Ninh Thuận nói gì về dự án nghỉ dưỡng lấy 12ha rừng ở Vườn quốc gia Núi Chúa?

Hữu Long |

Ninh Thuận - Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy có gần 12ha diện tích rừng thuộc quy hoạch rừng đặc dụng do Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa quản lý. Dự án này đang được công khai lấy ý kiến tham vấn về môi trường.

Tối 25.9, một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận xác nhận đã nắm được thông tin về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đang lấy ý kiến tham vấn cộng đồng về Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam (Công ty Syrena Việt Nam) thuộc thành viên của BIM Group làm chủ đầu tư.

Theo thông tin được đăng tải trên cổng tham vấn môi trường (https://thamvan.monre.gov.vn/?page=5) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án được công khai lấy ý kiến tham vấn về môi trường bắt đầu từ ngày 11.9.2023, thời hạn là 14 ngày.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho thấy, dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 646.530m2 (gần 64,65ha), trong đó đất trồng cây ăn quả khoảng 23.264m2, đất trồng cây lâm nghiệp khoảng 618.466m2, đất mặt nước là 4.800m2.

Đáng chú ý, dự án có 11,58ha diện tích rừng (rừng tự nhiên 10,60ha; rừng trồng 0,98ha) thuộc quy hoạch rừng đặc dụng do Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa quản lý.

Việc dự án nghỉ dưỡng lấy gần 12ha rừng ở Ninh Thuận nhận được nhiều ý kiến lo ngại từ dư luận.

Trước các thông tin về việc dự án của BIM Group lấy gần 12ha rừng thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện nay, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát để có báo cáo toàn diện liên quan đến việc triển khai dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, theo quy định trước khi triển khai dự án sẽ có 2 hình thức là tham vấn trên trang web và tham vấn tại địa phương thực hiện dự án. Với riêng dự án của BIM Group, hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tham vấn môi trường đối với dự án này (lấy ý kiến).

Dự kiến ngày mai Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kết thúc tham vấn trên web và chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm giải trình các nội dung phản biện.

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 10.2015. Đến đầu năm 2022, dự án được phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng sẽ được triển khai trong hai giai đoạn với mục tiêu khai thác tài nguyên du lịch kết hợp sinh thái nghỉ dưỡng tại khu vực Vườn quốc gia Núi Chúa.

Theo phê duyệt, thời gian hoàn thành xây dựng đưa dự án vào hoạt động trong 36 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh cấp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Cụ thể, hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan đủ điều kiện khởi công xây dựng 10 tháng; xây dựng hoàn thành 54 căn biệt thự nghỉ dưỡng; khu nhà hàng, khu Spa, công trình dịch vụ...

Giai đoạn 2 hoàn thành đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong vòng 12 tháng sau khi hoàn thành giai đoạn 1. Cụ thể, xây dựng 46 căn biệt thự nghỉ dưỡng...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng mưa lớn, phá trắng trái phép 5 ha rừng tự nhiên ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Một vụ phá rừng trái phép với quy mô lớn vừa xảy ra tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Người dân sở tại đã phá trắng gần 5 ha rừng tự nhiên để lấy đất làm nương rẫy. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến nguồn lợi lâm sản mà còn gây thiệt hại cho môi trường sinh thái và an ninh trật tự của địa phương.

Để hoàn thiện sớm cao tốc ở Đắk Lắk phải chuyển đổi nhanh đất rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, muốn địa phương hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa thì Trung ương phải sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vùng dự án đi qua.

Hơn 4ha rừng Sóc Sơn được chuyển đổi làm vành đai an toàn phòng cháy

Thu Giang |

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng 4,74ha đất rừng để thực hiện Dự án kho 190/Cục Xăng dầu, hạng mục vành đai an toàn phòng cháy kho xăng dầu tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn).

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nhiều người dân ở TPHCM lại xếp hàng dài từ sáng sớm chờ mua vàng miếng SJC

NGỌC LÊ |

Sáng 10.6, hàng trăm người dân lại tiếp tục xếp hàng chờ đợi trước trụ sở Công ty TNHH MTV thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (TPHCM) để chờ mua vàng miếng.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Lợi dụng mưa lớn, phá trắng trái phép 5 ha rừng tự nhiên ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Một vụ phá rừng trái phép với quy mô lớn vừa xảy ra tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Người dân sở tại đã phá trắng gần 5 ha rừng tự nhiên để lấy đất làm nương rẫy. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến nguồn lợi lâm sản mà còn gây thiệt hại cho môi trường sinh thái và an ninh trật tự của địa phương.

Để hoàn thiện sớm cao tốc ở Đắk Lắk phải chuyển đổi nhanh đất rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, muốn địa phương hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa thì Trung ương phải sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vùng dự án đi qua.

Hơn 4ha rừng Sóc Sơn được chuyển đổi làm vành đai an toàn phòng cháy

Thu Giang |

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng 4,74ha đất rừng để thực hiện Dự án kho 190/Cục Xăng dầu, hạng mục vành đai an toàn phòng cháy kho xăng dầu tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn).