Nhiều đề xuất khơi thông dòng vốn tín dụng bất động sản

ANH HUY |

Nhiều chuyên gia cho biết, hiện nay các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư đang rất khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng bất động sản. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp thiếu thanh khoản hoặc mất thanh khoản do thiếu dòng tiền hoặc âm dòng tiền.

Nửa cuối năm 2022, dòng tiền trên thị trường bất động sản dường như bị đóng băng bởi các chính sách kiểm soát tín dụng, siết trái phiếu và các dự án thiếu tính thanh khoản.

Tuy vậy, bước sang quý I/2023, một số khó khăn về chính sách lẫn hoạt động doanh nghiệp được tháo gỡ, dòng vốn đã bắt đầu “tương tác” trở lại với thị trường nhà đất.

Dù vẫn còn dè dặt nhưng trong các số liệu báo cáo cho quý đầu tiền năm nay của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hay Bộ Kế hoạch đầu tư cho thấy các kênh vốn cho thị trường bất động sản bắt đầu trở lại tích cực.

Cơ cấu vốn từ các kênh đổ vào bất động sản cũng chuyển dịch qua từng năm. Trong tài liệu tham luận của TS Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia, tại hội thảo về về vốn cho bất động sản mới đây cũng chỉ rõ về sự thay đổi này.

Theo ông Lực, so với các nước, vốn tín dụng ngân hàng cho bất động sản của Việt Nam vẫn ở mức trung bình thấp. Nghĩa là vẫn còn dư địa để tiếp tục cho vay bất động sản, tuy nhiên phải phân nhóm rủi ro đối với từng phân khúc.

PGS-TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản luôn cần lượng vốn lớn, nên vay vốn từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng là giải pháp tốt nhất và dễ dàng nhất.

Tuy nhiên, hiện nay, các ngân hàng Việt Nam vẫn đang dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn làm cho lãi suất của dòng vốn khi đến tay các nhà đầu tư bất động sản thường rất cao.

Thêm vào đó, sau một thời kỳ cho vay ồ ạt, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng hiện nay đang cẩn trọng hơn với các dự án bất động sản.

Về thực trạng dòng vốn tín dụng trên thị trường bất động sản, ông Long cho biết, hiện nay các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư bất động sản đều đang rất khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp thiếu thanh khoản hoặc mất thanh khoản do thiếu dòng tiền hoặc âm dòng tiền.

PGS,TS Ngô Trí Long. Ảnh: Anh Huy.
PGS-TS Ngô Trí Long. Ảnh: Anh Huy

Từ báo cáo của các tổ chức tín dụng và các tín hiệu trên thị trường, vị chuyên gia này cho rằng, hiện nay có 5 khó khăn vướng mắc khi khơi thông dòng vốn tín dụng bất động sản.

Đầu tiên vướng mắc về hệ thống thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư.

Hai là cơ cấu thị trường đang có sự mất cân đối cung cầu tại các phân khúc như dư thừa nhà ở cao cấp, biệt thự trong khi nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ còn hạn chế.

Thứ ba, năng lực tài chính của doanh nghiệp còn hạn chế và phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay, trái phiếu, huy động của người mua nhà.

Thứ tư, theo ông Long hiện nay chưa có nguồn vốn dài hạn có tính ổn định cho thị trường bất động sản.

Cuối cùng, đối với cho vay nhà ở xã hội, khó khăn lớn nhất là nguồn vốn cho vay các chương trình còn hạn chế, nguồn cung nhà ở xã hội tại các địa phương khan hiếm; nhiều đối tượng có nhu cầu nhưng qua rà soát không đủ điều kiện vay vốn.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khơi thông dòng vốn tín dụng đầu tư trên thị trường bất động sản, ông Long đưa ra một số khuyến nghị như cần xây dựng danh mục chung về cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho việc cấp tín dụng.

Tập trung tín dụng cho các dự án bất động sản có tính khả thi, đảm bảo pháp lý, rót vốn tín dụng cho phân khúc nhà ở phù hợp về giá và nhu cầu thực.

Song song đó là thường xuyên phân tích các dự án bất động sản có dư nợ lớn, nhóm khách hàng liên quan, đánh giá thị trường bất động sản, khách hàng cấp tín dụng để có giải pháp tín dụng phù hợp…

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất khơi thông nguồn vốn tín dụng cho thị trường

Đức Mạnh |

Giãn nợ, nới rộng các điều kiện cấp tín dụng, dùng tài sản hình thành trong tương lai làm tài sản đảm bảo... là những kiến nghị từ phía doanh nghiệp bất động sản để khơi thông nguồn vốn tín dụng.

Thị trường bất động sản: Hồi hộp chờ nguồn vốn tín dụng

Kim Ngân |

Sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau cuộc họp với các vụ, ngành trực thuộc và các ngân hàng trong hệ thống về tình hình cho vay trong lĩnh vực bất động sản đang hâm “nóng” thị trường và thu hút sự chú ý đặc biệt của doanh nghiệp cũng như người mua nhà. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, dự kiến hôm nay (8.2), Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 

Đừng chỉ trông chờ vào vốn tín dụng cho bất động sản

Trà My |

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định với định hướng siết tín dụng ngân hàng vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán… nhưng với nhu cầu vay chính đáng của người dân vẫn được đảm bảo.

Bắt khẩn cấp giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60-01S ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S, đóng tại đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hoà (P.An Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Dịp lễ 30.4 - 1.5, nhiều người chọn ở nhà để tiết kiệm chi phí, tránh chen chúc

Cam Ly |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài hơn so với mọi năm, phần lớn người dân đều đang rất nóng lòng thực hiện kế hoạch du lịch, nhưng có nhiều người lại lựa chọn ở nhà vào dịp này để tiết kiệm chi phí, tránh chen chúc, giá cả đắt đỏ.

Bản tin công đoàn: Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Quy chế phối hợp mới giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công an; Hải Phòng phát 1.000 phiếu mua hàng giảm giá cho công nhân; Quy định về việc ứng trước tiền lương của người lao động...

Cuộc phẫu thuật kỳ diệu cắt khối ung thư trên mặt cụ bà 105 tuổi

Thùy Linh |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối ung thư lớn trên mặt cụ bà 105 tuổi. Đây được xem là bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay được phẫu thuật cắt khối u vùng hàm mặt. 


Đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Bộ đề nghị bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi có tuổi thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định. Nhiều giáo viên bày tỏ sự đồng tình trước đề xuất này.

Đề xuất khơi thông nguồn vốn tín dụng cho thị trường

Đức Mạnh |

Giãn nợ, nới rộng các điều kiện cấp tín dụng, dùng tài sản hình thành trong tương lai làm tài sản đảm bảo... là những kiến nghị từ phía doanh nghiệp bất động sản để khơi thông nguồn vốn tín dụng.

Thị trường bất động sản: Hồi hộp chờ nguồn vốn tín dụng

Kim Ngân |

Sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau cuộc họp với các vụ, ngành trực thuộc và các ngân hàng trong hệ thống về tình hình cho vay trong lĩnh vực bất động sản đang hâm “nóng” thị trường và thu hút sự chú ý đặc biệt của doanh nghiệp cũng như người mua nhà. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, dự kiến hôm nay (8.2), Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 

Đừng chỉ trông chờ vào vốn tín dụng cho bất động sản

Trà My |

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định với định hướng siết tín dụng ngân hàng vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản, chứng khoán… nhưng với nhu cầu vay chính đáng của người dân vẫn được đảm bảo.