Đối tượng giết cô gái ở Hóc Môn, chém nạn nhân 40 nhát rồi trốn dưới mương

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 9.1, Công an TPHCM đã họp báo cung cấp thông tin về vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” xảy ra tại huyện Hóc Môn, gây sự chú ý lớn của dư luận. Theo cơ quan công an, hung thủ ra tay rất dã man, chém nạn nhân 40 nhát và có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi gây án.

Đối tượng ra tay dã man và tính toán kĩ lưỡng trước khi gây án

Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - cho biết, trước khi gây án tại tiệm cà phê, Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) đã đến một hiệu hớt tóc trên địa bàn Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn để tìm cách cướp, nhưng do nơi đây đông người qua lại và không thấy có nhiều tài sản nên Tâm đổi ý định và đi đến xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn để giết người, cướp tài sản.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng -Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM thông tin tại họp báo Ảnh: Huỳnh Tỷ
Trung tá Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM thông tin tại họp báo. Ảnh: Huỳnh Tỷ

"Chúng tôi nhận định hung thủ gây án rất dã man, chém nạn nhân 40 nhát và có sự tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị trước quần áo để thay và giấu tang vật sau khi gây án để hòng qua mắt lực lượng chức năng", đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định

Theo trung tá Hưng, sau khi xác định là đây là đối tượng hết sức nguy hiểm và manh động, nếu lẩn trốn được, rất có thể hắn sẽ tiếp tục gây trọng án, nguy hiểm cho người dân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được nghi can là Nguyễn Thanh Tâm, đồng thời khoanh vùng được đối tượng đang lẩn trốn ở xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Nhiều cán bộ chiến sĩ phải nhập viện vì ong đốt khi truy bắt đối tượng

Quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình nơi đối tượng lẩn trốn rất rộng khoảng 50ha, giáp ranh sông, cây cối rậm rạp như rừng... Trong quá trình truy bắt, 10 cán bộ chiến sĩ phải đi bệnh viện điều trị do bị ong vò vẽ chích.

Tuy nhiên, qua những dấu vết đối tượng để lại tại đây, lực lượng chức năng xác định, Tâm đang ẩn nấp ở đây nên đã bố trí lực lượng, trang thiết bị, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để đối tượng trốn thoát.

Cảnh sát truy lùng nghi can giết người tại khu vực
Cảnh sát truy lùng nghi can giết người tại khu vực rộng khoảng 50ha. Ảnh: Hoàng Thọ

Đối tượng núp dưới mương, lấy cỏ đắp lên người nguỵ trang

"Cảnh sát huy động nhiều chó nghiệp vụ, flycam, lập nhiều chốt chặn quanh khu vực và huy động người dân tham gia truy bắt. Tuy nhiên, sau đó, do cây cối rậm rạp, lực lượng công an đã huy động thêm xe máy xúc để tạo lối cho trinh sát đi, đồng thời rà soát khu vực” - trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự thông tin thêm.

Theo công an, để trốn tránh lực lượng chức năng, Tâm đã núp dưới mương nước, lấy cỏ khô đắp lên đầu để ngụy trang. Khi máy xúc của lực lượng công an rà tới, đối tượng sợ nên vùng dậy bỏ chạy thì bị bắt.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (trùm đầu) lúc bị trinh sát bắt giữ. Ảnh: Công an
Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (trùm đầu) lúc bị trinh sát bắt giữ. Ảnh: Công an
Đối tượng được lấy lời khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng được lấy lời khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Tâm khai không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Trong những ngày lẩn trốn, Tâm hái trái cây dại, uống nước mương để sinh tồn.

Theo nội dung vụ việc, trưa 6.1, Tâm đi tới quán cà phê trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM). Thời điểm này, trong tiệm có một mình chị N.T.H.C (sinh năm 1993, ngụ Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) là nhân viên của quán. Ít phút sau, Tâm quay qua nói chuyện để đánh lạc hướng chị P. Sau khi chị này quay lưng đi vào trong, Tâm dùng hung khí đâm vào người khiến nạn nhân trọng thương.

