Công nhân làm hàng chục năm ở TPHCM vẫn không đủ tiền mua nhà

Nam Dương |

TPHCM - Nhiều công nhân, cán bộ công đoàn đều rất băn khoăn khi chính sách xây nhà ở cho công nhân được đề ra từ lâu, nhưng việc thực hiện trên thực tế còn rất khiêm tốn và cho rằng cần có chính sách ưu đãi để khuyến khích doanh nghiệp xây nhà cho công nhân.

Làm hàng chục năm vẫn phải ở thuê

Chị Trần Thị Thu Hương - công nhân (CN) Plan 2, Công ty Việt Nam Samho, huyện Củ Chi, TPHCM -  cho biết, quê chị ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Từ năm 1998, chị đã rời quê vào TPHCM để đi làm. Công việc của chị ở công ty kể cả có làm thêm cũng chỉ được khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Chồng chị làm thợ hồ, nếu có việc ổn định thì được khoảng 9 - 10 triệu đồng/tháng. Vợ chồng chị có con nhỏ còn đang tuổi ăn học, nên trước đây, cả gia đình chị chỉ dám thuê căn phòng hơn 15m2 với giá 1,2 triệu đồng/tháng. Gần đây, gia đình chị được anh chồng cho về ở nhờ, nên bớt được tiền thuê nhà trọ, nhưng thu nhập thấp, nên không đủ khả năng để mua nhà, dù chỉ là nhà ở xã hội.

“Với giá đất như hiện nay, dù ở Củ Chi khá thấp so với các quận, huyện khác nhưng nếu doanh nghiệp bỏ tiền ra xây nhà bán cho CN thì đại đa số vẫn không đủ tiền mua. Chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ đến việc mua nhà ở TPHCM. Chúng tôi dự định làm thêm một thời gian nữa rồi vợ chồng lại dắt díu nhau về quê. Các con lớn nếu ở lại TPHCM thì phải tự lo” - chị Hương chia sẻ.

Chị Hương đang chăm con nhỏ học lúc ở nhà trọ. Ảnh: Đức Long
Chị Hương đang chăm con nhỏ học lúc ở nhà trọ. Ảnh: Đức Long

Còn anh Đoàn Trần Nhiệm (quê ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) - CN Bộ phận bảo trì Công ty Nidec Việt Nam - cho hay, vợ chồng anh đã có hơn 16 năm  vào TPHCM sinh sống. Nhưng gia đình anh hiện thuê nhà tại Khu giãn dân phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TPHCM.

Dù thu nhập của 2 vợ chồng khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng kể cả làm thêm, nhưng do còn nuôi hai con nhỏ đang ăn học, không tích lũy được bao nhiêu, nên không thể mua được nhà, dù chỉ là nhà ở xã hội. “Mong sao Nhà nước sớm xây nhà ở xã hội giá rẻ và ngân hàng cho công nhân lao động (CNLĐ) vay thêm tiền thì mới có thể mua được nhà” - anh Nhiệm nói.

Cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây nhà ở cho công nhân

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch Công đoàn Công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Kinh Trung 1, TP.Thủ Đức, TPHCM) - cho biết, công ty có khu nhà lưu trú cho 1.000 người trong số gần 2.000 công nhân của công ty. Đây là một trong số rất ít doanh nghiệp có khu lưu trú cho công nhân ở TPHCM.

Hầu hết công nhân của công ty đều ở trong khu lưu trú hoặc phải thuê phòng trọ bên ngoài. Hằng tháng, công ty đều có hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, kể cả người ở trong khu lưu trú 300.000 đồng/tháng.

Theo bà Vân, với thu nhập của công nhân và giá nhà đất như hiện nay ở TPHCM, ít người có thể mua được nhà ở. Từ đó, bà Vân kiến nghị: “Trong khi Nhà nước chưa xây được nhà ở xã hội cho công nhân thuê, mua thì cần có chính sách tốt hơn nữa để khuyến khích doanh nghiệp làm việc này. Nếu doanh nghiệp nào xây nhà lưu trú cho gia đình công nhân thuê thì được giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm”.

