Khánh Hòa: Dân đề nghị bỏ Phó Giám đốc Sở ra khỏi đoàn thanh tra vụ Sông Lô

Nhiệt Băng |

Người dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô vừa có đơn đề nghị ông Trần Văn Minh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ không đưa ông Mai Xuân Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vào thành viên đoàn thanh tra vì ông Hưng đang bị người dân tố cáo dấu hiệu liên quan đến nhiều sai phạm tại dự án này.

Trong đơn, ông Lê Văn Bình (người dân có đất bị thu hồi) cho biết: "Qua thông tin báo chí, chúng tôi được biết Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra, rà soát những kiến nghị của một số hộ dân về dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (hay còn gọi là Diamond Bay) trong tháng 8.2020. Chúng tôi vô cùng cám ơn Thanh tra Chính phủ đã quan tâm đến những bức xúc của người dân.

Người dân xã Phước Đồng bày tỏ mong muốn được gặp đoàn thanh tra để cung cấp tài liệu, trình bày các sai phạm diễn ra tại dự án mà chúng tôi phát hiện được, đồng thời có cơ hội phản biện nếu nhận thấy trình bày của UBND tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu bao che cho các sai phạm".

Trong đơn, đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi đề nghị Thanh tra Chính phủ không đưa ông Mai Xuân Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vào thành viên đoàn thanh tra, vì ông Mai Xuân Hưng chính là đối tượng bị thanh tra. "Chính ông Hưng đã thực hiện một loạt các sai phạm mà hiện nay người dân chúng tôi đang tố cáo đến các cấp có thẩm quyền, có nội dung đã gửi tố cáo đã gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ ngày 7.7.2020" - đơn viết.

Người dân đã chỉ ra các dấu hiệu liên quan sai phạm của ông Mai Xuân Hưng trong việc triển khai dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô được người dân, như không có quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân và không có bất cứ tài liệu nào về vị trí các thửa đất bị thu hồi nhưng vẫn tiến hành khoanh vùng, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và hộ dân nào không giao đất thì ban hành các quyết định cưỡng chế trái pháp luật; không công khai bản đồ quy hoạch được duyệt cho người dân biết, đến nay vẫn không cung cấp bản đồ quy hoạch cho người dân và một số tố cáo khác, đang chờ cơ quan chức năng phúc đáp. 

Như Lao Động đã thông tin, ngày 17.8, Thanh tra Chính phủ ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, rà soát dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Theo đó, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ sẽ làm trưởng đoàn cùng 6 thành viên khác. Đoàn sẽ kiểm tra, rà soát đối với những nội dung phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến dự án Sông Lô trong vòng 40 ngày.

Tuy nhiên, thành phần đoàn kiểm tra có ông Mai Xuân Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Ông Hưng là Chủ tịch Hội đồng đền bù thiệt hại - giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô từ năm 2002 (lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang).

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ kiểm tra dự án Sông Lô, Khánh Hòa trong vòng 40 ngày

Nhiệt Băng |

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra, rà soát dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) trong vòng 40 ngày kể từ ngày công bố quyết định này.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ việc dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, rà soát các phản ánh, kiến nghị của một số người dân tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Khánh Hòa: Chủ tịch tỉnh sẽ gặp hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Ban Tiếp dân tỉnh Khánh Hòa vừa ra phát hành giấy mời đến đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (nay điều chỉnh tên thành Khu du lịch và giải trí Nha Trang). Theo đó, ngày 7.5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ nghe người dân trình bày các sai phạm liên quan đến dự án này và việc chậm trễ giải quyết đơn thư của họ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thanh tra Chính phủ kiểm tra dự án Sông Lô, Khánh Hòa trong vòng 40 ngày

Nhiệt Băng |

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra, rà soát dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) trong vòng 40 ngày kể từ ngày công bố quyết định này.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ việc dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, rà soát các phản ánh, kiến nghị của một số người dân tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Khánh Hòa: Chủ tịch tỉnh sẽ gặp hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Sông Lô

Nhiệt Băng |

Ban Tiếp dân tỉnh Khánh Hòa vừa ra phát hành giấy mời đến đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (nay điều chỉnh tên thành Khu du lịch và giải trí Nha Trang). Theo đó, ngày 7.5, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ nghe người dân trình bày các sai phạm liên quan đến dự án này và việc chậm trễ giải quyết đơn thư của họ.