Lấn chiếm gầm cầu thang làm nhà trọ ở khu tập thể Kim Liên

Lan Nhi |

Nhiều hộ dân ở khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đang lấn chiếm diện tích gầm cầu thang các tòa nhà để làm nơi để xe, nhà trọ, nơi sinh hoạt hàng ngày.

Ông Nguyễn Khắc Vân (sinh sống ở nhà B13, khu tập thể Kim Liên) cho biết, khi nghe thông tin Hà Nội sẽ lập quy hoạch cải tạo lại khu tập thể, ai cũng vui mừng.

Thế nhưng, nhiều người dân ở đây như ông Vân cũng lo lắng rằng, việc cải tạo chung cư, nhà tập thể cũ trong nội đô Hà Nội không phải là câu chuyện dễ dàng, vì liên quan đến quyền lợi của hàng nghìn hộ dân.

a
Căn nhà của ông Nguyễn Khắc Vân (sinh sống ở tầng 1, nhà B13, khu tập thể Kim Liên). Ảnh: Lan Nhi

Xây dựng hơn 60 năm nay, kết cấu khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, hôm nào trời mưa, nhà cửa ẩm dột rất khó chịu.

"Ở tầng 1, nhiều gia đình đều phải cơi nới mới đủ diện tích sinh hoạt. Còn các tầng trên cao, có những gia đình 2 - 3 thế hệ sinh sống cùng nhau thì phải dựng chuồng cọp, lồng sắt làm nơi sinh hoạt chung, cất giữ đồ đạc" - ông Vân nói.

a
Xây dựng hơn 60 năm nay, kết cấu khu tập thể Kim Liên đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Lan Nhi

Cũng lo lắng khi kết cấu của căn nhà tập thể đã hỏng hóc cục bộ, ông T.K.N (tổ trưởng khu tập thể Kim Liên) cho biết, khu tập thể Kim Liên được xây dựng từ những năm 1960.

Ông T.K.N soi đèn, chỉ về phần diện tích trống ở gầm cầu thang đã bị nhiều hộ dân lấn chiếm nhằm cho thuê nhà trọ. Những cột chống đỡ ở tầng 2, 3, 4 của khu tập thể đã có dấu hiệu đứt gãy, giảm khả năng chịu lực, biến dạng, trong khi khu tập thể đang có rất nhiều người già và trẻ nhỏ sinh sống.

a
Ông T.K.N soi đèn cho phóng viên xem những cột chống đỡ ở tầng 2 - 3 - 4 khu tập thể đã có dấu hiệu đứt gãy, giảm khả năng chịu lực. Ảnh: Lan Nhi

Nhiều người dân như ông T.K.N rất muốn thành lập các ban quản trị nhằm duy tu, cải tạo, sửa chữa tòa nhà nhanh chóng. Theo ông T.K.N, hơn chục năm trước, Hà Nội cũng đã có quy hoạch nhưng chỉ mới xây được 2 tòa nhà nằm ở mặt đường phố Phạm Ngọc Thạch, mọi quy hoạch vẫn chỉ nằm trên giấy.

UBND TP Hà Nội mới đây đã phê duyệt dự toán hơn 1,5 tỉ đồng lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Liên và vùng phụ cận, tỉ lệ 1/500.

Theo đó, quy mô lập quy hoạch khoảng 43,11 ha, phạm vi lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Kim Liên và phường Phương Mai (quận Đống Đa).

a
Các cột chống đỡ của khu tập thể Kim Liên đã biến dạng. Ảnh: Lan Nhi

Trong đó, giá trị dự toán lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Kim Liên và phụ cận, tỉ lệ 1/500 là 1,53 tỉ đồng, kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách thành phố. Bao gồm các chi phí như lập nhiệm vụ quy hoạch, chi phí lập đồ án quy hoạch, chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, chi phí thẩm định đồ án quy hoạch, chi phí quản lý nghiệp vụ, chi phí tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư, chi phí công bố quy hoạch, chi phí thực hiện công tác thầu, chi phí lập mô hình.

a
Nhiều hộ dân đã lấn chiếm gầm cầu thang làm nhà trọ cho thuê, nơi để xe, cất giữ đồ đạc. Ảnh: Lan Nhi

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND quận Đống Đa lập kế hoạch chi tiết để triển khai các nội dung công việc, chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp lệ về nội dung công việc, dự toán đề xuất với thực tế triển khai thực hiện.

