Hớ to, nếu vội mua nhà rao bán “cắt lỗ”

Cao Nguyên |

Dựa vào thời điểm dịch giã, nhiều người rao bán bất động sản (BĐS) với giá “cắt lỗ” đến gần nửa tỉ đồng. Thực chất, đây là những chiêu trò, thủ đoạn của những chủ nhà đất và môi giới BĐS. Thực tế, theo các chuyên gia, với người Việt Nam, BĐS là một sản phẩm giá trị nên khó có chuyện bán tháo như vậy nên khách mua nhà cần tìm hiểu kỹ tránh tin vào thông tin “cắt lỗ” mà dễ bị mua hớ.

“Cắt lỗ” gần nửa tỉ 

Khảo sát qua nhiều trang mạng mua bán BĐS, PV Lao Động nhìn thấy các thông tin rao bán căn hộ “cắt lỗ” căn hộ chung cư, “bán tháo” đất nền, bán lỗ đất mùa dịch... Đơn cử như một căn hộ tại dự án An Bình City với diện tích 112m2, nội thất liền tường, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, view hồ trên đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang được chủ nhân chào bán “cắt lỗ” 400-500 triệu đồng, còn hơn 4 tỉ đồng.

Trong vai người mua nhà, PV liên hệ với người rao bán tên Hiếu. Người này cho biết với giá trị căn hộ bây giờ ở quanh khu vực Mỹ Đình, Phạm Văn Đồng thì nếu trên 100m2 và 3 phòng ngủ thì rất khó tìm được giá dưới 4 tỉ đồng. “Do gia đình đang có việc nên phải rao bán “cắt lỗ” chứ cách đây 1 năm giá đã cao hơn so với giá tôi đang rao bán bây giờ” - ông này nhấn mạnh.

Cũng với hình thức rao bán “cắt lỗ”, căn hộ tầng 21 có diện tích 73,8m2, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, nằm trong dự án trên đường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang được rao bán với giá gần 2,9 tỉ đồng.

Theo chia sẻ anh T, anh là một trong những nhà đầu tư cá nhân, chuyên “săn” các căn hộ chung cư, mua vào từ khi đào móng và bán ra khi dự án cơ bản hoàn thiện hạ tầng. Bình thường, mỗi căn hộ đều có lãi từ 10 - 30%. Nếu không vì dịch COVID-19, anh phải bán giá tầm 3,2 - 3,4 tỉ đồng. Song khi tìm kiếm các thông tin rao bán liên quan, PV nhận thấy một số căn hộ có cùng diện tích và ở cùng các dự án cũng đang được rao bán với giá tương đương mà không hề có chuyện cắt lỗ.

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội - cho biết, cắt lỗ, bán tháo là một trong những chiêu bài quảng cáo mà những người muốn bán nhà đất sử dụng để “câu view”, thu hút sự chú ý của người mua. Theo ông Điệp, đây không chỉ là “bài” của dân môi giới mà với nhiều chính chủ, họ cũng sử dụng cách này. Chỉ cần một cuộc gọi, ngay sau đó sẽ thấy giá thực tế khác xa giá rao. Thậm chí, có trường hợp giá rao khớp với giá bán, nhưng khảo sát thực tế lại không hề rẻ hơn chút nào.

Không có làn sóng “bán tháo” thực sự

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Công ty Nhà ở ngay Việt Nam khẳng định, thông tin “cắt lỗ” là hoàn toàn phi lý. Theo ông Huy, so với những ngày cuối năm 2020, hiện nay giá vật liệu xây dựng đã tăng 20 - 50%, chưa nói đến giá nhân công, tiền sử dụng đất tăng cùng với tâm lý sở hữu nhà trong mùa dịch... Chi phí đầu vào tăng buộc chủ đầu tư dự án phải tăng giá bán, vô hình chung đẩy giá thị trường tăng, thiết lập một mặt bằng giá mới.

Trong khi đó, chuyên gia BĐS Phan Công Chánh khẳng định, làn sóng bán tháo BĐS chưa xảy ra, ít nhất là đến cuối năm nay, bởi một loạt lý do như: Với người Việt, BĐS là một tài sản lớn. Có rất nhiều người dành dụm hàng chục năm mới có và họ không dễ gì buông bỏ, trừ một số ít nhà đầu tư mua đi bán lại, theo hình thức “lướt sóng”. Họ sẽ vay bạn bè, người thân để trả lãi. Trừ trường hợp quá cấp bách, họ sẽ không bán tài sản đã mất rất nhiều thời gian để tích lũy, dành dụm.

