Hải Phòng: Tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn đất quốc phòng bị "xẻ thịt"

Phạm Đông |

Để nhanh chóng chấm dứt tình trạng khu đất quốc phòng bị "xẻ thịt", trở thành điểm nóng về lấn chiếm đất đai gây mất an ninh trật tự, UBND TP.Hải Phòng tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng.

Triển khai các biện pháp bảo vệ 

Liên quan đến vụ việc khu đất quốc phòng bị "xẻ thịt", ngày 30.10, UBND TP.Hải Phòng - cho biết, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức bàn giao dứt điểm hồ sơ, tài liệu, tài sản, vật kiến trúc trên khu đất quốc phòng; tổ chức họp để thống nhất việc bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc điều tra, xử lý các sai phạm trên khu đất quốc phòng trong thời gian Bộ Quốc phòng quản lý.

Bên cạnh đó, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương thu hồi khu đất quốc phòng, chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng trực tiếp cho nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo rà soát, xử lý các hợp đồng cấp điện, cấp nước cho các hộ dân không đúng quy định và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Mặt khác, UBND thành phố giao cho quận Hải An chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập các chốt gác, thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thực hiện việc tuần tra, bảo vệ khu đất quốc phòng 24/24 giờ và dựng hàng rào toàn bộ 14,2ha với tổng chiều dài dự kiến khoảng 1.300m để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập, chiếm đất, xây dựng trái phép.

Các đơn vị sẽ có nhiệm vụ chuyển toàn bộ nguyên vật liệu do người dân đang tập kết để xây dựng trái phép ra khỏi khu đất. Rà soát, tổng hợp các hồ sơ, tài liệu và các kiến nghị của nhân dân; đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Về trình tự thực hiện các công tác trên, trước mặt tập trung triển khai tại khu đất 9,2ha, các công trình đang xây dựng, chưa hoàn thành, chưa có người ở, sau đó đến các nhà xây kiên cố có người ở và khu đất 5ha. 

Luôn có sẵn lực lượng chức năng túc trực để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực. Ảnh: PV.
Luôn có sẵn lực lượng chức năng túc trực để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực. Ảnh: PV.

UBND thành phố tiếp tục giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng các phương án đấu tranh với các đối tượng cầm đầu, chủ mưu gây rối trật tự, chiếm đất, xây dựng trái phép.

Trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã ngăn chặn tuyệt đối việc thi công, yêu cầu các tốp thợ rời khỏi hiện trường, lập 30 biên bản vi phạm hành chính, dán 20 thông báo; tháo dỡ 300m cống, 300m hàng rào tôn; thu giữ 1 máy xúc, 1 xe kéo, 2 máy tời, 1 bạt che, tổ chức cắt điện, nước tại các công trình đang xây dựng trái phép.

Khu đất quốc phòng chia làm 2 khu. Qua kiểm tra, rà soát, thống kê các công trình xây dựng và số nhân hộ khẩu đang ăn ở thực tế trên khu đất quốc phòng. Kết quả cụ thể, tổng số có 349 công trình xây dựng, tổng số hộ gia đình sinh sống gồm 107 hộ = 360 nhân khẩu.

Cụ thể: trên khu đất 5ha có tổng số 216 công trình, 86 hộ gia đình sinh sống với 304 nhân khẩu. Trên khu đất 9,2ha có tổng số 133 công trình, 21 hộ gia đình sinh sống với 56 nhân khẩu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng nói về vụ "xẻ thịt" đất quốc phòng

Nguyên - Hùng - Trung |

Trong phiên họp buổi sáng, ĐBQH Dương Trung Quốc đã đề cập tới khu đất quốc phòng ở TP Hải Phòng có tình trang “phạt cho tồn tại”, Phó Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Bùi Thanh Tùng trả lời về vấn đề này.

Đất quốc phòng bị “xẻ thịt” tại Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng 363 bị tuyên phạt 42 tháng tù

Hoàng Hoan |

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không Không quân 363 Nguyễn Văn Khuây đã bị tòa tuyên phạt 42 tháng tù giam do để xảy ra vụ "xẻ thịt" đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng

Đang xét xử vụ “xẻ thịt” đất quốc phòng

Hoàng Hoan |

Sáng nay 24.10, tại trại tạm giam quân sự Quân khu 3 (xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Tòa án Quân khu 3 xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định quản lý đất đai xảy ra tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng do sự đoàn phòng không 363 quản lý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng nói về vụ "xẻ thịt" đất quốc phòng

Nguyên - Hùng - Trung |

Trong phiên họp buổi sáng, ĐBQH Dương Trung Quốc đã đề cập tới khu đất quốc phòng ở TP Hải Phòng có tình trang “phạt cho tồn tại”, Phó Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Bùi Thanh Tùng trả lời về vấn đề này.

Đất quốc phòng bị “xẻ thịt” tại Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng 363 bị tuyên phạt 42 tháng tù

Hoàng Hoan |

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không Không quân 363 Nguyễn Văn Khuây đã bị tòa tuyên phạt 42 tháng tù giam do để xảy ra vụ "xẻ thịt" đất quốc phòng tại phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng

Đang xét xử vụ “xẻ thịt” đất quốc phòng

Hoàng Hoan |

Sáng nay 24.10, tại trại tạm giam quân sự Quân khu 3 (xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Tòa án Quân khu 3 xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định quản lý đất đai xảy ra tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng do sự đoàn phòng không 363 quản lý.