Khi thấy chị P. nằm gục, Tâm lấy chìa khóa xe SH của nạn nhân rồi nổ máy rời khỏi quán. Trong lúc di chuyển, Tâm biết công an sẽ lần theo dấu vết của mình nên lái xe chạy về tỉnh Long An.

Quá trình chạy, Tâm dự tính là sẽ bán xe máy rồi bỏ trốn sang bên kia biên giới giáp tỉnh Long An, nhưng nhiều đơn vị công an đã có mặt tại khu vực biên giới huyện Đức hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa (Long An) để chốt chặn, vây bắt.

Thấy bị động nên Tâm không dám di chuyển bằng đường lớn và không dám vào nhà dân vì sợ bị phát hiện. Tâm để xe bên đường và đi bộ qua khu vực rậm rạp cây cối để lẩn trốn. Toàn bộ quá trình di chuyển của Tâm đều được công an lần theo và giám sát chặt chẽ.

Sáng ngày 9.1, sau khi xác định đúng vị trí của Tâm và đảm bảo an toàn cho người dân, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt ập vào khống chế bắt giữ Tâm.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm sát hại cô gái ở Hóc Môn khai không có việc làm, thường thiếu tiền

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến đối tượng giết nhân viên quán cà phê tại huyện Hóc Môn, TPHCM và bị bắt sáng nay ở Long An, bước đầu khai tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái ở quán cà phê tại Hóc Môn

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến đối tượng giết cô gái tại huyện Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn ở Long An, đến trưa 9.1, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng sau 3 ngày lẩn trốn.

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại cô gái ở Hóc Môn

ANH TÚ |

TPHCM - Bà Nguyễn Minh (tên nhân vật đã được thay đổi, sinh năm 1973, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An) vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi kể lại câu chuyện bà tiếp xúc với nghi phạm giết người ở Hóc Môn, nghi đang lẩn trốn ở Long An.

Sai phạm đầy rẫy, sao chưa rút giấy phép của Hải Hà Petro, Thiên Minh Đức?

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Tin 20h: Giám đốc Nguyễn Kim Tiến "bảo kê" xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ từng thi hoa hậu

NHÓM PV |

Giám đốc Nguyễn Kim Tiến "bảo kê" xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ đồng từng thi hoa hậu; Giá xăng có thể giảm vào phiên điều chỉnh ngày mai; 2 cha con ở huyện Kon Plông mất tích đã được tìm thấy...

Khởi tố tài xế ôtô ép ngã 2 xe máy trên cầu

Tô Thế |

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã có hành vi điều khiển xe cẩu tự hành ép ngã 2 xe máy trên cầu Ngọc Tháp.

Công ty thép đầu tiên báo lãi trong năm 2023

Thanh Giang |

Kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đạt hơn 7 tỉ đồng, trong khi 2022, doanh nghiệp này lỗ gần 6 tỉ đồng.

Nghi phạm sát hại cô gái ở Hóc Môn khai không có việc làm, thường thiếu tiền

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến đối tượng giết nhân viên quán cà phê tại huyện Hóc Môn, TPHCM và bị bắt sáng nay ở Long An, bước đầu khai tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái ở quán cà phê tại Hóc Môn

Anh Tú |

TPHCM - Liên quan đến đối tượng giết cô gái tại huyện Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn ở Long An, đến trưa 9.1, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng sau 3 ngày lẩn trốn.

Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại cô gái ở Hóc Môn

ANH TÚ |

TPHCM - Bà Nguyễn Minh (tên nhân vật đã được thay đổi, sinh năm 1973, ngụ xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An) vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi kể lại câu chuyện bà tiếp xúc với nghi phạm giết người ở Hóc Môn, nghi đang lẩn trốn ở Long An.