Người thu nhập trên mức trung bình kỳ vọng mua được nhà ở xã hội

Mạnh Cường |

Nhiều người thu nhập trên trung bình cũng muốn được mua nhà ở xã hội để an cư lập nghiệp. Bởi với thu nhập hiện tại để mua được nhà hay căn hộ chung cư ở thủ đô cũng phải tích lũy đến hàng chục năm.

Anh Nguyễn Quang Đảng (28 tuổi) - nhân viên sale ôtô tại quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: Dự định ban đầu, hai vợ chồng anh tính mua nhà ở khu vực ngoại thành hoặc chung cư diện tích nhỏ, thậm chí vẫn phải trả góp vì tài chính eo hẹp. Nếu được tạo điều kiện, bản thân cũng muốn được mua nhà ở xã hội.

Anh Đảng đã tìm hiểu qua nhiều dự án nhà ở xã hội ở trung tâm thành phố hoặc gần sát trung tâm có giá từ 17 triệu đồng/m2. Với mức giá này, vợ chồng anh có thể mua được một căn hộ hơn 50m2 đảm bảo cuộc sống ổn định, thoải mái giữa lòng thủ đô. Trong khi đó, nhà khu vực ngoại thành đã lên đến gần 50 triệu đồng/m2, căn hộ chung cư ít nhất cũng 30 triệu/m2.

Thu nhập trên trung bình nhưng giá nhà hiện tại ở thủ đô vẫn khá cao đối với vợ chồng anh Đảng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Thu nhập trên trung bình nhưng giá nhà hiện tại ở thủ đô vẫn khá cao đối với vợ chồng anh Đảng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Cạnh phòng trọ tôi đang ở có một gia đình công nhân, 2 vợ chồng thu nhập trung bình 16 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ hết các chi phí thuê phòng, sinh hoạt, con cái, giáo dục số tiền còn lại khoảng 5 - 7 triệu đồng/tháng. Nói đến nhà ở xã hội họ cũng lắc đầu ngao ngán nghĩ không đủ lực. Mục tiêu đơn giản là cố gắng tích thêm ít tiền để về quê xây nhà hoặc thuê trọ lâu dài" - anh Đảng cho hay.

Vì vậy, anh Đảng cho rằng, nên phân bổ các dự án nhà ở xã hội đến với nhiều đối tượng hơn. Trong đó mở rộng thêm cho người lao động có thu nhập trung bình, gần đạt mức khá hoặc là lao động tự do.

"Tôi hi vọng Nhà nước nên xây thêm các dự án nhà ở xã hội dành riêng cho người thu nhập trung bình, khá. Có thể giá cao hơn, phát sinh nhiều loại phí hơn nhưng ở ngưỡng hợp lý thì chúng tôi vẫn chấp nhận" - anh Đảng kỳ vọng.

Anh Nguyễn Cường (28 tuổi) - làm việc tự do tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng mong muốn có cơ hội tiếp cận với nhà ở xã hội. Bởi bản thân anh đã tìm mỏi mắt không có căn hộ chung cư nào giá dưới 25 triệu đồng/m2.

Hơn nửa năm nay, anh Cường đã lùng sục khắp các chung cư ở nội thành ở Hà Nội, khu nào xa trung tâm cũng có giá gần 30 triệu đồng/m2 còn ở trung tâm giá cũng rơi vào 35, 40 triệu đồng/m2. Các khoản phí phát sinh hàng tháng cũng rất cao. Với mức giá này, gia đình anh chỉ có thể mua căn hộ rộng nhất 40m2 một phòng ngủ, như vậy khá chật chội và bất tiện với 3 thành viên.

Anh Cường cũng mong muốn được mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống tại thủ đô. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Anh Cường cũng mong muốn được mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống tại thủ đô. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo anh Cường, bản thân anh vẫn giữ quan điểm mua nhà ở thành phố đặc biệt là thủ đô. Bởi nơi đây không chỉ giúp anh làm việc hiệu quả mà còn là môi trường lý tưởng để chăm sóc giáo dục cũng như sức khỏe cho con cái. Tuy nhiên, giá nhà tại thủ đô ngày càng leo thang nên hơn 3 năm nay, hai vợ chồng vẫn tìm hiểu, theo đuổi ước mơ mua nhà.

