Hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng với hộ nghèo, cận nghèo từ 15.8

Kim Nhung (T/H) |

Theo thông tư 01/2022/TT-BXD, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương 40 triệu đồng/hộ khi xây nhà mới bắt đầu từ ngày 15.8.

Từ 15.8.2022, chính sách mới về đất đai liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được chính thức áp dụng theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BXD.

Theo đó, việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 bằng hình thức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

.
Hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền xây nhà theo quy định.

Cụ thể, hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ xây mới/sửa chữa nhà ở ký cam kết và đăng ký với Uỷ ban nhân dân cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa. Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới; 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

Tiêu chí để hộ nghèo được hỗ trợ cũng được nêu chi tiết tại Điều 3 Thông tư 01/2022/TT-BXD, cụ thể:

- Chưa có nhà/có nhà nhưng nhà ở không bền chắc khi có ít nhất hai trong ba kết cấu chính là nền - móng, khung - tường, mái làm bằng vật liệu không bền chắc.

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người nhỏ hơn 8m2.

- Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chính sách khác.

Về thứ tự hộ nghèo được ưu tiên hỗ trợ nhà ở, Điều 5 Thông tư 01/2022/TT-BXD quy định như sau: Hộ nghèo dân tộc thiểu số - hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng - hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội - hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) - hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai - các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự: Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn - hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở, trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước) - hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

Kim Nhung (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Công nhân làm hàng chục năm ở TPHCM vẫn không đủ tiền mua nhà

Nam Dương |

TPHCM - Nhiều công nhân, cán bộ công đoàn đều rất băn khoăn khi chính sách xây nhà ở cho công nhân được đề ra từ lâu, nhưng việc thực hiện trên thực tế còn rất khiêm tốn và cho rằng cần có chính sách ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp xây nhà cho công nhân.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xây nhà nội trú cho cán bộ vùng cao

QUÁCH DU - TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 29.7, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện Hương Khê và chính quyền xã Hương Liên đã tổ chức khánh thành công trình nhà ở nội trú cho công nhân, viên chức lao động vùng sâu vùng xa ở xã Hương Liên (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 600 triệu đồng xây nhà tình nghĩa ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ số tiền hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai ngay việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng thuộc gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân làm hàng chục năm ở TPHCM vẫn không đủ tiền mua nhà

Nam Dương |

TPHCM - Nhiều công nhân, cán bộ công đoàn đều rất băn khoăn khi chính sách xây nhà ở cho công nhân được đề ra từ lâu, nhưng việc thực hiện trên thực tế còn rất khiêm tốn và cho rằng cần có chính sách ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp xây nhà cho công nhân.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xây nhà nội trú cho cán bộ vùng cao

QUÁCH DU - TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 29.7, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp với Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ huyện Hương Khê và chính quyền xã Hương Liên đã tổ chức khánh thành công trình nhà ở nội trú cho công nhân, viên chức lao động vùng sâu vùng xa ở xã Hương Liên (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 600 triệu đồng xây nhà tình nghĩa ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ số tiền hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai ngay việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng thuộc gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.