Kinh tế 24h: Rải rác “đất vàng” ngàn tỉ của Habeco; dựng kịch mất 200 triệu lừa ngân hàng

Văn Thắng - Khánh Linh |

Giá xăng lại tăng thêm trên 700 đồng/lít; Dựng kịch mất 200 triệu đồng trong tài khoản để đổ lỗi ngân hàng; Cấp sổ đỏ tại Hà Nội tốt hơn ở TP.Hồ Chí Minh; Sau nghỉ lễ 2.9: Rau củ Trung Quốc “ngập” chợ; Mượn cớ mở đường bay, Vietjet “phá giá” thị trường hàng không; Habeco đang nắm giữ những khu “đất vàng” ngàn tỉ nào?...Sẽ là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Giá xăng lại tăng thêm trên 700 đồng/lít

Xem tại đây

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng từ 15h chiều 5.9. Theo đó, mỗi lít xăng RON 92 được điều chỉnh tăng 702 đồng, lên tối đa 16.076 đồng/lít. Xăng E5 cũng tăng 611 đồng, lên mức cao nhất 15.836 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng tăng giá 474 - 502 đồng một lít,kg tùy loại. Dầu diesel có mức tăng thấp nhất và lên mức tối đa 12.388 một lít; dầu hỏa tăng 489 đồng/lít lên mức tối đa 10.985 đồng/lít. Riêng dầu madút có mức điều chỉnh tăng giá mạnh nhất, lên 9.339 đồng/kg, tương ứng tăng 502 đồng/kg so với kỳ điều chỉnh ngày 19.8.

Dựng kịch mất 200 triệu đồng trong tài khoản để đổ lỗi ngân hàng

Xem tại đây

Ngày 3.9, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã điều tra, làm rõ sự thật việc anh Phan Thành Biên (23 tuổi), ở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội trình báo bị “ai đó” rút trộm 200 triệu đồng trong tài khoản tại ngân hàng TB... ở Hà Nội.

Sự việc xảy ra là nghiêm trọng nên phía ngân hàng sau khi nhận đơn trình báo nêu trên đã khẩn trương cử cán bộ chuyên môn xác minh lại tất cả các khâu, và nhận thấy đúng là đã có những lệnh chuyển tiền được thực hiện qua điện thoại của khách hàng Phan Thành Biên, với số tiền 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ những dữ liệu mà ngân hàng có được cho thấy khách hàng Biên có những dấu hiệu nghi vấn và nhiều khả năng phản ánh sai sự thật. Do vậy, sự việc được chuyển đến Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – Công an TP Hà Nội.

Ngay sau đó, Thượng tá Tào Ngọc Hải, Phó trưởng phòng đã cùng đội nghiệp vụ nhanh chóng tổ chức đấu tranh, bằng một số biện pháp nghiệp vụ, đồng thời yêu cầu Phan Thành Biên trình bày sự việc nhưng quá trình trình bày của Biên giấu đầu hở đuôi, trình báo loanh quanh và biết không thể lừa dối cơ quan công an nên buộc Biên đã phải khai nhận rõ hành vi của mình.

Cấp sổ đỏ tại Hà Nội tốt hơn ở TP.Hồ Chí Minh

Xem tại đây

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã khẳng định tỉ lệ và kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của các dự án, nhà ở tại Hà Nội tốt hơn nhiều lần so với TPHCM. Tuy khẳng định Hà Nội đang nỗ lực hết sức để đẩy nhanh thời gian cấp sổ đỏ nhưng, đại diện Sở TNMT Hà Nội cũng thừa nhận những khó khăn, bất cấp trong việc cấp sổ đỏ mà không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Cụ thể, nhiều trường hợp không có giấy tờ hợp lệ, có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, vi phạm pháp luật đất đai từ nhiều năm qua chưa giải quyết được, trong đó, vi phạm chủ yếu dưới các hình thức chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép, giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất công, mua bán “trao tay”... không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Sau nghỉ lễ 2.9: Rau củ Trung Quốc “ngập” chợ

Xem tại đây

Do ảnh hưởng của trận mưa lớn kéo dài trên diện rộng, giá rau xanh tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội đột ngột tăng cao trong những ngày vừa qua. Qua tìm hiểu của PV Báo Lao Động, hiện nay giá rau tại các chợ đã giảm so với những ngày trước đó song vẫn đang neo giá. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng rau củ Trung Quốc được bày bán tràn lan, lẫn lộn với hàng nội địa như khoai tây, bắp cải, cải thảo… được nhiều người tiêu dùng (NTD) chọn mua.