Anh Cường chia sẻ, chính sách bán nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp giúp họ an cư lập nghiệp, tránh tình trạng đầu cơ là hoàn toàn hợp lý.

"Nếu những người có thu nhập trên mức trung bình như tôi cũng muốn mua nhà ở xã hội và ký cam kết sinh sống lâu dài, không bán lại trục lợi thiết nghĩ cũng nên tạo điều kiện" - anh Cường nói.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện để được mua nhà ở xã hội

Văn Thắng |

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 có nhiều nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong đó ưu tiên người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo và cận nghèo...

Đề xuất Tổng LĐLĐVN đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân

Quế Chi |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã ghi nhận tại Khoản 3 Điều 77, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn làm việc tại các khu công nghiệp.

Tăng thu nhập cho công nhân ở nông thôn

Mạnh Cường |

Nhiều doanh nghiệp lớn đã chọn nông thôn để sản xuất nhằm gia tăng thu nhập cho công nhân lao động vùng quê cũng như phát triển kinh tế nông thôn bền vững mặc dù biết sẽ khó khăn hơn so với ở thành phố.

Bất an với tàu cao tốc trung chuyển khách từ Tuần Châu sang Cát Bà

Nguyễn Hùng |

Những con tàu cao tốc chở khách trung chuyển từ Cảng Tuần Châu, TP Hạ Long sang Cát Bà, Hải Phòng phóng nhanh trên luồng lạch dày đặc tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long khiến du khách lo lắng, bức xúc.

Người già sống chật vật vì lương hưu chưa được 3 triệu đồng/tháng

MINH HỒNG |

Từng giữ chức vụ Phó Quản đốc phân xưởng thuộc một công ty sản xuất giấy tại Hải Phòng, hiện tại, mức lương hưu ông Nở nhận được chưa tròn 3 triệu đồng/tháng. Dù đã sống tiết kiệm nhưng tình trạng giá cả leo thang cùng nhiều căn bệnh tuổi già khiến ông Nở phải chật vật trang trải cuộc sống.

Công khai mua - bán giấy chứng nhận nghỉ việc giả để hưởng bảo hiểm xã hội

LƯƠNG HẠNH |

Nếu có nhu cầu “phù phép” từ người khỏe mạnh trở thành bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện, người lao động chỉ tốn 150.000 đồng. Trong vòng 1 ngày sau, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã đến tay người đặt mua. Đáng nói, theo tiết lộ của đối tượng bán loại giấy này, đa số khách hàng đặt mua là công nhân, lao động có thu nhập thấp.

"Lạm phát" IELTS, học sinh lo đạt 7.0 chưa đủ để đỗ đại học

TRÀ MY |

Hiện nay, số lượng học sinh đăng ký học và thi IELTS ngày càng cao. Nhiều học sinh cho rằng IELTS như “tấm vé” thông hành làm gia tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học.

Dự báo thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2023 mới nhất

Thanh Vân |

Dự báo thời tiết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được Báo Lao Động cập nhật mới nhất giúp thí sinh và phụ huynh chủ động sắp xếp hoạt động nhằm có một kỳ thi suôn sẻ, thuận lợi.

Điều kiện để được mua nhà ở xã hội

Văn Thắng |

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 có nhiều nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong đó ưu tiên người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo và cận nghèo...

Đề xuất Tổng LĐLĐVN đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân

Quế Chi |

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã ghi nhận tại Khoản 3 Điều 77, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn làm việc tại các khu công nghiệp.

Tăng thu nhập cho công nhân ở nông thôn

Mạnh Cường |

Nhiều doanh nghiệp lớn đã chọn nông thôn để sản xuất nhằm gia tăng thu nhập cho công nhân lao động vùng quê cũng như phát triển kinh tế nông thôn bền vững mặc dù biết sẽ khó khăn hơn so với ở thành phố.