Chia sẻ về thời điểm thích hợp để xuống tiền mua bán BĐS, TS Đinh Thế Hiển cho rằng, không ít người mua và người bán đang chờ đến tháng 10, thời điểm có thể sẽ nới lỏng giãn cách xã hội nếu kiểm soát được dịch tại một số tỉnh. Đây cũng là thời điểm mà nhiều công ty BĐS dự báo sẽ có đợt thanh khoản “bùng” lên, do những nhà đầu tư sẵn tiền mặt bắt đầu “bắt đáy” thị trường.

Báo cáo thị trường BĐS quý II của Bộ Xây dựng cho biết, giá giao dịch căn hộ chung cư bình quân, đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM trong quý II vẫn tăng khoảng 5-7% so với quý trước. Bộ Xây dựng nhận định, với thị trường nhà ở, thị trường trong quý II cơ bản vẫn phát triển ổn định, giá giao dịch tại hầu hết các địa phương có xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung vẫn tập trung chủ yếu là nhà ở trung cấp và cao cấp, nguồn cung nhà ở xã hội và giá thấp còn rất hạn chế. Trong đó, nguồn cung nhà ở sơ cấp từ các dự án mở bán tiếp tục giảm so với năm 2020.

Bộ Xây dựng nhận định trong báo cáo quý II. "Dù bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng thị trường BĐS tại Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, thậm chí, một số phân khúc vẫn có triển vọng tăng trưởng tốt".

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt môi giới bất động sản “vỡ mộng” đổi đời

CAO NGUYÊN |

Trong thời buổi dịch bệnh phức tạp, hầu hết nhân viên môi giới phải tạm thời nghỉ việc, không có thu nhập, thậm chí phải nhận đồ thực phẩm cứu trợ. Nhiều môi giới bị vỡ mộng khi trước đây từng nghĩ làm nghề này sẽ có cơ hội đổi đời.

“Mánh khóe” kiếm tiền của môi giới bất động sản

ANH HUY |

Dịch bệnh kéo dài, nhiều môi giới bất động sản đã phải chuyển sang nghề khác nhưng cũng có những nhân viên môi giới bám trụ với nghề. Tuy nhiên, để có tiền trang trải, không ít trong số họ phải đưa ra nhiều "mánh" kiếm tiền để duy trì cuộc sống.

Kế hoạch bám trụ nghề của nhân viên môi giới bất động sản

CAO NGUYÊN |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động mạnh tới toàn thị trường bất động sản, hàng trăm nghìn môi giới là những người lao đao nhất lúc này. Giới chuyên gia cho rằng để có thể tiếp tục tồn tại với nghề, môi giới cần phải lên kế hoạch bài bản hơn, thậm chí còn phải chuẩn bị bước đệm thật chắc chắn hơn sau dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt môi giới bất động sản “vỡ mộng” đổi đời

CAO NGUYÊN |

Trong thời buổi dịch bệnh phức tạp, hầu hết nhân viên môi giới phải tạm thời nghỉ việc, không có thu nhập, thậm chí phải nhận đồ thực phẩm cứu trợ. Nhiều môi giới bị vỡ mộng khi trước đây từng nghĩ làm nghề này sẽ có cơ hội đổi đời.

“Mánh khóe” kiếm tiền của môi giới bất động sản

ANH HUY |

Dịch bệnh kéo dài, nhiều môi giới bất động sản đã phải chuyển sang nghề khác nhưng cũng có những nhân viên môi giới bám trụ với nghề. Tuy nhiên, để có tiền trang trải, không ít trong số họ phải đưa ra nhiều "mánh" kiếm tiền để duy trì cuộc sống.

Kế hoạch bám trụ nghề của nhân viên môi giới bất động sản

CAO NGUYÊN |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động mạnh tới toàn thị trường bất động sản, hàng trăm nghìn môi giới là những người lao đao nhất lúc này. Giới chuyên gia cho rằng để có thể tiếp tục tồn tại với nghề, môi giới cần phải lên kế hoạch bài bản hơn, thậm chí còn phải chuẩn bị bước đệm thật chắc chắn hơn sau dịch.