Nhà đầu tư chấp nhận dừng bán cắt lỗ chờ đất tăng giá

ANH HUY |

Trước đây, nhiều nhà đầu tư khó khăn về tài chính nên chấp nhận rao bán cắt lỗ. Tuy nhiên, khi thị trường có dấu hiệu phục hồi, không ít chủ nhà đất, nhà đầu tư lại quyết định ngừng bán, chờ tăng giá.

Ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, từ đầu quý 4/2023, số lượng các giao dịch chào bán “cắt lỗ” thứ cấp giảm mạnh, phần lớn nhờ vào các tín hiệu tích cực đến từ việc giảm lãi suất cũng như chỉ đạo gỡ vướng pháp lý dự án bất động sản.

Nhiều nhà đầu tư trước đó rao bán cắt lỗ thì hiện có tâm lý chờ đợi thêm tín hiệu từ thị trường. Số khác thì bán mãi không được cũng chấp nhận “gồng” và tiếp tục chờ.

Trước đó, từ thời điểm cuối năm 2022 đến giữa năm 2023, làn sóng cắt lỗ bất động sản liên tục diễn ra ở các khu vực ven Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trên nhiều trang mạng rao bán bất động sản, trang thông tin của môi giới, liên tục xuất hiện các thông tin cắt lỗ với giá thấp.

Loạt thông tin như “kẹt tiền bán lỗ”, “giảm giá sâu”, “ cần bán gấp” “chủ thở oxy cần bán gấp nhà”…, trong đó, phân khúc đất nền được rao bán nhiều.

Từ cuối tháng 10, anh Bùi Đức Hoàng (28 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã rao bán nhà. Nhưng đến bây giờ thì anh quyết định thay đổi kế hoạch, dừng bán. Lý do là dù anh đã đưa ra mức giá cắt lỗ nhưng người mua vẫn trả thấp hơn.

Theo anh Hoàng, mặc dù cần tài chính nên phải chấp nhận bán nhà thời điểm này nhưng gặp nhiều khó khăn.

“Số lượng người tới xem đông nhưng không có khách chốt. Ngoài ra, nhiều khách mua còn ép giá thấp hơn giá cắt lỗ, khiến tôi không thể bán. Chấp nhận đi vay ngân hàng để lo việc chứ không thể bán nhà lỗ quá nhiều”, anh Hoàng nói.

Trong khi đó, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty Môi giới Bất động sản Gia Bảo - thừa nhận, thực trạng chủ nhà "quay xe" không bán tiếp đang diễn ra ngày càng nhiều. Có chủ nhà đã nhận tiền cọc của khách mua, nhưng vẫn chấp nhận trả lại và chịu phạt, để dừng giao dịch.

Theo ông Dũng, thời gian này, chủ nhà gần như dừng bán cắt lỗ để nghe ngóng thêm. Còn một số chủ nhà thì lại thay đổi giá bán theo chiều hướng cao hơn, nếu không gặp áp lực tài chính, cần phải bán gấp.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Ủy viên Hiệp hội BĐS Việt Nam - cho rằng, nhờ những chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, trong đó lãi suất đang rất thuận lợi tạo điều kiện cho thị trường việc tiếp cận nguồn vốn tốt hơn. Thị trường đang khởi sắc trở lại và bắt đầu một chu kỳ mới sẽ rõ nét hơn trong năm tới.

Thực tế, khi thị trường có dấu hiệu phục hồi, nhà đầu tư cũng nghe ngóng để bán được giá sát thị trường. Thế nên, có rất nhiều chủ nhà "quay xe" không bán cắt lỗ, giảm sâu nữa mà sẽ cân nhắc đưa ra mức giá bán tốt hơn.

Ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) - cho biết, những nỗ lực từ Chính phủ, các bộ ngành và các đơn vị liên quan đã góp phần tích cực nhằm "giữ" thị trường bất động sản.

