Dịp lễ 30.4 - 1.5, người lao động chọn du lịch ở đâu?

Mạnh Cường |

Năm 2023, kinh tế được nhận định khó khăn hơn năm 2022 nhưng nhìn chung mức thưởng ngày lễ 30.4 - 1.5 của người lao động vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó, tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, mỗi người lao động cũng có những dự định riêng cho bản thân và gia đình.

Chị Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi), công nhân giày da tại Nam Định chia sẻ, năm nay công ty vẫn áp dụng hình thức thưởng 30.4, 1.5 bằng hiện vật.

Tất cả mọi công nhân đều được tặng một thùng sữa tươi trị giá khoảng 150.000 đồng.

Công ty chị Phượng thưởng các ngày lễ cho người lao động bằng hiện vật trên 100.000 đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Công ty chị Phượng thưởng các ngày lễ cho người lao động bằng hiện vật trên 100.000 đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo chị Phượng, không chỉ ngày lễ 30.4 - 1.5 mà tất cả các ngày lễ khác như Tết Dương lịch, 8.3, 10.3 Âm lịch, 1.6 công ty đều tặng quà hiện vật, chủ yếu là các loại sữa tươi. Món quà này góp phần nâng cao sức khỏe cho công nhân cũng như gắn kết người lao động với công ty.

"Hàng tháng, công nhân chúng tôi chỉ đóng 10.000 tiền quỹ công đoàn nhưng một năm được nhận quà nhiều lần, mỗi lần đều trên 100.000 đồng. Thực sự rất cảm ơn những món quà ý nghĩa từ công ty, tổ chức công đoàn" -  chị Phượng nói.

Chia sẻ về kế hoạch nghỉ lễ, chị Phượng cho biết, bản thân và gia đình dự định đi chơi trong tỉnh. Có thể là đi biển hoặc đến các khu vui chơi, trung tâm thương mại vì có nhiều trẻ nhỏ.

Sở dĩ, chị Phượng không đi chơi xa bởi sẽ rất tốn kém và mệt mỏi trong khi tháng tới thu nhập bị giảm sút do ngày lễ kéo dài, chị phượng chỉ được hưởng theo lương cơ bản.

Anh Phạm Ngọc Thắng (28 tuổi) - Công chức Nhà nước tại Thanh Hóa tâm sự, năm nay hai vợ chồng tính sẽ đi du lịch cùng nhau. Có thể anh sẽ đi du lịch theo công ty của vợ hoặc hai vợ chồng đi riêng cùng gia đình. Mức thưởng chưa được tiết lộ nhưng anh nghe các phòng ban khác nói khoảng 200.000 đồng.

"Vừa mới cưới nhau nên chúng tôi muốn có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Lễ 30.4, tôi sẽ lựa chọn đi trong tỉnh phần vì tránh vất vả, phần vì quê hương cũng có rất nhiều cảnh đẹp bản thân chưa có dịp trải nghiệm" - anh Thắng cho biết.

Chị Lê Thị Hiền (Nam Định) - nhân viên công ty may mặc tại Nam Định cho biết: Từ năm 2022 và cả năm nay công ty đã thay đổi một loạt các chính sách về thưởng ngày lễ, Tết cực kỳ thiết thực cho người lao động.

Mức thưởng ngày lễ năm ngoái và cả năm nay đều cao hơn trước khiến chị Hiền vô cùng vui mừng. Ảnh; Nhân vật cung cấp.
Mức thưởng ngày lễ năm ngoái và cả năm nay đều cao hơn trước khiến chị Hiền vô cùng vui mừng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, công ty thưởng cho người lao động làm việc dưới 3 tháng 50.000 đồng vào ngày lễ 30.4 - 1.5, người lao động làm việc trên 3 tháng 100.000 đồng. Nhưng từ năm 2022 đến nay đều tăng lên 200.000 đồng áp dụng với tất cả người lao động.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài nhiều ngày nên chị Hiền dự định cùng chồng và các con tranh thủ về quê ngoại Nghệ An vui chơi.

"Tôi sẽ dành khoảng 3 ngày sau đó trở lại Nam Định thư giãn nửa ngày cùng gia đình nhà chồng tại bãi biển hoặc vườn quốc gia thuộc địa bàn tỉnh" - chị Hiền cho hay.

Còn chị Nguyễn Thị Hoài (24 tuổi), công nhân May Sông Hồng tại Nam Định cho biết, khả năng cao năm nay cũng không có gì giống như năm ngoái. Cứ đến ngày này, nhìn công nhân các công ty khác được thưởng chị không khỏi chạnh lòng.

