KTS Hồ Thiệu Trị - tác giả đề án quy hoạch trung tâm Đà Lạt lên tiếng

Anh Tú - Anh Nhàn |

Kiến trúc sư (KTS) Hồ Thiệu Trị - tác giả đồ án quy hoạch trung tâm Đà Lạt cho hay nhất thiết phải quy hoạch theo đồ án. Trước đó, 80 kiến trúc sư thể hiện sự không đồng tình với một số nội dung của đồ án này.

KTS Hồ Thiệu Trị trao đổi PV báo Lao Động
KTS Hồ Thiệu Trị trao đổi PV báo Lao Động

Đồ án "Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị - tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt" được đưa ra đã có nhiều quan điểm trái chiều.

Cụ thể, gần 80 KTS cả nước đã gửi bản kiến nghị đến Bộ Xây dựng, HĐND tỉnh Lâm Đồng, Hội Quy hoạch Việt Nam, Hội KTS Việt Nam và tác giả đồ án trên.

Các kiến trúc sư cho rằng đồ án quy hoạch này có chất lượng không phù hợp với cảnh quan và vị thế trong lịch sử đô thị Việt Nam của Đà Lạt. Về mặt kiến trúc, các KTS đã kiến nghị xem lại ba quyết định trong đồ án bao gồm khu vực dinh tỉnh trưởng, khu Hòa Bình và khu nhà phố quanh chợ Đà Lạt.

Trong văn bản ký ngày 15.4.2019 gửi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Hội KTSVN cho biết việc cải tạo, chỉnh trang khu Trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt là chủ trương đúng nhưng cần chú trọng cân bằng giữa phát triển và bảo tồn để không làm mất đi giá trị đặc trưng về quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan của khu phố.

Trao đổi với PV báo Lao Động, KTS Hồ Thiệu Trị - tác giả đồ án cho rằng, đồ án này của ông sẽ giúp Đà Lạt "mở ra" với nhiều cây xanh chứ không mất đi giá trị đặc trưng.

"Có một số người chỉ để ý tới một hai công trình trong toàn bộ dự án nên không hiểu hết được tính chất tổng thể và đã có những quan điểm, ý kiến khác. Khi quy hoạch xong, Đà Lạt sẽ không hề bê tông hóa. Hình ảnh mà tôi mong muốn là hình ảnh về Đà Lạt thấy được cây xanh, rừng thông, quảng trường rộng như trước đây". 

Đồ án qui hoạch khu trung tâm Hòa Bình Đà Lạt của KTS Hồ Thiệu Trị
Đồ án quy hoạch khu trung tâm Hòa Bình, Đà Lạt của KTS Hồ Thiệu Trị

KTS Hồ Thiệu Trị giải thích thêm: "Khu dân cư sinh hoạt xung quanh chợ Đà Lạt là những con phố chật chội, lụp xụp sẽ được tổ chức ngay ngắn giống như những con phố cổ ở nước ngoài. Các con đường hẻm nhỏ, nằm sâu trong những khu phố sẽ được chỉnh trang lại. Sau khi quy hoạch, người dân có thể vừa sinh hoạt vừa kinh doanh phục vụ khách du lịch và tạo nên một hình ảnh mới về trung tâm Đà Lạt.

Hiện tại, lối vào chợ Đà Lạt là một con đường thẳng nằm giữa và vô tình chia không gian chợ làm hai. Tại con đường này, có rất nhiều xe cộ đậu, đỗ khiến tình trạng giao thông lộn xộn. Để giải quyết tình trạng trên, đồ án quy hoạch đã thiết kế bãi đỗ xe và trung tâm thương mại dưới lòng đất. Như thế không gian chợ và con đường này thành nơi sinh hoạt chung của du khách và người dân. Sẽ có hệ thống xe điện để người dân đi lại, tránh tiếng ồn từ còi xe máy, khói bụi và trả lại sự yên tĩnh và cảnh quan trong lành cho thành phố".

Về việc đập bỏ rạp hát Hòa Bình, KTS Hồ Thiệu Trị nói rằng đây cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn phải đập bỏ. Lịch sử của rạp hát này đã thay đổi qua nhiều thời kỳ, hiện nhà hát đã xuống cấp.

"Hiện tại cốt hành lang cao, xung quanh là khu vực đậu, đỗ xe và ki ốt buôn bán. Mặt khác, xung quanh rạp hát là các tòa nhà, khách sạn. Các công trình này kiến trúc thì không có gì đẹp nhưng đã khóa hết không gian toàn khu vực. Quan điểm cá nhân tôi thì vẫn phải quy hoạch rạp hát này" - ông Hồ Thiệu Trị nói.