"Tuy thị trường chưa đủ lực để có thể "vượt dốc" nhưng cơ bản đã thoát khỏi nguy cơ "mất phanh" và đang lấy lại đà", ông Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hải, các cơ chế, chính sách thúc đẩy cho thị trường đã bắt đầu có dấu hiệu được hấp thụ. Lượng giao dịch trên toàn thị trường tăng dần theo thời gian.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhà đầu tư cá nhân đang sa đà vào tìm đất cắt lỗ sâu

ANH HUY |

Hiện có khá nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng đi tìm hàng cắt lỗ sâu và bỏ qua những sản phẩm thực sự tốt trên thị trường. Các chuyên gia cho rằng, không ít thông tin rao bán giảm giá sâu trên thị trường bất động sản hiện nay là những chiêu trò của người bán.

Thị trường bất động sản có tín hiệu tích cực, hiếm còn nhà đầu tư cắt lỗ

Tuyết Lan |

Thị trường bất động sản có những yếu tố tích cực, nhiều nhà đầu tư không còn ồ ạt cắt lỗ như trước đây. Phần đông nhà đầu tư đều lựa chọn tiếp tục cầm cự để chờ tăng giá, thị trường sôi động trở lại.

Bán cắt lỗ vẫn bị khách hàng ép giảm khiến chủ đất nổi cáu

ANH HUY |

Mặc dù các nhà đầu tư không phải bán đất bằng mọi giá khi thị trường đã có khởi sắc, tuy nhiên, khách hàng vẫn đòi hỏi và tạo ra những áp lực mới xuống tiền…

VĐV bóng chuyền Nguyệt Anh: Có cơ hội xuất ngoại sẽ tới Thái Lan

NHÓM PV |

Chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh của câu lạc bộ BTL Thông tin và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, nếu có cơ hội xuất ngoại sẽ tới thi đấu tại Thái Lan. Trong chương trình Góc nhìn thể thao số 138 Nguyệt Anh đã có những chia sẻ về mục tiêu của cá nhân.

Tin đồn về huấn luyện viên Park Hang-seo

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang được đồn đoán sẽ đến làm việc tại một đội bóng tại V.League.

Giáo viên mầm non ủng hộ giảm tuổi nghỉ hưu sớm 5 năm so với hiện hành

trà my |

Giáo viên mầm non vui mừng trước đề xuất bổ sung giáo viên mầm non vào nhóm lao động nặng nhọc, độc hại, từ đó hưởng chính sách nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định hiện hành.

Thanh Hóa vẫn loay hoay tìm hướng cho trung tâm hội nghị trăm tỉ hồi sinh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (ở phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, đến nay, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang “loay hoay” tìm các phương án để đưa trung tâm này “hồi sinh” trở lại.

Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ nhưng triển khai ì ạch, bị cắt vốn

HƯNG THƠ |

Công trình thủy lợi phục vụ tưới cho hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị bị hư hỏng nặng do mưa lũ, được Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục khẩn cấp. Tuy nhiên, với nhiều lý do, công trình ì ạch triển khai, chậm giải ngân nên bị cắt vốn, bị nợ động và ảnh hưởng đến công năng của công trình.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân đang sa đà vào tìm đất cắt lỗ sâu

ANH HUY |

Hiện có khá nhiều nhà đầu tư rơi vào tình trạng đi tìm hàng cắt lỗ sâu và bỏ qua những sản phẩm thực sự tốt trên thị trường. Các chuyên gia cho rằng, không ít thông tin rao bán giảm giá sâu trên thị trường bất động sản hiện nay là những chiêu trò của người bán.

Thị trường bất động sản có tín hiệu tích cực, hiếm còn nhà đầu tư cắt lỗ

Tuyết Lan |

Thị trường bất động sản có những yếu tố tích cực, nhiều nhà đầu tư không còn ồ ạt cắt lỗ như trước đây. Phần đông nhà đầu tư đều lựa chọn tiếp tục cầm cự để chờ tăng giá, thị trường sôi động trở lại.

Bán cắt lỗ vẫn bị khách hàng ép giảm khiến chủ đất nổi cáu

ANH HUY |

Mặc dù các nhà đầu tư không phải bán đất bằng mọi giá khi thị trường đã có khởi sắc, tuy nhiên, khách hàng vẫn đòi hỏi và tạo ra những áp lực mới xuống tiền…