Nhiều tình tiết mâu thuẫn, tòa vẫn tuyên đất hợp tác xã thành đất của dân

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - 2 người dân dắt nhau ra tòa dù không có giấy tờ, tài liệu liên quan đến quyền sử dụng một khoảnh đất của Hợp tác xã Hà Xá (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Dù nhiều tình tiết đầy mâu thuẫn, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị vẫn tuyên đất của hợp tác xã thành đất của 1 người dân.

Ngày 6.10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị về vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất.

Nguyên đơn của vụ án là ông Phan Bá Vi (thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) và bị đơn là ông Phan Bá Vĩnh (khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Theo đơn khởi kiện của ông Vi, vào năm 2003 gia đình ông đã làm đơn xin Hợp tác xã Hà Xá cấp 3 sào đất tại thửa đất 87/1 thuộc tờ bản đồ số 11 ở thôn Hà Xá để quy tập mộ và được đồng ý. Tại thời điểm được giao đất là đất sạch. Đến năm 2013, ông Phan Bá Vĩnh đến chiếm đất để đắp mộ, trồng cây trên thửa đất 87/1, đến năm 2020 thì ông Vĩnh giăng thêm hàng rào dây thép gai.

Vì vậy, ông Vi khởi kiện, yêu cầu ông Vĩnh trả lại diện tích 296m2 đất tại thửa đất số 87/1 và di dời toàn bộ tài sản là hàng rào dây thép gai ra khỏi thửa đất.

Liên quan đến thửa đất trên, UBND xã Triệu Ái có văn bản gửi Tòa án nhân dân tỉnh, xác nhận về nguồn gốc thửa đất số 87/1 là do Hợp tác xã Hà Xá giao cho ông Vi trồng rừng năm 2003.

Quá trình xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị nhận định rằng, thửa đất nói trên được ông Vi sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp từ năm 2003. Việc ông Vĩnh giăng hàng rào trên diện tích 296m2 là cản trở quyền sử dụng đất của ông Vi. Vì vậy, hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Vi, buộc ông Vĩnh di dời tài sản là hàng rào dây thép gai để trả lại quyền sử dụng 296m2 đất thuộc thửa đất 87/1 cho ông Vi.

Tại kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ, thửa đất số 87/1, tờ bản đồ số 11 ở thôn Hà Xá được UBND huyện Triệu Hải giao cho Hợp tác xã Hà Xá vào năm 1985. Đến nay, vẫn chưa có quyết định nào thu hồi đất của Hợp tác xã Hà Xá để giao cho ông Vi sử dụng. Hợp tác xã Hà Xá cũng xác nhận không cấp đất cho bất kỳ cá nhân nào để làm kinh tế cũng như nghĩa trang gia đình.

Cũng theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, việc UBND xã Triệu Ái xác nhận nguồn gốc thửa đất số 87/1 là của hợp tác xã giao cho ông Vi trồng rừng là hoàn toàn mâu thuẫn với ý kiến của nguyên lãnh đạo Hợp tác xã Hà Xá qua các thời kỳ từ năm 2003-2008; mâu thuẫn với chính trình bày của ông Vi về việc gia đình ông xin cấp đất để quy tập mộ.

Đặc biệt, hồ sơ vụ án không thu thập được tài liệu, chứng cứ nào xác định Hợp tác xã Hà Xá, trưởng thôn, bí thư chi bộ Hà Xá và các hộ liền kề thống nhất thửa đất số 87/1 của ông Vi sử dụng là do hợp tác xã giao đất trồng rừng năm 2003. Vì vậy, việc tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của UBND xã Triệu Ái để cho rằng ông Vi sử dụng đất từ năm 2003 là thiếu cơ sở.

Ngoài ra, kết quả thẩm định tại chỗ cho thấy, ông Vi không phải là người sử dụng toàn bộ thửa đất 87/1 vì trên thửa đất này đã có phần lăng mộ 1 người thân của ông Vĩnh được hình thành từ trước năm 2003…

Nhận thấy bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không khách quan, không có căn cứ và không đúng pháp luật, nên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định kháng nghị toàn bộ bản án. Và đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng không chấp nhận yêu cầu của ông Vi.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều dấu hiệu bất thường từ một phiên tòa tranh chấp tài sản

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động số ra ngày 29.6.2022 đã có bài “Nhiều dấu hiệu bất thường từ một phiên tòa tranh chấp tài sản”, phản ánh những dấu hiệu bất thường trong việc TAND quận 8, TPHCM xét xử vụ án dân sự sơ thẩm “Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở; đòi tài sản; tranh chấp hợp đồng bảo lãnh” giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Nam Kinh và bị đơn là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Công ty Dịch vụ Agribank). Mới đây, sau khi HĐXX tuyên án chấp nhận mọi yêu cầu của Công ty Nam Kinh, Công ty Dịch vụ Agribank đã có đơn kháng cáo đề nghị sửa bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

Dân nộp đơn kiện vì đất của mình bỗng thành đất tranh chấp

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một thửa đất của người dân ở huyện Diên Khánh được cấp sổ đỏ với sự xác nhận của chính quyền xã Diên Đồng, Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Sau này, chính các cơ quan quản lý “quay xe” cho rằng việc đo đạc, cấp sổ đỏ có sai số, có tranh chấp nên ngăn chặn giao dịch của công dân…

Tiền Giang: Bị tranh chấp đất công, chính quyền kiện người dân

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Bị người dân tranh giành đất công và cản trở việc xây dựng công sở, UBND xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang sau nhiều lần thương lượng, hòa giải không thành đang làm thủ tục khởi kiện ra tòa.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thêm nhiều dấu hiệu bất thường từ một phiên tòa tranh chấp tài sản

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động số ra ngày 29.6.2022 đã có bài “Nhiều dấu hiệu bất thường từ một phiên tòa tranh chấp tài sản”, phản ánh những dấu hiệu bất thường trong việc TAND quận 8, TPHCM xét xử vụ án dân sự sơ thẩm “Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở; đòi tài sản; tranh chấp hợp đồng bảo lãnh” giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Nam Kinh và bị đơn là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là Công ty Dịch vụ Agribank). Mới đây, sau khi HĐXX tuyên án chấp nhận mọi yêu cầu của Công ty Nam Kinh, Công ty Dịch vụ Agribank đã có đơn kháng cáo đề nghị sửa bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.

Dân nộp đơn kiện vì đất của mình bỗng thành đất tranh chấp

Hữu Long |

Khánh Hòa - Một thửa đất của người dân ở huyện Diên Khánh được cấp sổ đỏ với sự xác nhận của chính quyền xã Diên Đồng, Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Sau này, chính các cơ quan quản lý “quay xe” cho rằng việc đo đạc, cấp sổ đỏ có sai số, có tranh chấp nên ngăn chặn giao dịch của công dân…

Tiền Giang: Bị tranh chấp đất công, chính quyền kiện người dân

Kỳ Quan |

Tiền Giang - Bị người dân tranh giành đất công và cản trở việc xây dựng công sở, UBND xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang sau nhiều lần thương lượng, hòa giải không thành đang làm thủ tục khởi kiện ra tòa.