Kiểm soát dòng tiền huy động vốn từ người mua nhà

Cao Nguyên |

Những sự việc liên quan đến chiếm dụng tiền đặt cọc của người mua nhà nhưng không bàn giao đúng hẹn trong thời gian qua đã khiến cho khách hàng mất niềm tin. Để minh bạch hơn và bảo vệ được quyền lợi của người mua, cần có biện pháp chặt chẽ kiểm soát dòng tiền này.

Nhiều bất cập, khách hàng phải chịu trận

Gần đây, các dự án nhà ở, chung cư cao tầng... rơi vào tình trạng chậm tiến độ bàn giao xảy ra khá phổ biến, có thể nhắc đến như: Dự án Tòa nhà hỗn hợp Athena Complex Pháp Vân (dự án Athena Complex Pháp Vân) tại Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Mặc dù hợp đồng bàn giao nhà từ năm 2019, sau đó chủ đầu tư hứa đến năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Đa số khách hàng đã đóng 70 - 95% giá trị căn hộ với thời hạn bàn giao nhà theo hợp đồng là quý IV/2020.

Hay dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và Thương mại dịch vụ AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City, nay đã được đổi thành THT New City) nằm trên trục đường 32 thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, do Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long làm chủ đầu tư.

Theo hợp đồng mua bán, thời hạn bàn giao nhà của dự án nhà ở xã hội THT New City chậm nhất là quý III/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn nhiều hạng mục dang dở, chưa hoàn thiện…

Phản ánh với Báo Lao Động, tập thể hơn 150 hộ dân đang có nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho rằng, chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng mua bán căn hộ; tự ý đưa ra thông báo lùi thời gian bàn giao căn hộ vào quý III/2023 (chậm 1 năm so với cam kết) dù chưa có sự thỏa thuận, trao đổi với khách hàng. Tréo ngoe hơn, lại có cả những chủ đầu tư cố tình thu hết 100% giá trị tiền nhà, trong khi chưa bàn giao sổ đỏ/sổ hồng cho người dân, đơn cử như với dự án Nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sĩ công an quận Hoàng Mai (ngõ 79 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà, dự án được đi vào hoạt động cách đây gần 10 năm nhưng chưa có sổ đỏ.

Minh bạch dòng tiền

Dẫn giải điều này, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, theo Điều 2 Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 6.1.2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không quy định rõ tỉ lệ vốn chủ sở hữu phải có sẵn được áp dụng đối với một hay nhiều dự án. Hệ quả dẫn đến các vụ tranh chấp giữa chủ đầu tư và người mua nhà, trong đó phần lớn thiệt hại thuộc về khách hàng.

Chuyên gia tài chính TS Nguyễn Ngọc Tú (Giảng viên Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) cho rằng, tại Việt Nam, năng lực tài chính của doanh nghiệp bất động sản còn thấp, doanh nghiệp cần thiết phải huy động vốn bằng cách ứng tiền trước từ khách hàng khi dự án đang xây dựng dang dở.

“Cần có quy định chặt chẽ, phù hợp hơn nữa nhằm bảo đảm quyền lợi của người mua bất động sản hình thành trong tương lai, để kênh dẫn vốn quan trọng này không bị nghẽn” - TS Tú nói.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Dự án bất động sản nghìn tỉ nhiều sai phạm chưa được phép huy động vốn

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Dự án bất động sản nghìn tỉ ở huyện Lương Sơn với nhiều sai phạm, tai tiếng chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh.

Cảnh báo loạt dự án bất động sản chưa được phép huy động vốn ở TP Hoà Bình

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Sở Xây dựng vừa có văn bản cảnh báo về hàng loạt các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện huy động vốn, giao dịch trên địa bàn tính đến Quý II năm 2023.

TPHCM huy động vốn ngoài ngân sách đầu tư các dự án giao thông trọng điểm

Huyền Trân |

UBND TPHCM giao các sở ngành xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, khả thi để huy động các nguồn vốn như ODA, PPP, trái phiếu địa phương, khai thác quỹ đất, xúc tiến kêu gọi đầu tư... để đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng.

Giờ thứ 9: Mua vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một cô gái nông thôn, nhà nghèo được người đàn ông giàu có “mua” về làm vợ, nhưng lạ thay, ông ta không hề ép buộc cô gái và còn dạy nghề, dạy kinh doanh cho cô gái ấy.

Tin 20h: Lý do hàng chục cán bộ xã vắng mặt trong giờ làm việc

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 6.8: Miền Bắc sắp đón nắng nóng sau đợt mưa lớn kéo dài; Hai xe tải va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 1 người thiệt mạng; Cả huyện mất liên lạc, 31 nhà bị vùi lấp, 2 trẻ nhỏ thiệt mạng tại Mù Cang Chải; Vụ hàng chục cán bộ xã vắng mặt trong giờ làm việc: Nhiều thông tin chưa được làm rõ;...

Sạt lở trên đỉnh đồi, Đắk Nông tức tốc di dời người dân đến nơi an toàn

Phan Tuấn - Mai Hương |

Ngày 6.8.2023, tại khu vực thôn Tân Hiệp, xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) lực lượng dân quân hỗ trợ người dân tháo dỡ và di dời nhà và tài sản.

Đề nghị Chính phủ giải quyết dứt điểm tồn tại ở dự án Sông Lô Nha Trang

Hữu Long |

Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp để làm rõ các nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh tại dự án Sông Lô Nha Trang và có các giải pháp căn cơ nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Cơ hội của Nguyễn Thị Oanh tại ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh của đội tuyển điền kinh Việt Nam được chờ đợi có thể giành huy chương tại ASIAD 19 sắp tới.

Dự án bất động sản nghìn tỉ nhiều sai phạm chưa được phép huy động vốn

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Dự án bất động sản nghìn tỉ ở huyện Lương Sơn với nhiều sai phạm, tai tiếng chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh.

Cảnh báo loạt dự án bất động sản chưa được phép huy động vốn ở TP Hoà Bình

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Sở Xây dựng vừa có văn bản cảnh báo về hàng loạt các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện huy động vốn, giao dịch trên địa bàn tính đến Quý II năm 2023.

TPHCM huy động vốn ngoài ngân sách đầu tư các dự án giao thông trọng điểm

Huyền Trân |

UBND TPHCM giao các sở ngành xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, khả thi để huy động các nguồn vốn như ODA, PPP, trái phiếu địa phương, khai thác quỹ đất, xúc tiến kêu gọi đầu tư... để đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng.