Khu đất “kim cương” giữa thành phố thành nơi... tập kết rác

QUANG ĐẠI |

Khu đất có giá trị “kim cương” nằm tại ngã tư ga Vinh (TP. Vinh - Nghệ An), giao nhau giữa đường Mai Hắc Đế và Phan Bội Châu, rộng 11.253,3 m2, đã 12 năm trôi qua bị bỏ hoang, để cây dại mọc và làm nơi… tập kết rác.

Tháng 12/2007, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC – Vinh – Plaza. Dự án do Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư, được xem là dự án thu hút đầu tư của tỉnh, được bố trí tại khu đất đắc địa, có giá trị sinh lợi rất cao của TP Vinh. Ảnh: QĐ
Tháng 12/2007, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC – Vinh – Plaza. Dự án do Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư, được xem là dự án thu hút đầu tư của tỉnh, được bố trí tại khu đất đắc địa, có giá trị sinh lợi rất cao của TP Vinh. Ảnh: QĐ
Video rác thải tập kết trong khu đất dự án:
Thực hiện: QĐ
Đến nay, đã 12 năm trôi qua, dự án vẫn “án binh bất động”. Toàn bộ khu đất bị bỏ hoang, cây dại, cỏ hoang mọc um tùm. Ảnh: QĐ
Đến nay, đã 12 năm trôi qua, dự án vẫn “án binh bất động”. Toàn bộ khu đất bị bỏ hoang, cây dại, cỏ hoang mọc um tùm. Ảnh: QĐ

UBND tỉnh Nghệ An cam kết thu hồi đất, bàn giao mặt bằng “sạch” cho nhà đầu tư, nhưng thực tế quá trình giải phóng mặt bằng chậm trễ, kéo dài, dẫn đến khu đất “vàng” bị bỏ hoang quá lâu. Ảnh: QĐ
UBND tỉnh Nghệ An cam kết thu hồi đất, bàn giao mặt bằng “sạch” cho nhà đầu tư, nhưng thực tế quá trình giải phóng mặt bằng chậm trễ, kéo dài, dẫn đến khu đất “vàng” bị bỏ hoang quá lâu. Ảnh: QĐ
Hàng rào tôn phía ngoài nhiều chỗ đã hoen rỉ, thủng lỗ chỗ. Ảnh: QĐ
Hàng rào tôn phía ngoài nhiều chỗ đã hoen rỉ, thủng lỗ chỗ. Ảnh: QĐ
Khu đất “kim cương” trở thành nơi…tập kết rác bất đắc dĩ. Ảnh: QĐ
Khu đất “kim cương” trở thành nơi… tập kết rác bất đắc dĩ. Ảnh: QĐ
Rất nhiều loại rác được người dân bỏ lén vào đây, mặc dù thành phố Vinh đã có dịch vụ thu gom rác hoạt động thường xuyên. Ảnh: QĐ
Rất nhiều loại rác được người dân bỏ lén vào đây, mặc dù thành phố Vinh đã có dịch vụ thu gom rác hoạt động thường xuyên. Ảnh: QĐ
Video: Cảnh hoan tàn của dự án trên đất vàng:
Thực hiện: QĐ

Ban đầu, dự án được cho là vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhưng sau đó, lại “vướng” ở năng lực tài chính của chủ đầu tư. Phía chủ đầu tư là Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC đã lâm cảnh nợ nần đầm đìa. Tính đến tháng 12/2019, theo thông báo của Cục Thuế Nghệ An, doanh nghiệp này đang nợ các khoản tiền sử dụng đất và lãi phát sinh lên tới hơn 53 tỉ đồng.  Ảnh: QĐ
Ban đầu, dự án được cho là vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhưng sau đó, lại “vướng” ở năng lực tài chính của chủ đầu tư. Phía chủ đầu tư là Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC đã lâm cảnh nợ nần đầm đìa. Tính đến tháng 12/2019, theo thông báo của Cục Thuế Nghệ An, doanh nghiệp này đang nợ các khoản tiền sử dụng đất và lãi phát sinh lên tới hơn 53 tỉ đồng. Ảnh: QĐ
UBND TP Vinh đã có đề xuất thu hồi dự án nói trên, song cho đến cuối năm 2019, vẫn chưa có quyết định thu hồi từ cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: QĐ
UBND TP. Vinh đã có đề xuất thu hồi dự án nói trên, song cho đến cuối năm 2019, vẫn chưa có quyết định thu hồi từ cơ quan có thẩm quyền. Ảnh: QĐ

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Dự án “đất vàng” khu dân cư Cồn Tân Lập bị mua bán, đặt cọc trái phép

NHIỆT BĂNG |

Ngày 26.11, nguồn tin Lao Động cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa phát hiện Công ty CP Sông Đà Nha Trang tự điều chỉnh, chia các lô đất biệt thự có diện tích lớn thành các lô nhỏ hơn tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP.Nha Trang).

Cận cảnh “thành phố ma” trên đất vàng Tây Đô

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Khởi công từ nhiều năm trước, nhưng đến nay, không ít khu đô thị, khu dân cư tại TP.Cần Thơ vẫn rơi vào tình trạng trì trệ. Nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm với những ngôi nhà được xây dang dở, nhìn như thành phố “ma”. Trong đó, dự án khu dân cư Phú An (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) của Cty CP xây dựng công trình giao thông 586 – Chi nhánh Cần Thơ là một điển hình của sự lãng phí, chậm tiến độ...

Nghệ An: Doanh nghiệp muốn “ôm” đất vàng, địa phương lúng túng

QUANG ĐẠI - ĐÌNH LAM |

Doanh nghiệp muốn chuyển đổi khu đất vàng diện tích gần 10.000 m2 tại Trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) sang mục đích thương mại nhưng không thông qua đấu giá.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dự án “đất vàng” khu dân cư Cồn Tân Lập bị mua bán, đặt cọc trái phép

NHIỆT BĂNG |

Ngày 26.11, nguồn tin Lao Động cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa phát hiện Công ty CP Sông Đà Nha Trang tự điều chỉnh, chia các lô đất biệt thự có diện tích lớn thành các lô nhỏ hơn tại dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Xương Huân, TP.Nha Trang).

Cận cảnh “thành phố ma” trên đất vàng Tây Đô

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Khởi công từ nhiều năm trước, nhưng đến nay, không ít khu đô thị, khu dân cư tại TP.Cần Thơ vẫn rơi vào tình trạng trì trệ. Nhiều khu đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm với những ngôi nhà được xây dang dở, nhìn như thành phố “ma”. Trong đó, dự án khu dân cư Phú An (phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) của Cty CP xây dựng công trình giao thông 586 – Chi nhánh Cần Thơ là một điển hình của sự lãng phí, chậm tiến độ...

Nghệ An: Doanh nghiệp muốn “ôm” đất vàng, địa phương lúng túng

QUANG ĐẠI - ĐÌNH LAM |

Doanh nghiệp muốn chuyển đổi khu đất vàng diện tích gần 10.000 m2 tại Trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An) sang mục đích thương mại nhưng không thông qua đấu giá.