẳng thể có cho mình một nơi an dưỡng tuổi già đúng nghĩa. Thậm chí từ một bà lão hiền lành, thân thiện, bà lại phải sống trong trạng thái “cơm chẳng lành, canh không ngọt” với một số hộ dân sống quanh.

“Cạnh nhà tôi có rất đông trẻ con. Ban ngày cũng như đêm, lũ trẻ chạy nhảy hò hét khắp hành lang, tối đến thì cha mẹ mở nhạc inh ỏi cho chúng tập múa. Thỉnh thoảng là tiếng quát, la con học bài, rồi tiếng khóc gào của lũ trẻ khi bị cha mẹ đánh mắng... Tôi là người cao tuổi, khi nghe thấy tiếng ồn lớn là huyết áp tăng, tim đập nhanh, không ngủ được.

Lúc đầu, tôi đã thử gặp mặt và nói chuyện nhẹ nhàng với họ nhưng chẳng có kết quả gì. Họ nói với tôi nên thông cảm cho lũ trẻ vì chúng còn nhỏ và hiếu động. Nhưng liệu ai sẽ thông cảm cho tôi?

Sự việc cứ thế kéo dài, tôi đành báo cáo Ban quản lý toà nhà, mặc cho những người kia dị nghị hay không hài lòng, bởi sức khoẻ và tinh thần của tôi đã bị ảnh hưởng quá lớn.

Thế nhưng chỉ được một thời gian, đâu lại vào đấy. Thú thực giờ tôi rất ngại chuyển đi mà ở lại thì không chịu nổi" - bà Phạm Anh kể.

Kim Nhung
TIN LIÊN QUAN

Chuyện ghi ở chung cư: Cư dân lại mở nhạc đám ma đấu nhóm khiêu vũ, nhảy đầm

Vân Trường |

Hà Nội - Vụ việc mở nhạc đám ma át tiếng karaoke tại chung cư HH Linh Đàm chưa kết thúc thì lại xảy ra chuyện một nhóm người dân tiếp tục mang loa kéo bật loại nhạc trên để phản ứng nhóm khiêu vũ, nhảy đầm, cũng tại sân chung cư này.

Chuyện ghi ở chung cư: Cư dân phiền vì căn hộ biến tướng thành văn phòng

Tiến Phát |

Mặc dù đã có quy định về Luật Nhà ở năm 2014, tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều chung cư được sử dụng sai mục đích, khiến sinh hoạt của các cư dân tại chung cư bị đảo lộn.

Áp niên hạn nhà ở chung cư: Chuyên gia đồng tình, doanh nghiệp lo ngại

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trước hai phương án áp hay không áp niên hạn với nhà ở chung cư trong dự thảo Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các doanh nghiệp vẫn không đồng tình vì lo ngại chung cư mất sức hút. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng áp niên hạn là đúng xu hướng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyện ghi ở chung cư: Cư dân lại mở nhạc đám ma đấu nhóm khiêu vũ, nhảy đầm

Vân Trường |

Hà Nội - Vụ việc mở nhạc đám ma át tiếng karaoke tại chung cư HH Linh Đàm chưa kết thúc thì lại xảy ra chuyện một nhóm người dân tiếp tục mang loa kéo bật loại nhạc trên để phản ứng nhóm khiêu vũ, nhảy đầm, cũng tại sân chung cư này.

Chuyện ghi ở chung cư: Cư dân phiền vì căn hộ biến tướng thành văn phòng

Tiến Phát |

Mặc dù đã có quy định về Luật Nhà ở năm 2014, tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều chung cư được sử dụng sai mục đích, khiến sinh hoạt của các cư dân tại chung cư bị đảo lộn.

Áp niên hạn nhà ở chung cư: Chuyên gia đồng tình, doanh nghiệp lo ngại

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trước hai phương án áp hay không áp niên hạn với nhà ở chung cư trong dự thảo Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các doanh nghiệp vẫn không đồng tình vì lo ngại chung cư mất sức hút. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng áp niên hạn là đúng xu hướng.