Năm ngoài và năm nay đều không có thưởng lễ 30.4 - 1.5 khiến chị Hoài không khỏi chạnh lòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Năm ngoái và năm nay đều không có thưởng lễ 30.4 - 1.5 khiến chị Hoài không khỏi chạnh lòng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh đó, năm nay dù rất muốn nhưng chị Hoài sẽ không được làm thêm vào ngày thứ 7 để hưởng lương gấp 3 lần ngày thường vì công ty ít hàng.

Kinh tế eo hẹp, gia đình chị Hoài dự định dịp lễ này không đi chơi xa, chỉ loanh quanh ở địa bàn cư trú nhằm tối giản chi phí.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Minh Hạnh |

Nhằm chăm lo thiết thực cho đoàn viênngười lao động (NLĐ), Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGD Việt Nam) đã triển khai tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, qua đó hàng nghìn giáo viên, người lao động đã được sử dụng những sản phẩm uy tín liên quan trực tiếp đời sống hàng ngày, giá cả cạnh tranh, phương thức thanh toán phù hợp.

Bản tin công đoàn: Công nhân sắp đối thoại với đại biểu Quốc hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất tăng số căn hộ Thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang; Bất cập về phương án rút bảo hiểm xã hội một lần; Mức hưởng chế độ ốm đau đối với cán bộ, công chức, viên chức đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; Công nhân sắp đối thoại với đại biểu Quốc hội...

Nhảy việc liên tục, người lao động gặp nhiều khó khăn, trắc trở

Mạnh Cường |

Khi không hài lòng với công việc hiện tại hoặc đứng núi này trông núi nọ, nhiều người lao động đã quyết định nhảy việc liên tục. Điều này khiến họ gặp không ít khó khăn, trắc trở khi đến môi trường mới cũng như trong công việc.

Đông người đi khám viêm da tiếp xúc do Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TP Hồ Chí Minh - Thời tiết khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, kéo dài liên tiếp nhiều ngày. Kiểu thời tiết này khiến nhiều người gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là làn da. Thậm chí, một số bệnh nhân gặp vấn đề về da như viêm da tiếp xúc, lupus ban đỏ,... phải đến bệnh viện thăm khám.

Apple, Google và các "ông lớn" nước ngoài nộp 5.000 tỉ đồng thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 26.4, Tổng cục Thuế đã có cập nhật về tình hình kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam. Các "ông lớn" như Apple, Google,.. được thông tin là đóng góp số thuế lớn.

Những vận động viên vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Nhiều ngôi sao của thể thao Việt Nam vắng mặt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32) vì nhiều lý do khác nhau.

Sau cảnh chen lấn chờ lấy số, trung tâm đăng kiểm 50-05V dừng phát giấy hẹn

NHÓM PV |

TP Hồ Chí MinhTrung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông (Quận 12) là một trong những đơn vị đăng kiểm hiếm hoi nhận hồ sơ nộp trực tiếp thay vì chỉ nhận đăng ký trên ứng dụng. Việc này đã khiến nơi đây xảy ra tình rạng hỗn loạn khi hàng nghìn nghìn người đổ về cùng với phương tiện xe máy, ôtô, đến lấy phiếu. Hôm nay, nơi đây đã ngưng phát phiếu, tình trạng hỗn loạn cũng không còn.

Dự án đập dâng nghìn tỉ trên dòng sông lớn nhất Quảng Ngãi lại lỗi hẹn

VIÊN NGUYỄN |

Thiếu vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nằm trên con sông lớn nhất Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng tiếp tục lỗi hẹn.

Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động

Minh Hạnh |

Nhằm chăm lo thiết thực cho đoàn viênngười lao động (NLĐ), Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGD Việt Nam) đã triển khai tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, qua đó hàng nghìn giáo viên, người lao động đã được sử dụng những sản phẩm uy tín liên quan trực tiếp đời sống hàng ngày, giá cả cạnh tranh, phương thức thanh toán phù hợp.

Bản tin công đoàn: Công nhân sắp đối thoại với đại biểu Quốc hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất tăng số căn hộ Thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang; Bất cập về phương án rút bảo hiểm xã hội một lần; Mức hưởng chế độ ốm đau đối với cán bộ, công chức, viên chức đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; Công nhân sắp đối thoại với đại biểu Quốc hội...

Nhảy việc liên tục, người lao động gặp nhiều khó khăn, trắc trở

Mạnh Cường |

Khi không hài lòng với công việc hiện tại hoặc đứng núi này trông núi nọ, nhiều người lao động đã quyết định nhảy việc liên tục. Điều này khiến họ gặp không ít khó khăn, trắc trở khi đến môi trường mới cũng như trong công việc.