Gỡ vướng cho người dân nằm trong quy hoạch đất dân cư xây dựng mới

Gia Miêu |

Nhiều trường hợp người dân ở một số quận huyện tại TP Hồ Chí Minh không thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở do hồ sơ chờ xem xét bởi vướng quy hoạch đất dân cư xây dựng mới.

Tại huyện Bình Chánh, có nhiều trường hợp người dân khá bức xúc vì họ có đất nhưng khi nộp hồ sơ xin chuyển đổi mục đích thì chính quyền cho biết không được chuyển vì các khu đất này nằm trong quy hoạch đất dân cư xây dựng mới thấp tầng. Điều này đã gây thiệt hại rất lớn cho người dân vì đất bỏ hoang không trồng trọt, chăn nuôi cũng không thể xây nhà.

Thống kê của UBND huyện Bình Chánh cho thấy, huyện này có 33 đồ án quy hoạch 1/2.000 có quy hoạch chức năng dân cư xây dựng mới, với tổng diện tích khoảng 1.200 ha. Huyện này cho hay, nhu cầu xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân trong huyện rất lớn, nhất là các hộ có đất trong khu dân cư xây dựng mới.

Theo một lãnh đạo của UBND huyện Bình Chánh, đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp là khái niệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc đưa ra và không có trong các quy định của pháp luật. Sau đó, trong Quyết định 60/2017 của UBND TP Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố cũng nói rõ, cấm tách thửa đối với đất hiện hữu. Gần 2 năm nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc không tiếp nhận đối với các hồ sơ tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật nên huyện Bình Chánh cũng như các quận huyện khác tạm ngừng nhận hồ sơ tách thửa đối với dạng này dù nhu cầu rất lớn.

Nhiều khu đất bị vướng quy hoạch đất dân cư quy hoạch mới. Ảnh: Gia Miêu
Nhiều khu đất bị vướng quy hoạch đất dân cư quy hoạch mới. Ảnh: Gia Miêu

Tại quận Bình Tân, thống kê từ các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 trên địa bàn quận cho thấy, có tổng cộng 155 khu đất đang được quy hoạch với hai chức năng là đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp, với quy mô hơn 341 ha. UBND quận Bình Tân thừa nhận, việc giải quyết các nhu cầu của người dân trong hai chức năng quy hoạch này hiện rất hạn chế, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp về đất đai của người dân.

Giải quyết vướng mắc này, các quận Bình Tân, Quận 12, Quận 8... giải quyết cho chuyển mục đích, cấp phép xây dựng có thời hạn (phép tạm) đối với đất dân cư xây dựng mới. Trong khi đó, các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè không giải quyết cho tách thửa, chuyển mục đích, không cấp phép xây dựng.

Trước tình trạng bức xúc kéo dài gây khó khăn cho người dân, mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường có kết luận chỉ đạo về công tác quản lý thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao các sở thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, về phần Sở Quy hoạch Kiến trúc khẳng định rõ cơ sở pháp lý theo quy định đối với nội dung quy hoạch chức năng đất dân cư xây dựng mới trong các đồ án quy hoạch. Đồng thời, đánh giá, nhận định tình hình triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch được duyệt tại các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới. Ngoài ra, tham mưu đề xuất trình UBND TP Hồ Chí Minh hướng xử lý phù hợp với luật định và tình hình thực tế hiện nay, tránh ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân tại các khu vực này.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh tham mưu đề xuất trình UBND TP Hồ Chí Minh về quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở quy định hiện hành, tham mưu đề xuất thành phố về điều kiện để chuyển đổi mục đích sử dụng đất (quy định hoặc hướng dẫn) để có cơ sở hướng dẫn các quận, huyện, TP Thủ Đức và người dân biết, thực hiện.

Sở Xây dựng rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác cấp phép xây dựng và công tác quản lý sau khi cấp phép xây dựng thực tế hiện nay tại các khu vực quy hoạch có chức năng đất dân cư xây dựng mới.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ pháp lý cho các dự án bất động sản cần sự đồng bộ

Gia Miêu |

Với những điểm nghẽn phức tạp về pháp lý, để các dự án bất động sản được tháo gỡ, đưa được sản phẩm ra thị trường thì ngoài các văn bản chỉ đạo, cần có thêm quy trình hướng dẫn thực hiện một cách chuẩn mực, hiệu quả.

Khoảng trống pháp lý khiến cán bộ không dám phê duyệt dự án bất động sản

GS-TSKH Đặng Hùng Võ |

Trong bài viết gửi Báo Lao Động, GS-TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - chỉ ra rằng, tình trạng có nhiều khoảng trống pháp luật trong một luật và có nhiều khoảng xung đột giữa các luật có liên quan là lý do chính làm cho những cán bộ có thẩm quyền không dám phê duyệt các dự án bất động sản (BĐS).

Tìm giải pháp tháo gỡ pháp lý cho dự án bất động sản

Gia Miêu |

Cùng với việc đưa ra các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, giải pháp thiết thực nhất lúc này đối với thị trường bất động sản là nhanh chóng gỡ vướng pháp lý cho các dự án bất động sản.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Xe đầu kéo đâm vỡ lan can đường Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài

Tô Thế |

Hà Nội - Xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ quận Cầu Giấy đi Hoàng Mai, đến khu vực trụ cầu T157 Vành đai 3 trên cao thì bất ngờ bị mất lái, tông thẳng vào lan can.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Tháo gỡ pháp lý cho các dự án bất động sản cần sự đồng bộ

Gia Miêu |

Với những điểm nghẽn phức tạp về pháp lý, để các dự án bất động sản được tháo gỡ, đưa được sản phẩm ra thị trường thì ngoài các văn bản chỉ đạo, cần có thêm quy trình hướng dẫn thực hiện một cách chuẩn mực, hiệu quả.

Khoảng trống pháp lý khiến cán bộ không dám phê duyệt dự án bất động sản

GS-TSKH Đặng Hùng Võ |

Trong bài viết gửi Báo Lao Động, GS-TSKH Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - chỉ ra rằng, tình trạng có nhiều khoảng trống pháp luật trong một luật và có nhiều khoảng xung đột giữa các luật có liên quan là lý do chính làm cho những cán bộ có thẩm quyền không dám phê duyệt các dự án bất động sản (BĐS).

Tìm giải pháp tháo gỡ pháp lý cho dự án bất động sản

Gia Miêu |

Cùng với việc đưa ra các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, giải pháp thiết thực nhất lúc này đối với thị trường bất động sản là nhanh chóng gỡ vướng pháp lý cho các dự án bất động sản.