Cảnh báo nợ xấu trái phiếu từ doanh nghiệp bất động sản

Gia Miêu |

Đã có những cảnh báo về tình trạng nợ xấu trái phiếu  gia tăng, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, trong khi đó các giải pháp tháo gỡ chỉ cho thấy việc đẩy nợ về tương lai chứ chưa thể mang lại thanh khoản thực.

Theo báo cáo về thị trường trái phiếu vừa công bố, FiinRatings cho biết, sau tháng 3.2023 sôi động, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 4 chỉ ghi nhận duy nhất 1 lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 671 tỉ đồng đến từ Công ty cổ phần North Star Holdings, dẫn đến quy mô phát hành của tháng chỉ tương đương 2,5% so với tháng trước và 2,25% so với cùng kỳ năm trước. Lô trái phiếu duy nhất này thuộc nhóm ngành bất động sản có kỳ hạn 16 tháng với lãi suất 14%/năm – đây cũng là mức lãi suất danh nghĩa cao nhất được ghi nhận từ đầu năm 2023 đến nay.

Báo cáo cho biết, quy mô trái phiếu mua lại trước ngày đáo hạn trong tháng 4 đạt gần 11.300 tỉ đồng. Hoạt động mua lại trong tháng chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng. Trong khi đó, đáng lưu tâm là trong báo cáo về trái phiếu doanh nghiệp, FinnRatings cảnh báo về tình trạng nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục gia tăng. Cụ thể, theo FiinRatings, tính tới 4.5.2023, thị trường ghi nhận 98 tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 128.500 tỉ đồng, tăng 13,6% so với giữa tháng 4.2023. Tỉ lệ nợ xấu trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp phi tài chính lên tới 16,29%.

Đáng chú ý nhất chính là các lô trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản. Đã có doanh nghiệp bất động sản liền một lúc gia hạn cho 12 lô trái phiếu với trị giá lên đến 14 nghìn tỉ đồng. Hay có những doanh nghiệp huy động trái phiếu cho dự án bất động sản nhưng trên thực tế dự án thì vẫn kinh doanh không hiệu quả, còn tiền trái phiếu thì không thể hoàn trả đúng thời hạn. Như trường hợp của Công ty cổ phần Kita Invest (Kita Invest) vừa gia hạn lô trái phiếu có mệnh giá 500 tỉ đồng có ngày đến hạn là ngày 5.5.2023 thêm 6 tháng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào báo cáo tài chính của công ty thì càng đáng lo hơn khi tại thời điểm cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Kita Invest ở mức 1.154 tỉ đồng nhưng nợ phải trả là 10.963 tỉ đồng. Như vậy, số nợ phải trả của Kita Invest gấp 9,5 vốn chủ sở hữu.  Trong đó, dư nợ trái phiếu của KITA Invest tại thời điểm cuối năm 2022 gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu tương ứng tổng dư nợ trái phiếu khoảng hơn 2.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của KITA Invest trong năm 2022 chỉ đạt 2,99 tỉ đồng.

Giải pháp cho phép ngân hàng mua lại trái phiếu doanh nghiệp mới đây của NHNN được đánh giá chỉ là giải pháp tạm thời chứ không tạo ra thanh khoản thực. Ảnh: Bảo Bảo
Giải pháp cho phép ngân hàng mua lại trái phiếu doanh nghiệp mới đây của NHNN được đánh giá chỉ là giải pháp tạm thời chứ không tạo ra thanh khoản thực. Ảnh: Bảo Bảo

Thông tư 03/2023/TT -NHNN ra đời với nhiều quy định mở hơn cho phép ngân hàng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp lại được đánh là giải pháp tạm thời ít tạo ra thanh khoản thực. Báo cáo của Fiin nhận định, với quy định giới hạn doanh nghiệp có trái phiếu được mua lại phải ở mức xếp hạng tín dụng nội bộ cao nhất của tổ chức tín dụng, trên thực tế Fiin cho biết phần lớn các tổ chức phát hành có sức khỏe tín dụng hoặc xếp hạng tín nhiệm ở mức thấp. Nhiều khả năng điều khoản được nêu sẽ không đáp ứng với nhu cầu cần được mua lại từ các tổ chức phát hành hiện đang gặp khó khăn thanh khoản vì phần lớn không đạt được các tiêu chí xếp hạng tín nhiệm cao.

