Giá xăng tăng lần thứ 4 với mức 172 đồng/lít
Từ 16g30, ngày 5.10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Đây là lần thứ 4 liên tiếp giá xăng được điều chỉnh tăng.
Theo đó, giá xăng khoáng RON 92 tăng 172đồng/lít; xăng E5 tăng 160đồng/lít, giá dầu diesel 0,05S tăng 169đồng/lít và dầu hoả tăng 137đồng/lít.
Sau lần điều chỉnh này, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Giá xăng RON 92 sẽ không cao hơn mức 16.404 đồng/lít, xăng E5 không cao hơn 16.141 đồng/lít, dầu diesel 0,05S không cao hơn 12.424 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 11.023 đồng/lít...
Vàng sụp đổ kỷ lục tuột khỏi mốc 36 triệu
Ảnh hưởng giảm từ giá vàng thế giới, giá vàng SJC đầu giờ sáng nay (5.10) giảm mạnh 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước theo niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng bạc.
Hiện giá vàng SJC đang có mức bán ra 35,55 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 35,30 triệu đồng/lượng theo niêm yết của Công ty VBĐQ Sài Gòn. Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 35,25 triệu đồng/lượng (mua vào). Giá bán ra ở mức 35,45 triệu đồng/lượng.
Đầu tư tiền tỉ, từ Hà Nội lên Mộc Châu trồng dâu tây sạch
Khởi điểm vốn là “dân” kĩ thuật nhưng ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Chủ tịch CTCP Xây dựng và Thương mại Phúc Hà và các cộng sự bất ngờ “rẽ nhánh” sang làm nông nghiệp. Bức xúc trước thực trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, ông quyết định đầu tư 1,3 tỉ đồng vào hệ thống công nghệ để nuôi dưỡng và phát triển 2.000m2 trồng dâu tây sạch tại xứ cao nguyên lạnh Mộc Châu - Sơn La.
Thay vì đầu tư một cách manh mún, Cty quyết tâm rót vốn mạnh vào việc mua sắm các trang thiết bị theo phương châm “người ít nhưng máy móc nhiều” để tăng tính chuyên môn hóa như: đầu tư hệ thống trồng cây theo công nghệ tiên tiến của Israel với hệ thống nhà lưới, giàn treo, tưới tiêu nhỏ giọt. Cây dâu tây được chăm sóc bằng chất dinh dưỡng đủ thành phần giúp phát triển hoàn toàn sạch và cho trái đạt chất lượng dinh dưỡng cao.
2 giải pháp tăng thu 15 tỉ USD từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa có gửi văn bản trình Thủ tướng giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước hơn 15 tỉ USD từ cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).
Trong văn bản gửi Thủ tướng, VAFI nêu thực tế hơn 10 năm qua, Đảng, Chính phủ có nhiều chủ trương chính sách gắn CPH với niêm yết. Tuy nhiên nhiều DN đã CPH mà không chịu niêm yết và thoái vốn theo quy định.
Do đó, VAFI đề xuất 2 giải pháp để các DNNN buộc phải niêm yết.
Thứ nhất, nếu bất kỳ người đại diện cổ phần nhà nước nào không tuân thủ Quyết định 51, cố tình trốn tránh việc niêm yết thì tự động mất tư cách là người đại diện cổ phần Nhà nước. Các cấp có thẩm quyền sẽ cử người khác thay thế.
Thứ hai, nếu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương nào ngăn cản DN CPH niêm yết chứng khoán thì cá nhân đó phải chịu án kỷ luật mà không cần phải họp để xét xử hình thức kỷ luật với cá nhân đó.
Hà Nội xây tiếp đường vành đai 3 từ Mai Dịch đi Cầu Thăng Long
Đường vành đai 3, Hà Nội vừa được khởi công xây tiếp đoạn tuyến từ Mai Dịch đi Cầu Thăng Long với tổng mức đầu tư 3.113 tỉ đồng.
Dự án này có chiều dài 5,5 km với điểm đầu từ ngã tư Mai Dịch tới km+500 cầu Thăng Long qua địa bàn 2 quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung nhận định việc đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long sẽ cho phép kết nối tuyến đường huyết mạch từ nội thành đi sân bay Nội Bài, các KCN lớn của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc.
Dự án này cũng được nhận định góp phần giải quyết tình hình ùn tắc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hiện nay đồng thời tạo mặt bằng để bộ GTVT đầu tư tuyến cầu cạn trên cao từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long để từng bước khép kín tuyến vành đai 3 theo quy hoạch GTVT thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.