Mới đây, tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, năm 2024, nếu các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, Đắk Nông sẽ tập trung triển khai nhiều dự án lớn. Để góp phần vào việc thực hiện các dự án này, nguồn ngân sách chi ra phục vụ rất lớn và nguồn sử dụng đất đóng vai trò chủ lực.
Ngay từ bây giờ, những địa phương nào vướng ở đâu, định hướng và đề xuất giải pháp gì thì phải nêu rõ. UBND tỉnh sẽ chủ trì họp thường xuyên, vào cuộc với các sở, ngành để tháo gỡ linh hoạt.
Năm 2023, kế hoạch thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Đắk Nông là 3.650 tỉ đồng. Thế nhưng, dự kiến, đến 31.12.2023, toàn tỉnh chỉ thực hiện được 2.850 tỉ đồng (đạt 78% kế hoạch), hụt thu khoảng 800 tỉ đồng.
Nguyên nhân hụt thu ngân sách phần lớn do thu từ lĩnh vực đất đai đạt thấp. Trong năm 2023, dự kiến tổng thu lĩnh vực đất đai là 866 tỉ đồng, nhưng thực hiện được chỉ xấp xỉ 50%, hụt thu hơn 400 tỉ đồng.
Rút kinh nghiệm năm trước, ngay từ đầu năm 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang tăng tốc thu tiền sử dụng đất. Tại huyện Đắk R'lấp, để nguồn thu đạt cao, địa phương đang tích cực vận động người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk R'lấp, số diện tích đất có nhu cầu chuyển đổi rất lớn. Các đơn vị chức năng đang đi từng nhà vận động, tuyên truyền người dân chuyển đổi mục đích sử đất. Những trường hợp nào gặp khó khăn, các đơn vị chức năng sẽ nắm bắt kịp để vào cuộc có hướng tháo gỡ kịp thời.
UBND tỉnh Đắk Nông cũng nêu rõ, đối với những trường hợp tái định cư, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động. Khi đã làm đủ các quy định, trường hợp nào không chấp hành, các địa phương mạnh dạn cưỡng chế.
Về phía Trung tâm Phát triển quỹ đất phải đẩy mạnh đấu giá các khu đất đã hoàn thành thủ tục. Đối với những lô đất công còn vướng cơ chế, thủ tục, các sở, ngành, đơn vị phối hợp nhịp nhàng tháo gỡ.