Hầu hết công nhân đều mong muốn mua được nhà ở xã hội để “an cư, lạc nghiệp“. Ảnh: Nam Dương
Hầu hết công nhân đều mong muốn mua được nhà ở xã hội để “an cư, lạc nghiệp“. Ảnh: Nam Dương

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen Việt Nam - cho hay, vừa qua, công ty có làm hồ sơ để cho hơn 22.000 công nhân được hưởng hỗ trợ tiền nhà trọ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ và nguyện vọng chung là đều muốn có được nơi ở ổn định để “an cư lạc nghiệp”. Thế nhưng, với thu nhập như hiện nay, công nhân rất khó mua được nhà nếu Nhà nước không quyết liệt thực hiện việc làm này.

Theo ông Nghiệp, với khả năng của công nhân hiện nay chỉ mua trả góp được nhà chung cư xã hội khoảng 500 triệu đồng trở xuống, còn hơn thì rất khó khăn. “Nhà nước cần có chính sách cấp đất không thu tiền sử dụng đất, miễn thuế cho doanh nghiệp xây nhà ở xã hội cho công nhân để trừ vào giá bán thì công nhân mới có thể mua được nhà ở TPHCM để yên tâm làm việc” - ông Nghiệp kiến nghị.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Phải chuyển biến thực sự về vấn đề nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp

Vương Trần |

Thủ tướng cho biết, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của công nhân lao động, nhu cầu nhà ở của công nhân lao động vẫn rất cấp bách.

Đà Nẵng: Kiến nghị xây dựng thêm nhà ở cho công nhân

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Sáng 12.7, phát biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng - ông Ngô Xuân Thắng kiến nghị TP cần xây thêm nhiều nhà ở cho công nhân lao động. Nhất là tại các khu công nghiệp tập trung.

Nhà ở cho công nhân lao động ở Long An: Nhiều kết quả khả quan

phấn đấu |

Là tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, số lượng CNLĐ tăng nhanh, nhưng việc lo chỗ ở cho CNLĐ còn quá khiêm tốn. Tỉnh Long An đang quyết tâm khắc phục sự “bất cập” này.

Nhà ở cho công nhân lao động: Sớm cải cách, tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa là công việc lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội… tuy nhiên hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Phải chuyển biến thực sự về vấn đề nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp

Vương Trần |

Thủ tướng cho biết, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu, đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của công nhân lao động, nhu cầu nhà ở của công nhân lao động vẫn rất cấp bách.

Đà Nẵng: Kiến nghị xây dựng thêm nhà ở cho công nhân

Thanh Hải |

Đà Nẵng - Sáng 12.7, phát biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng - ông Ngô Xuân Thắng kiến nghị TP cần xây thêm nhiều nhà ở cho công nhân lao động. Nhất là tại các khu công nghiệp tập trung.

Nhà ở cho công nhân lao động ở Long An: Nhiều kết quả khả quan

phấn đấu |

Là tỉnh phát triển công nghiệp hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, số lượng CNLĐ tăng nhanh, nhưng việc lo chỗ ở cho CNLĐ còn quá khiêm tốn. Tỉnh Long An đang quyết tâm khắc phục sự “bất cập” này.

Nhà ở cho công nhân lao động: Sớm cải cách, tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội

Cao Nguyên |

Phát triển nhà ở xã hội là mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội; vừa có tính cấp bách, vừa là công việc lâu dài; vừa có tính chất kinh tế, vừa có tính chất xã hội… tuy nhiên hàng loạt các khó khăn phát sinh liên quan đến vấn đề bố trí nguồn quỹ đất, thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý quá lâu cũng như việc khó huy động nguồn vốn đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận khi đầu tư vào lĩnh vực này đang khiến không ít dự án nhà ở xã hội đình trệ ở nhiều địa phương.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.