Trả lời câu hỏi về ý kiến của nhiều KTS cho rằng sẽ mất đi giá trị đặc trưng của thành phố Đà Lạt sau khi quy hoạch, KTS Hồ Thiệu Trị nói: "Nếu nhìn vào bản vẽ đồ án quy hoạch, nhiều người cảm giác trung tâm Đà Lạt sau khi quy hoạch thật xa lạ. Đúng là xa lạ thật, nhưng xa lạ vì không giống như bây giờ mà là Đà Lạt ngày xưa. Một Đà Lạt với cây xanh, với rừng thông phủ kín, khí hậu mát mẻ và không gian yên tĩnh".

KTS Hồ Thiệu Trị sinh năm 1945. Ông là một kiến trúc sư nổi tiếng tại Việt Nam và từng có nhiều năm sinh sống và xây dựng nhiều công trình tại Pháp.  Ông là người tham gia tu bổ công trình Nhà hát lớn Hà Nội và nhận giải thưởng Kiến trúc Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ xây dựng và hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng.

Anh Tú - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Kiến trúc sư Việt Nam ứng tuyển thiết kế lại Nhà thờ Đức Bà Paris

Anh Nhàn - Anh Tú |

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị mong muốn tòa tháp công trình Nhà thờ Đức Bà Paris sớm được xây mới sau vụ hỏa hoạn hôm 15.4 đồng thời cho biết sẽ ứng tuyển cuộc thi thiết kế lại phần mái nhọn của nhà thờ này.

Chuyên gia nhận định mất 40 năm để Nhà thờ Đức Bà được "tái sinh"

Anh Tú |

Vụ hỏa hoạn tối 15.4 đã làm tháp và một phần mái vòm Nhà thờ Đức Bà Paris sụp đổ, song cấu trúc chính,các tháp chuông, những bảo vật và nhiều tác phẩm nghệ thuật trong nhà thờ đều an toàn. Khi đám cháy được dập tắt, nhiều người đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề phục dựng lại những khu vực bị hư hỏng.

Hãy ứng xử công bằng với Đà Lạt

LÊ THANH PHONG |

Sau khi Đà Lạt công bố bản “Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”, đã có nhiều ý kiến phản biện sôi nổi, tâm huyết, rất đáng được ghi nhận, xem xét và điều chỉnh.

Có nên để một rạp Hòa Bình xập xệ giữa trung tâm Đà Lạt?

Thế Lâm |

Những ngày qua, dư luận đề cập nhiều về “Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị – tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt” trong đó có hai công trình sẽ phải dỡ bỏ và di dời còn gây nhiều ý kiến chưa đồng thuận là rạp Hòa Bình và dinh Tỉnh trưởng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Kiến trúc sư Việt Nam ứng tuyển thiết kế lại Nhà thờ Đức Bà Paris

Anh Nhàn - Anh Tú |

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị mong muốn tòa tháp công trình Nhà thờ Đức Bà Paris sớm được xây mới sau vụ hỏa hoạn hôm 15.4 đồng thời cho biết sẽ ứng tuyển cuộc thi thiết kế lại phần mái nhọn của nhà thờ này.

Chuyên gia nhận định mất 40 năm để Nhà thờ Đức Bà được "tái sinh"

Anh Tú |

Vụ hỏa hoạn tối 15.4 đã làm tháp và một phần mái vòm Nhà thờ Đức Bà Paris sụp đổ, song cấu trúc chính,các tháp chuông, những bảo vật và nhiều tác phẩm nghệ thuật trong nhà thờ đều an toàn. Khi đám cháy được dập tắt, nhiều người đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề phục dựng lại những khu vực bị hư hỏng.

Hãy ứng xử công bằng với Đà Lạt

LÊ THANH PHONG |

Sau khi Đà Lạt công bố bản “Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”, đã có nhiều ý kiến phản biện sôi nổi, tâm huyết, rất đáng được ghi nhận, xem xét và điều chỉnh.

Có nên để một rạp Hòa Bình xập xệ giữa trung tâm Đà Lạt?

Thế Lâm |

Những ngày qua, dư luận đề cập nhiều về “Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị – tỉ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt” trong đó có hai công trình sẽ phải dỡ bỏ và di dời còn gây nhiều ý kiến chưa đồng thuận là rạp Hòa Bình và dinh Tỉnh trưởng.