Giá trị tồn kho bất động sản lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng

ANH HUY |

Hàng chục nghìn tỉ đồng đang tồn kho trong lĩnh vực bất động sản, chủ yếu là nhà ở riêng lẻ, đất nền của các dự án và căn hộ nghỉ dưỡng.

Thực tế cho thấy, khi thị trường trầm lắng, phần lớn doanh nghiệp đều ghi nhận giá trị hàng tồn kho tăng là điều dễ hiểu, do việc khó bán hàng, thanh khoản thị trường gần như đóng băng. Tuy nhiên, lượng tồn kho bất động sản lớn trong thời gian qua phần nào đến từ các vướng mắc pháp lý, dòng vốn.

Bộ Xây dựng cho biết, trong Quý II, dù có những tín hiệu tích cực từ cơ chế chính sách, lãi suất ngân hàng, tuy nhiên cũng còn nhiều dự án bất động sản đang phải tạm dừng do vướng mắc liên quan đến quy định pháp lý, điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng và biến động nguyên vật liệu…

Ngoài ra, các dự án vẫn gặp khó khi vốn tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp đang bị hạn chế.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, lượng tồn kho được đánh giá tiếp tục tăng hơn so cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ, đất nền của các dự án và căn hộ nghỉ dưỡng của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà ở và nghỉ dưỡng, giá trị tồn kho bất động sản hiện nay lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng.

Cụ thể, qua số liệu báo cáo chưa đầy đủ của địa phương (có 17/63 tỉnh), lượng tồn kho bất động sản trong quý II vào khoảng 16.688 căn, bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền (chung cư 1.714 căn; nhà ở riêng lẻ 7.4773 căn; đất nền là hơn 7.500 nền).

Số liệu từ báo cáo tài chính quý II của 10 doanh nghiệp bất động sản có lượng hàng tồn kho lớn ghi nhận tổng hơn 297.000 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Còn theo báo cáo của DKRA (công ty về lĩnh vực bất động sản), tồn kho căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) lũy tiến đến tháng 6 đã vọt lên 42.364 căn, tiêu thụ condotel thấp hơn 78% so với cùng kỳ, riêng tháng 4 và 5, sức tiêu thụ giảm 95%.

Trong khi đó, tổng lượng tồn kho các tài sản nhà liền thổ ven biển tăng lên xấp xỉ 30.000 sản phẩm. Riêng sản phẩm biệt thự biển, tồn kho lũy tiến đến cuối quý II lên đến 15.000 căn cả miền Bắc và Nam.

Báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cũng chỉ ra trong Quý II, các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp (giá trên 10 tỉ đồng) gần như không ghi nhận giao dịch, phải cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm cắt lỗ của nhà đầu tư mua trước đó, dẫn tới hàng tồn kho ngày càng cao.

Chuyên gia kinh tế, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, trong lĩnh vực bất động sản, sản phẩm hoàn thiện tồn kho mới đáng lo ngại. Theo đó, hàng tồn kho thành phẩm là sản phẩm hoàn thiện như căn hộ, nhà ở đưa ra thị trường nhưng không được giao dịch, làm mất tính thanh khoản của doanh nghiệp, trở thành cục nợ có thể dẫn đến nguy cơ phá sản nếu không thể biến lượng hàng tồn thành tiền.

Trên thị trường, hàng tồn chủ yếu là các dự án bất động sản cao cấp với mức giá quá cao, không phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân.

Ngoài ra, vị chuyên gia này cho rằng, tồn kho bán thành sản phẩm hay còn gọi là bất động sản dở dang nếu thực hiện mãi không xong vì nhiều lý do cả về thủ tục pháp lý, vốn... và kéo dài sẽ trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp bất động sản nói riêng và cho nền kinh tế nói chung.

Hàng tồn kho nằm trong nhóm dự án vướng mắc về pháp lý, bị dừng triển khai, không ra được sản phẩm làm tăng gánh nặng chi phí, lãi vay ngày càng lớn.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Đìu hiu ở các dự án bất động sản khủng đón đầu sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành khởi công đầu năm 2021, đã thu hút hàng loạt dự án bất động sản "khủng" đổ về đầu tư xây dựng quanh con đường tỉnh lộ 769. Tuy nhiên, đến nay hàng loạt dự án triển khai dang dở, những khu đô thị đã hình thành cũng đìu hiu, vắng bóng nhân viên môi giới, khách hàng...

Bất động sản giảm giá ở nhiều phân khúc, giao dịch rục rịch trở lại

ANH HUY |

Theo Bộ Xây dựng, nhiều loại hình bất động sản đã có xu hướng giảm, điển hình như đất nền, biệt thự, nhà liền kề… tuy nhiên, mức độ giảm không nhiều như thời điểm cuối năm trước do các chi phí vốn hiện nay vẫn ở mức cao.

Nặng hàng tồn kho, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn khó bứt phá

ANH HUY |

Mặc dù xuất hiện những tín hiệu tích cực từ những cú hích chính sách vĩ mô, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn được dự báo khó khởi sắc trở lại trong ngắn hạn, đặc biệt hàng tồn kho lớn.

Vá lỗ hổng pháp lý trong kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ ở Việt Nam

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch địa phương, chuyên gia pháp lý đã đưa ra các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hơn đối với lĩnh vực kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch ở Việt Nam. Qua đó, giúp lĩnh vực này phát triển lành mạnh, đóng góp vào sự phục hồi ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.

Dùng kích điện tận diệt giun đất và những lò mổ giun tự phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng người dân sử dụng kích điện để bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường. Thậm chí nhiều người còn đầu tư hàng chục bộ kích điện để cho thuê và mở lò thu gom mổ giun tự phát để sơ chế giun và bán cho thương lái.

Bắt tạm giam nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Việt Dũng |

Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do xác định có liên quan trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trạng nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội sắp di dời khỏi nội đô

Ngọc Thùy |

Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội là 2 trong 9 địa điểm phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới do không phù hợp quy hoạch.

Tiếp tục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch nối Sơn La - Lai Châu

Minh Nguyễn |

Sơn La - Do anh hưởng của mưa lớn, tuyến Quốc lộ 279D đoạn qua huyện Mường La tiếp tục xảy ra sạt lở gây tắc đường.

Đìu hiu ở các dự án bất động sản khủng đón đầu sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành khởi công đầu năm 2021, đã thu hút hàng loạt dự án bất động sản "khủng" đổ về đầu tư xây dựng quanh con đường tỉnh lộ 769. Tuy nhiên, đến nay hàng loạt dự án triển khai dang dở, những khu đô thị đã hình thành cũng đìu hiu, vắng bóng nhân viên môi giới, khách hàng...

Bất động sản giảm giá ở nhiều phân khúc, giao dịch rục rịch trở lại

ANH HUY |

Theo Bộ Xây dựng, nhiều loại hình bất động sản đã có xu hướng giảm, điển hình như đất nền, biệt thự, nhà liền kề… tuy nhiên, mức độ giảm không nhiều như thời điểm cuối năm trước do các chi phí vốn hiện nay vẫn ở mức cao.

Nặng hàng tồn kho, bất động sản nghỉ dưỡng vẫn khó bứt phá

ANH HUY |

Mặc dù xuất hiện những tín hiệu tích cực từ những cú hích chính sách vĩ mô, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vẫn được dự báo khó khởi sắc trở lại trong ngắn hạn, đặc biệt hàng tồn kho lớn.