Hải Phòng: Chuẩn bị cưỡng chế khu đất quốc phòng bị xây dựng trái phép

Mai Chi |

UBND quận Hải An chuẩn bị tổ chức cưỡng chế khu đất quốc phòng bị hàng trăm hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép.

Chiều ngày 24.4, ông Nguyễn Công Hân - Phó Chủ tịch UBND quận Hải An (TP Hải Phòng) - cho biết:

Liên quan đến vụ hàng trăm hộ dân xây dựng lấn chiếm, trái phép trên khu đất quốc phòng tại địa bàn phường Thành Tô, UBND quận đã xác định tính pháp lý, kiểm đếm những ngôi nhà xây trái phép và đã báo cáo thành phố về phương án tổ chức cưỡng chế.

Như Lao Động đã đưa tin, khu đất 14,2 ha đất tại phường Thành Tô là đất quốc phòng, được giao cho Sư đoàn 363 quản lý.

Tuy nhiên, từ nhiều năm trước, Sư trưởng của Sư đoàn đã cấu kết với cán bộ phường và các đối tượng khác để xẻ thịt 5,7 ha (trên tổng số 14,2 ha) để bán cho hàng trăm hộ xây dựng nhà ở trái phép. Tại khu vực này, các ngôi nhà cao tầng kiên cố mọc lên, người dân cũng đã đến sinh sống nhiều năm.

Về việc này, tháng 10.2018, tòa án quân sự Quân khu 3 đã đưa vụ việc ra xét xử, hai cán bộ quân đội (Sư trưởng Sư đoàn 363 và Chủ nhiệm hậu cần Sư đoàn 363), cựu chủ tịch phường Thành Tô và một cán bộ của Sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng đã phải lĩnh án từ 30 - 42 tháng tù giam.

Số diện tích đất còn lại 9ha, từ năm 2016, mà cao điểm là những tháng cuối năm 2018, hàng trăm người dân tự ý nhảy vào lấn chiếm, xây nhà trái phép.

Tháng 10.2018, Bộ Quốc phòng đã bàn giao khu đất trên cho TP Hải Phòng quản lý.

Thực trạng lúc đó, có thể nói hiếm có nơi nào mà sự lấn chiếm, xây dựng lại ngang nhiên, trái phép như vậy.

Hàng trăm ngôi nhà được thi công gấp rút, để nhanh chóng hoàn thiện. Lúc đó, TP Hải Phòng đã điều lực lượng xuống quản lý, quây rào tôn để ngăn cản việc thi công, nhưng những người vi phạm vẫn cố tình xây dựng nhà.

Tình trạng chống người thi hành công vụ thường xuyên diễn ra. Nhiều lần cán bộ phường Thành Tô bị đe dọa khi xuống kiểm tra, ngăn cản việc xây dựng trái phép. Nhưng khi lực lượng chức năng rút đi, thì các ngôi nhà lại tiếp tục được hoàn thiện.

Tính từ thời điểm trước tết âm lịch đến nay, hàng chục ngôi nhà mới đã mọc lên. Việc vi phạm diễn ra ngang nhiên, công khai. TP Hải Phòng đã có chủ trương cưỡng chế để thu hồi khu đất bị xây dựng trái phép.

Theo ông Nguyễn Công Hân - Phó Chủ tịch UBND quận Hải An, TP Hải Phòng cũng đã đồng ý chủ trương cưỡng chế của quận, nhưng hiện tại, thành phố đang chuẩn bị công tác kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2019), nên ngày cụ thể sẽ được quyết định sau ngày này.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn đất quốc phòng bị "xẻ thịt"

Phạm Đông |

Để nhanh chóng chấm dứt tình trạng khu đất quốc phòng bị "xẻ thịt", trở thành điểm nóng về lấn chiếm đất đai gây mất an ninh trật tự, UBND TP.Hải Phòng tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng.

Đất quốc phòng bị “xẻ thịt” tại Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng 363 bị tuyên phạt 42 tháng tù

Hoàng Hoan |

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không Không quân 363 Nguyễn Văn Khuây đã bị tòa tuyên phạt 42 tháng tù giam do để xảy ra vụ "xẻ thịt" đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng

Chuẩn bị xét xử vụ "xẻ thịt" khu đất quốc phòng tại Hải Phòng

H.Hoan |

Ngày 22.10, một nguồn tin từ Tòa án quân sự Quân khu 3 (Bộ Quốc Phòng) cho biết, vào ngày 24.10 tới đây, tòa án này sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định quản lý, sử dụng đất tại khu đất 5 ha đất quốc phòng ở khu Đồng Xá, thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Hải Phòng: Tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn đất quốc phòng bị "xẻ thịt"

Phạm Đông |

Để nhanh chóng chấm dứt tình trạng khu đất quốc phòng bị "xẻ thịt", trở thành điểm nóng về lấn chiếm đất đai gây mất an ninh trật tự, UBND TP.Hải Phòng tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng.

Đất quốc phòng bị “xẻ thịt” tại Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng 363 bị tuyên phạt 42 tháng tù

Hoàng Hoan |

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không Không quân 363 Nguyễn Văn Khuây đã bị tòa tuyên phạt 42 tháng tù giam do để xảy ra vụ "xẻ thịt" đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng

Chuẩn bị xét xử vụ "xẻ thịt" khu đất quốc phòng tại Hải Phòng

H.Hoan |

Ngày 22.10, một nguồn tin từ Tòa án quân sự Quân khu 3 (Bộ Quốc Phòng) cho biết, vào ngày 24.10 tới đây, tòa án này sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định quản lý, sử dụng đất tại khu đất 5 ha đất quốc phòng ở khu Đồng Xá, thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng.