Đây là dự án do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ đầu tư, được giao hơn 180 ha đất từ năm 2003. Dù không có trong quy định của Luật Đất đai nhưng tháng 7.2015, UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn ra quyết định cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang được chuyển 254.714m2 đất sản xuất kinh doanh tại dự án sang "đất ở không hình thành đơn vị ở".
Kết luận của Thanh tra Chính phủ vào ngày 7.3.2006 về dự án này, nêu rõ: "Đối tượng bị thu hồi đất không được nhận quyết định và nội dung quyết định cũng không nêu danh sách kèm theo. Sau đó, các cơ quan thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa cũng không ban hành quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất...".
Tại buổi tiếp dân vào chiều 7.5, bà Lê Thị Sương cho rằng tại sao tờ bản đồ trích đo địa chính tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô không được công khai? Tờ bản đồ này có bị sửa chữa, không có tọa độ, cắm mốc thể hiện hộ nào có đất bị thu hồi?
Bà Sương phản ánh và đề nghị UBND tỉnh giải thích, trả lời vì sao thu hồi đất nhưng không có quyết định thu hồi đất cho từng hộ gia đình và các hộ chưa có cuộc họp dân bầu đại diện, biên bản họp dân ở đâu ra?
Ông Nguyễn Đình Hải hỏi mục tiêu dự án là phát triển du lịch nhưng quá trình thực hiện, ngày 9.3.2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định số 1843 cho phép Công ty TNHH Hoàn Cầu được phép chuyển mục đích 25,6 ha sang "đất ở không hình thành đơn vị ở" thì có đúng quy định?
Ông Hải ý kiến thêm việc cấp đất tái định cư tại dự án là không công bằng và việc áp giá bồi thường không thống nhất. Bên cạnh đó, sau khi bị cấp đất (hơn 180ha - PV), Công ty TNHH Hoàn Cầu do sử dụng không hết đất nên bỏ hoang đất hơn 18 năm qua nhưng chưa bị xử lý.
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận những ý kiến phản ánh của người dân có đất bị thu hồi và giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát các phản ánh, tham mưu UBND tỉnh xử lý. Ông Tuân cũng chỉ đạo các ngành kiểm tra xem có hay không việc chủ đầu tư thay đổi pháp nhân, bán dự án cho chủ đầu tư khác.
"Vụ việc này kéo dài, bao nhiêu đoàn thanh, kiểm tra của trung ương về làm rồi, nhưng bà con vẫn chưa chấp nhận. Chuyện quá lâu, nhưng người dân có ý kiến khiếu nại, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước là phải giải thích, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đặc biệt là quyền lợi của các hộ dân bị thu hồi đất. Ai sai thì phải xử lý, kỷ luật" - ông Tuân nói với người dân.
Theo ông Tuân, người dân phản ánh thu hồi đất nhưng không có quyết định thu hồi thì phải xem lại vào thời điểm thu hồi, giao đất, đối chiếu quy định pháp luật.
"Tại sao thu hồi đất mà bỏ hoang? Tại sao vẫn còn đất 20 năm qua vẫn chưa thu hồi? Còn cấp đất ở không hình thành đơn vị ở đã bỏ rồi và cấp rồi thì chuyển ngược qua đất kinh doanh, thương mại. Cấp sai là phải thu hồi" - ông Tuân nói.
Chưa làm rõ vị trí, mốc giới thu hồi đất của dân
Ngày 24.12.2019, sau khi thực hiện giám sát theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hà (người có đất bị thu hồi tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản nhận xét đây là vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, có sự tham gia, giải quyết của nhiều cơ quan nhưng đến nay vẫn chưa dứt điểm.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng các cơ quan tham gia giải quyết (gồm UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ) chưa làm rõ vị trí, mốc giới và diện tích thu hồi đất của dự án.