Việc nghiệm thu và quyết toán sẽ căn cứ theo khối lượng thực tế và phải có đầy đủ biên bản nghiệm thu, bảng chấm công, hóa đơn, chứng từ hợp lý theo quy định hiện hành.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

3 thế hệ sinh sống trong căn nhà tập thể 12m2 ở Hà Nội

Lan Nhi |

Trong những căn nhà tập thể cũ ở TP Hà Nội, nhiều gia đình đang phải sinh sống 2 - 3 thế hệ cùng nhau khi công trình dần xuống cấp nhưng vẫn chưa được duy tu, cải tạo phù hợp.

Vừa mừng, vừa lo khi khu tập thể Trung Tự sẽ được cải tạo xây mới

Thu Giang |

Nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đang vừa mừng, vừa lo khi biết thông tin TP Hà Nội dự kiến dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch cải tạo, xây dựng mới.

Hà Nội lập quy hoạch xây mới khu tập thể Trung Tự

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự toán, dự kiến dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận.

Trực tiếp ASIAD 19: Bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu bán kết

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Từ vụ "bữa ăn 800.000 đồng" tới vấn đề dinh dưỡng của thể thao Việt Nam

NHÓM PV |

Câu chuyện về "bữa ăn 800.000 đồng" của các tuyển thủ đội bóng bàn trẻ Việt Nam đang gây xôn xao dư luận. Từ sự việc này cho thấy, vấn đề dinh dưỡng cho các vận động viên thể thao tại Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Chương trình Góc nhìn thể thao số 131, trường quay của Báo Lao Động sẽ kết nối với chị Nguyễn Ngọc Trâm Anh là chuyên viên dinh dưỡng, hiện đang học Thạc sĩ ngành Dinh dưỡng Thể thao tại Anh Quốc để chia sẻ thêm về vấn đề này.

Ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam dù nhận án 6 năm tù

Hoàng Bin |

Gần 3 tháng sau khi bị tòa tuyên án 6 năm tù về tội danh nhận hối lộ, trong vụ chuyến bay giải cứu, ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam và chưa bị tỉnh này xử lý kỉ luật.

Nga tuyên bố thử thành công siêu tên lửa có tầm bắn toàn cầu

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Kiên Giang nỗ lực để gỡ cảnh báo thẻ vàng

NGUYÊN ANH |

Theo UBND tỉnh Kiên Giang ngày 5.10, đoàn kiểm tra lần này (lần 4) nhằm đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại thông báo “Cảnh báo thẻ vàng” ngày 23.10.2017. Đoàn công tác sẽ làm việc từ ngày 10-15.10.2023.

3 thế hệ sinh sống trong căn nhà tập thể 12m2 ở Hà Nội

Lan Nhi |

Trong những căn nhà tập thể cũ ở TP Hà Nội, nhiều gia đình đang phải sinh sống 2 - 3 thế hệ cùng nhau khi công trình dần xuống cấp nhưng vẫn chưa được duy tu, cải tạo phù hợp.

Vừa mừng, vừa lo khi khu tập thể Trung Tự sẽ được cải tạo xây mới

Thu Giang |

Nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đang vừa mừng, vừa lo khi biết thông tin TP Hà Nội dự kiến dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch cải tạo, xây dựng mới.

Hà Nội lập quy hoạch xây mới khu tập thể Trung Tự

Thu Giang |

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự toán, dự kiến dành 802 triệu đồng từ ngân sách thành phố để lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trung Tự và phụ cận.