Theo ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội, tháng 9 là tháng cao điểm của mùa mưa bão, xen kẽ với đó vẫn là nắng nóng cục bộ, có thể ảnh hưởng đến sản xuất, thu hoạch của nông dân nên giá rau củ có khả năng tăng nhẹ. Theo ông Phú, các loại rau hè đang hết mùa trong khi các loại rau vụ đông như su hào, khoai tây, rau cải… chưa vào mùa thời điểm này cũng là yếu tố để rau củ lên giá trong thời gian này.

Mượn cớ mở đường bay, Vietjet “phá giá” thị trường hàng không

Xem tại đây

Hết nghỉ lễ, thị trường chưa kịp chùng xuống, hãng hàng không Vietjet đã lại tìm cách phá giá thị trường khi tung ra 150.000 vé siêu rẻ.

Đây là chiêu kích cầu quen thuộc của hãng hàng không giá rẻ này để giúp các đường bay mới có sự khởi động ấn tượng nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước. Được biết, đường bay TP.HCM – Cao Hùng khai thác từ 12.12.2016 vào các ngày thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật, thời gian bay mỗi chặng khoảng 3 giờ 30 phút còn đường bay Hà Nội – Đài Bắc khai thác hàng ngày từ 30.10.2016, thời gian bay mỗi chặng khoảng 2 giờ 45 phút.

Habeco đang nắm giữ những khu “đất vàng” ngàn tỉ nào?

Xem tại đây

Mới đây, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) thực hiện ngay việc bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp này. Theo đó, Habeco phải tiến hành niêm yết cổ phiếu trước khi thực hiện việc thoái vốn. Ngoài lĩnh vực bia rượu, nước giải khát, Habeco đang sở hữu quỹ đất lớn rải rác ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Một trong số đó là “khu đất vàng” rộng 49.960 m2 tại số 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, TP.Hà Nội là nơi đặt trụ sở Tổng Công ty và các hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị lên tới 2.308 tỉ đồng.

Được biết, Habeco còn quản lý 258.130 m2 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại khu công nghiệp Tiên Sơn-Bắc Ninh, Habeco sở hữu khu đất 15.000m2 làm Trụ sở Viện nghiên cứu và trung tâm đào tạo. Tại Văn Lâm, Hưng Yên, Habeco cũng sở hữu khu đất rộng 13.958 m2 (5.816 m2 là diện tích được sử dụng làm nhà, kho tàng) làm trung tâm kho và chi nhánh phục vụ khu vực đường 7, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, việc thoái vốn nhà nước tại Habeco phải tính riêng giá trị quyền sử dụng đất. Mặc dù yêu cầu này giúp Nhà nước không bị mất đất vàng vào tay nhà đầu tư, song điều này cũng không làm mất đi sức hấp dẫn đất vàng của Habeco đối với các nhà đầu tư.


Văn Thắng - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Đề xuất đăng kiểm viên không bắt buộc có bằng đại học

Hữu Chánh |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đăng kiểm là ngành nghề kỹ thuật, những người làm kỹ thuật có tay nghề cũng có thể trở thành đăng kiểm viên, không nhất thiết có bằng đại học.

Nhà mạng đốc thúc, gần 2,6 triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa thông tin

HỮU CHÁNH |

Với việc còn khoảng 2,6 triệu thuê bao chưa thực hiện chuẩn hoá thông tin, theo Cục Viễn thông, điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ chuẩn hoá.