Loạt dự án chậm tiến độ làm khổ người dân ở Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Giai đoạn 2021-2025, TP. Thái Nguyên có 50 dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách đang được triển khai. Hiện một số dự án đã đưa và sử dụng và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên vẫn còn một số dự án chậm tiến độ, không triển khai.

Cụ thể tại dự án Apec Madala Wyndham, khu vực ngã ba Bắc Nam, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên có diện tích 1.351 m2 với tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý III/2021.

Hiện một phần dự án đã được xây dựng, tuy nhiên khu vực cổng vào dự án đến nay vẫn quây tôn, để cỏ mọc um tùm.

Đây được coi là một trong những vị thế đắc địa nhưng theo người dân nơi đây đã từ lâu không thấy dự án được triển khai.

Dự án Apec Madala Wyndham. Ảnh: Minh Hạnh
Dự án Apec Madala Wyndham. Ảnh: Minh Hạnh

Tiếp đến là dự án Khu nhà ở Bắc Sơn - Sông Hồng tại Khu dân cư số 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt từ năm 2009.

Năm 2011, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Sông Hồng (Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng) đã chính thức khởi công dự án với tổng vốn được công bố thời điểm đó là 550 tỉ đồng, với diện tích 16,6ha bao gồm khu nhà liền kề, khu biệt thự và khu thương mại dịch vụ. Nhưng đến nay gần 12 năm, kể từ ngày khởi công đến nay dự án này vẫn “hành” dân bởi sự chậm trễ trong thực hiện.

Một dự án chậm tiến độ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Minh Hạnh
Một dự án chậm tiến độ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Minh Hạnh

Theo ông Nguyễn Trường Giang, trú tại tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ, do dự án không triển khai nên mỗi khi mưa to, đoạn đường từ cổng dự án đi vào lại bị ngập úng, người dân không thể đi lại được. Còn những ngày nắng dù đóng cửa cả ngày thì bụi cũng bay nhiều vào nhà, nhiều hộ dân cạnh khu vực dự án phải di dời đi chỗ khác.

Cũng theo ông Giang hiện một số hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng của dự án nhưng vẫn chưa được bố trí khu tái định cư vẫn phải đi thuê nhà ở.

Nhiều người dân cho rằng, cần phải thông tin công khai, minh bạch về nguyên nhân của các dự án đầu tư công chậm tiến độ. Những dự án chậm tiến độ, dự án ngừng hoạt động, dự án sử dụng đất sai mục đích theo quy định của pháp luật, phải thu hồi trao cho các nhà đầu tư có tiềm lực và uy tín thực hiện.

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên, qua trình rà soát, tổng hợp phần lớn các dự án gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng; số còn lại vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, quyết toán, bàn giao.

Mới đây tại cuộc họp với Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Thanh Bình đã yêu cầu các đơn vị chức rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Báo cáo đề xuất việc giải quyết, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Mỗi tỉnh đền bù một giá, dự án cầu 110 nối Đắk Lắk - Gia Lai gần hoàn thành đành "đắp chiếu"

Tiến Thoại |

Cầu 110 nằm trên Quốc lộ 14, nối 2 tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai được khởi công xây dựng năm 2017. Nhưng đến nay, cây cầu này vẫn đang trong tình trạng "đắp chiếu" vì người dân ở tỉnh Đắk Lắk không đồng thuận bàn giao mặt bằng, do giá đền bù thấp hơn phía bên kia cầu mà tỉnh Gia Lai đã chi trả.

Nguy cơ mất vốn Nhà nước tại Dự án mỏ sắt Thạch Khê

Lam Duy |

Từ một dự án có hơn 400 lao động, Dự án mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) hiện chỉ còn vài chục lao động hàng năm nhận hỗ trợ tiền lương từ tập đoàn mẹ. Chưa kể nguy cơ mất vốn Nhà nước đang hiện hữu trong trường hợp dự án này phải chấm dứt hoạt động.

Đà Nẵng huy động hơn 7.300 tỉ đồng cho các dự án giao thông nông thôn

Mai Hương |

Ngày 3.7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 19.3.2012 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nhà thầu thi công dự án ở Lâm Đồng xâm phạm công trình thủy văn quốc gia

Phan Tuấn |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Bảo Lâm xác minh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm công trình thủy văn quốc gia của Công ty Cổ phần Xây dựng 469.

Bắt 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Lực lượng công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo trung tâm đăng kiểm về hành vi nhận hối lộ.

Chuyện về giải bóng đá nữ VĐQG vắng khán giả, hơn 10 năm chưa tìm được nhà tài trợ mới

NHÓM PV |

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang ở giai đoạn thăng hoa và chuẩn bị bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Nhưng chúng ta phải đối diện với nghịch lí khi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia những năm qua luôn trong tình trạng vắng khán giả và hơn 10 năm vẫn chưa tìm được nhà tài trợ mới. Góc nhìn thể thao số 118 cùng Nhà báo Minh Tiến - người có hơn 20 năm tác nghiệp, theo dõi bóng đá nữ, có những góc nhìn về vấn đề này.

Làng chài cổ đẹp như tranh giữa vịnh Hạ Long chờ cứu

Nguyễn Hùng |

Hầu hết hạng mục các công trình phục vụ du khách ở làng chài Cửa Vạn giữa vịnh Hạ Long - một trong những làng chài đẹp nhất thế giới - đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng các cơ quan liên quan hiện vẫn tiếp tục… bàn và phát văn bản.

Loạt dự án trọng điểm chậm giải phóng mặt bằng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Nai, giải phóng mặt bằng nhiều công trình, dự án trọng điểm, nhất là ở TP Biên Hoà gần như “giậm chân tại chỗ” ảnh hưởng lớn không chỉ tiến độ dự án, mà còn khiến việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt 15% so với kế hoạch.

Mỗi tỉnh đền bù một giá, dự án cầu 110 nối Đắk Lắk - Gia Lai gần hoàn thành đành "đắp chiếu"

Tiến Thoại |

Cầu 110 nằm trên Quốc lộ 14, nối 2 tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai được khởi công xây dựng năm 2017. Nhưng đến nay, cây cầu này vẫn đang trong tình trạng "đắp chiếu" vì người dân ở tỉnh Đắk Lắk không đồng thuận bàn giao mặt bằng, do giá đền bù thấp hơn phía bên kia cầu mà tỉnh Gia Lai đã chi trả.

Nguy cơ mất vốn Nhà nước tại Dự án mỏ sắt Thạch Khê

Lam Duy |

Từ một dự án có hơn 400 lao động, Dự án mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) hiện chỉ còn vài chục lao động hàng năm nhận hỗ trợ tiền lương từ tập đoàn mẹ. Chưa kể nguy cơ mất vốn Nhà nước đang hiện hữu trong trường hợp dự án này phải chấm dứt hoạt động.

Đà Nẵng huy động hơn 7.300 tỉ đồng cho các dự án giao thông nông thôn

Mai Hương |

Ngày 3.7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 19.3.2012 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nhà thầu thi công dự án ở Lâm Đồng xâm phạm công trình thủy văn quốc gia

Phan Tuấn |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Bảo Lâm xác minh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm công trình thủy văn quốc gia của Công ty Cổ phần Xây dựng 469.