Theo nhận định của Fiin, với hiệu lực của Thông tư chỉ kéo dài đến hết năm nay, các Tổ chức tín dụng tập trung giải quyết những lô trái phiếu đã và đang đáo hạn trước mắt nhằm giải tỏa áp lực nợ. Do vậy, đây chỉ là giải pháp tạm thời ít tạo ra thanh khoản thực cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vô tình tạo tiền lệ xấu cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp khi ngân hàng đứng ra thanh toán thay cho doanh nghiệp bởi nếu trái phiếu lại quay lại sở hữu bởi ngân hàng, điều đó sẽ mang bản chất hoạt động tín dụng thay vì hoạt động trái phiếu của thị trường vốn. Điều này làm gia tăng rủi ro tập trung trong ngắn hạn đối với hệ thống, song sẽ giúp thị trường bình ổn trong dài hạn.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng thanh toán trái phiếu cho nhà đầu tư

ĐÌNH TRƯỜNG |

Vừa qua, nhiều doanh nghiệp tiếp tục công bố thông tin bất thường về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với nội dung chậm thanh toán. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có dư nợ TPDN đến hạn lớn, yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu cho nhà đầu tư.

Nhiều thách thức với bài toán dòng tiền trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Câu chuyện các doanh nghiệp liên tục gia hạn thời gian trả nợ trái phiếu dường như chỉ là một giải pháp đẩy nợ đến tương lai. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần dòng tiền “giải cứu” một cách cụ thể, rõ ràng hơn.

Sập bẫy trái phiếu ở SCB nhưng không thể huỷ hợp đồng vào phút chót

ÁNH TÚ - NGỌC ÁNH |

Đặt bút ký làm hợp đồng vào ngày 5.10.2022, đến Ngân hàng SCB yêu cầu huỷ hợp đồng ngày 7.10.2022 nhưng có rất nhiều trường hợp vẫn không thể huỷ được hợp đồng dù có điều khoản được phép huỷ trong vòng 3 ngày.

Kết quả SEA Games ngày 14.5: Thể thao Việt Nam cán mốc 107 huy chương vàng

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 20 huy chương vàng tại SEA Games 32 trong ngày 14.4, qua đó vững vàng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với 107 huy chương vàng.

Thí sinh bị đình chỉ thi đánh giá năng lực vì chép đề mang về

Vân Trang |

Một thí sinh đến từ Thái Bình dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia lần thứ hai bị lập biên bản đình chỉ và hủy toàn bộ kết quả thi do có sử dụng tài liệu và chép đề thi mang về.

Arsenal thua đậm Brighton, cơ hội vô địch Premier League xa dần

Văn An |

Những đốm lửa chập chờn trong giấc mơ vô địch Premier League của Arsenal gần như đã bị dập tắt khi họ phải chịu thất bại 0-3 trên sân nhà trước Brighton.

Cập nhật giá vàng sáng 15.5: Đối diện nguy cơ lao dốc

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 15.5, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,5 - 67,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.010,5 USD/ounce.

Bên trong căn nhà tại Hà Nội, nơi Bác Hồ từng ở khi trở về từ chiến khu Việt Bắc

Ngọc Thùy |

Căn nhà cổ có địa chỉ tại ngõ 319 đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) còn lưu giữ nhiều kỉ niệm, hiện vật mà Bác Hồ từng sử dụng được gia đình ông Công Ngọc Dũng nâng niu, giữ gìn qua nhiều thập kỷ vẫn còn nguyên vẹn.

Doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng thanh toán trái phiếu cho nhà đầu tư

ĐÌNH TRƯỜNG |

Vừa qua, nhiều doanh nghiệp tiếp tục công bố thông tin bất thường về trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với nội dung chậm thanh toán. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có dư nợ TPDN đến hạn lớn, yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng thanh toán đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu cho nhà đầu tư.

Nhiều thách thức với bài toán dòng tiền trả nợ trái phiếu

Gia Miêu |

Câu chuyện các doanh nghiệp liên tục gia hạn thời gian trả nợ trái phiếu dường như chỉ là một giải pháp đẩy nợ đến tương lai. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn cần dòng tiền “giải cứu” một cách cụ thể, rõ ràng hơn.

Sập bẫy trái phiếu ở SCB nhưng không thể huỷ hợp đồng vào phút chót

ÁNH TÚ - NGỌC ÁNH |

Đặt bút ký làm hợp đồng vào ngày 5.10.2022, đến Ngân hàng SCB yêu cầu huỷ hợp đồng ngày 7.10.2022 nhưng có rất nhiều trường hợp vẫn không thể huỷ được hợp đồng dù có điều khoản được phép huỷ trong vòng 3 ngày.