Giá nhà đất năm 2020: Tăng mạnh hay chững lại?

Thế Lâm (T/H) |

Năm 2019 qua đi thị trường nhà đất khá ảm đạm với những “quả bom” nổ ra như vụ condotel Cocobay, hàng loạt vụ đất nền “ảo” với dự án “ma”… Tuy nhiên có một thực tế là, dù có những xìcăngđan khiến thị trường nhà đất ở một số phân khúc ít nhiều chững lại, song số lượng hàng mới ra đã giảm mạnh.

Giá nhà đất có thể chững lại?

Kênh thông tin batdongsan.com.vn dẫn lại ý kiến của ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) - cho rằng, thị trường trong vòng 6 tháng đến hết năm 2020 sẽ không có nhiều biến động trên nền tảng khá ảm đạm của năm 2019.

Theo dự đoán của ông Hưng, nguồn cung nhà đất tại Hà Nội sẽ khá ổn định với mức giá chỉ tăng khoảng từ 1-2%, với TPHCM giá có thể tăng từ 4-5% do nguồn cung dự án mới giảm sút.

Trong khi đó, ý kiến của ông Trần Khánh Quang - Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa – được kênh batdongsan.com.vn dẫn lại cho rằng, trong khoảng từ 6 tháng tới đến hết năm 2020 sẽ là giai đoạn khó khăn của thị trường. Trong đó, những nhà đầu tư vay vốn quá nhiều và tham gia vào nhiều danh mục bất động sản có thể phải ra hàng với mức giá thấp hơn từ 5-10% giá vốn để trả nợ.

Trên thực tế, vào cuối năm 2019 tại kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó chỉ số tăng giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân dưới mức 4%. Nếu so sánh tương quan chỉ số CPI mục tiêu năm 2020 với mức giá nhà đất theo dự báo thì coi như không tăng.

Xìcăngđan condotel Cocobay được cho rằng không cản nổi giá nhà đất sẽ tiếp tục tăng (ảnh: PK).
Xìcăngđan condotel Cocobay được cho rằng không cản nổi giá nhà đất sẽ tiếp tục tăng . Ảnh: PK

Tuy nhiên, những trường hợp được cho là bán giảm giá để đẩy hàng hoặc bán với mức giá không tăng cũng chỉ được dự báo là nhỏ lẻ và rải rác chứ ồ ạt.

Chiều hướng tăng giá vẫn chiếm ưu thế

Các yếu tố thúc đẩy giá nhà đất trong năm 2020 có thể tăng, thậm chí tăng mạnh đang thể hiện khá rõ ràng.

Thứ nhất là bảng giá đất mới đã và sẽ được các địa phương ban hành và áp dụng đều tăng so với mức giá cũ, tùy từng địa phương có thể tăng từ 12-15%, có nơi như TPHCM dự kiến tăng từ 30-50% so với bảng giá đất cũ.

Việc tăng giá đất trong khung giá của nhà nước tại các địa phương được nhiều chuyên gia địa ốc cho rằng chắc chắn sẽ khiến giá sản phẩm nhà đất thương mại tăng vì giá đất thường chiếm từ 10-14% giá thành sản phẩm địa ốc.

Yếu tố tác động thứ hai là tại nhiều thành phố lớn đặc biệt là TPHCM, trong năm 2019 những rổ hàng mới ra rất hạn chế từ đất nền dự án cho đến dự án căn hộ. Chính vì thế, giá các sản phẩm địa ốc thương mại có khả năng sẽ tiếp tục tăng vì nguồn cung khan hiếm.

Theo nghiên cứu của Công ty DKRA Việt Nam, trong 5 năm qua (2015-2019), giá căn hộ tại TPHCM tăng hơn 50%. Trong đó, riêng năm 2019 mức tăng giá cao hơn vì lượng cung hàng hóa giảm mạnh.

Cả đất nền và căn hộ chung cư được dự báo đều tăng giá (ảnh:PK).
Cả đất nền và căn hộ chung cư được dự báo đều tăng giá . Ảnh: PK

Trong khi đó, một khảo sát của Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vừa công bố cho thấy, trong 3 tháng cuối năm 2019 nhà liền thổ trong các dự án trên thị trường sơ cấp tại TPHCM ghi nhận được giá bán hơn 4.600USD/m2 đất, tăng xấp xỉ 25% theo năm. Theo JLL, khả năng giá bán nhà phố, biệt thự trong các dự án vẫn tiếp tục tăng trong khoảng thời gian 12 tháng tới.

Một thực tế hiện nay tại các thị trường bất động sản lớn như Hà Nội và TPHCM là tỉ trọng phân khúc nhà ở cao cấp và hạng sang chiếm từ 70-80% trong khi phân khúc bình dân lại rất hạn chế.  Chính vì thế ở phân khúc căn hộ bình dân mức giá cũng tăng theo lượng cung thấp so với nhu cầu.

Thế Lâm (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Phổ biến tình trạng khai hai giá khi mua bán bất động sản để né thuế

GIa Miêu |

Cơ quan thuế ở TPHCM đã bắt đầu “gắt” hơn khi xem xét giá kê khai tính thuế chuyển nhượng bất động sản sau khi có chỉ đạo của Tổng Cục thuế. Và mới đây, một giao dịch mua bán căn hộ ở TPHCM đã bị cơ quan thuế “sờ gáy” và yêu cầu cơ quan công an điều tra về việc nghi có dấu hiệu trốn thuế.

Phân khúc căn hộ áp đảo thị trường bất động sản cuối năm

Mai An |

Theo CBRE, thị trường BĐS cuối năm sẽ có những chuyển biến tích cực trong đó phân khúc căn hộ vẫn được quan tâm nhiều hơn cả bởi phân khúc này sẽ áp đảo về tỉ trọng nguồn cung và cầu.

Doanh nghiệp bất động sản không còn "dễ sống"

T.CHÍ |

Các ngành có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp giải thể mạnh nhất là kinh doanh bất động sản có 526 doanh nghiệp, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 167 doanh nghiệp, tăng 39,2%...

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Phổ biến tình trạng khai hai giá khi mua bán bất động sản để né thuế

GIa Miêu |

Cơ quan thuế ở TPHCM đã bắt đầu “gắt” hơn khi xem xét giá kê khai tính thuế chuyển nhượng bất động sản sau khi có chỉ đạo của Tổng Cục thuế. Và mới đây, một giao dịch mua bán căn hộ ở TPHCM đã bị cơ quan thuế “sờ gáy” và yêu cầu cơ quan công an điều tra về việc nghi có dấu hiệu trốn thuế.

Phân khúc căn hộ áp đảo thị trường bất động sản cuối năm

Mai An |

Theo CBRE, thị trường BĐS cuối năm sẽ có những chuyển biến tích cực trong đó phân khúc căn hộ vẫn được quan tâm nhiều hơn cả bởi phân khúc này sẽ áp đảo về tỉ trọng nguồn cung và cầu.

Doanh nghiệp bất động sản không còn "dễ sống"

T.CHÍ |

Các ngành có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp giải thể mạnh nhất là kinh doanh bất động sản có 526 doanh nghiệp, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 167 doanh nghiệp, tăng 39,2%...