Giấc mơ sở hữu nhà ở xã hội giá rẻ không còn xa với người dân Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Mặc dù là tỉnh miền núi nhưng giá trị đất nền ở tỉnh Lâm Đồng khá cao so với nhiều tỉnh thành trên cả nước. Thế nên, việc tỉnh Lâm Đồng khởi động xây dựng 303 căn hộ nhà ở xã hội đã đưa giấc mơ sở hữu nhà ở giá rẻ đến gần với người lao động có thu nhập thấp ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Giai đoạn 2021 - 2030 xây dựng 2.980 căn nhà ở xã hội

Thời gian qua, Lâm Đồng xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, trong giai đoạn 2009 - 2020, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành 3 dự án nhà ở xã hội chủ yếu tập trung ở thành phố Đà Lạt. Các dự án này được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, với tổng diện tích sàn 21.602 m2, 318 căn hộ.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Lâm Đồng dự kiến triển khai 12 dự án nhà ở xã hội. Trong đó, các sở, ngành, địa phương đang được giao tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư và xây dựng 3 dự án.

Cách đây ít hôm, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức khởi công xây dựng Dự án “Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng”. Dự án này nằm trên khu đất có diện tích 17.959 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 206 tỉ đồng.

Dự án sẽ xây dựng 4 khối nhà chung cư cao 5 tầng, 303 căn hộ nhà ở xã hội, 68 căn hộ thương mại. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng dự án sẽ giải quyết nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.500 công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Phú Hội và người dân thu nhập thấp trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Ngoài dự án này thì Dự án Nhà ở xã hội ở phường 3 và phường 4 đang được UBND thành phố Đà Lạt chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự án này có quy mô 480 căn nhà; trong đó có 420 căn nhà ở xã hội và 60 căn nhà ở thương mại.

Còn dự án Nhà ở Kim Đồng, ở phường 6, Thành phố Đà Lạt cũng đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ năng lực của nhà đầu tư; dự án này sẽ cung ứng 94 căn nhà ở xã hội.

Ngoài 3 dự án trên, Sở Xây dựng Lâm Đồng hiện phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương tiếp tục kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Sào Nam, ở phường 11, Thành phố Đà Lạt với số lượng 520 căn nhà và dự án nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc với 450 căn nhà.

Trong thời gian tới, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu, trong giai đoạn 2021-2030 sẽ tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng khoảng 174.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 2.980 căn.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp
Phối cảnh dự án nhà ở xã hội ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp

Giúp công nhân, người lao động có một tổ ấm ổn định

Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Quang Trung cho hay, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Tại tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tích cực tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nhà ở xã hội. Kết quả, đến nay, đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư, chính thức làm lễ khởi công Dự án “Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng”. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà An Bình làm chủ đầu tư.

Cũng theo ông Trung, dự án này sẽ mang đến những căn hộ chất lượng, an ninh, có giá cả phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động có một tổ ấm ổn định.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương và nhà đầu tư đối với công nhân, người lao động. Qua đó, bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi để họ có một môi trường sống tốt hơn.

"Dự án này sẽ đặt nền móng cho phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng" - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quy định khi vay thế chấp ngân hàng bằng nhà ở xã hội

tuyết lan (t/h) |

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở. Nhiều người dân thắc mắc nhà ở xã hội có được vay thế chấp hay không?

Thời gian cụ thể để được bán nhà ở xã hội hợp pháp

tuyết lan (t/h) |

Mua bán nhà ở xã hội đang là vấn đề "nóng" trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, nhiều người chưa nắm rõ quy định về thời gian có thể bán nhà ở xã hội.

Thiếu quỹ đất, nguồn cung nhà ở xã hội thiếu hụt 70%

Thu Giang |

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng các chính sách ưu đãi về vốn theo quy định của pháp luật hiện nay vẫn chưa đủ để khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

Người thu nhập trên mức trung bình kỳ vọng mua được nhà ở xã hội

Mạnh Cường |

Nhiều người thu nhập trên trung bình cũng muốn được mua nhà ở xã hội để an cư lập nghiệp. Bởi với thu nhập hiện tại để mua được nhà hay căn hộ chung cư ở thủ đô cũng phải tích lũy đến hàng chục năm.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Mùa yêu thương

Cát Tường - Văn Thắng |

Truyện ngắn dự thi: Bất giác, một cảm giác khó chịu dội lên trong lòng cô, nửa như tò mò, nửa như áy náy. Bài thi chữ xấu ấy nhất định không phải là học trò của Hân. Hân chưa từng đọc bài nào của em, thậm chí chưa từng gặp em bao giờ, biết đâu em có những ý hay, thú vị mà cô lại bỏ lỡ. Đây là là bài thi cuối kỳ tính hệ số 3, không thể chấm ẩu được. Nghĩ thế, Hân lại quay sang, cầm lấy bài thi và cố gắng đọc lại một lần nữa.
Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Nguyễn Thị Hà.

Những cặp đôi trên phim và ngoài đời là vợ chồng

Hương Lê |

Nhiều cặp đôi trên phim và cả ngoài đời là vợ chồng được khán giả yêu mến bởi sự ăn ý từ phim tới đời thật.

Doanh nghiệp cạn ví, dân gửi thêm 467 nghìn tỉ đồng vào ngân hàng

Cẩm Hà |

Trong khi doanh nghiệp phải rút ra hàng nghìn tỉ đồng, người dân vẫn tăng mạnh gửi tiền vào ngân hàng với số tiền gửi tăng thêm tới hơn 52 nghìn tỉ đồng chỉ trong tháng 4.2023.

Tìm thấy thi thể lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm tại tòa nhà công sở ở Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Vào hồi 8h50 ngày 2.7, Công an phường Hồng Hà, TP Hạ Long, nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong không rõ nguyên nhân tại tòa nhà liên cơ quan số 3 (tổ 9, khu 3, phường Hồng Hà)

Quy định khi vay thế chấp ngân hàng bằng nhà ở xã hội

tuyết lan (t/h) |

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở. Nhiều người dân thắc mắc nhà ở xã hội có được vay thế chấp hay không?

Thời gian cụ thể để được bán nhà ở xã hội hợp pháp

tuyết lan (t/h) |

Mua bán nhà ở xã hội đang là vấn đề "nóng" trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, nhiều người chưa nắm rõ quy định về thời gian có thể bán nhà ở xã hội.

Thiếu quỹ đất, nguồn cung nhà ở xã hội thiếu hụt 70%

Thu Giang |

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng các chính sách ưu đãi về vốn theo quy định của pháp luật hiện nay vẫn chưa đủ để khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân.

Người thu nhập trên mức trung bình kỳ vọng mua được nhà ở xã hội

Mạnh Cường |

Nhiều người thu nhập trên trung bình cũng muốn được mua nhà ở xã hội để an cư lập nghiệp. Bởi với thu nhập hiện tại để mua được nhà hay căn hộ chung cư ở thủ đô cũng phải tích lũy đến hàng chục năm.