Doanh nghiệp bất động sản không còn "dễ sống"

T.CHÍ |

Các ngành có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp giải thể mạnh nhất là kinh doanh bất động sản có 526 doanh nghiệp, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 167 doanh nghiệp, tăng 39,2%...

Một báo cáo chi tiết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố về tình hình doanh nghiệp thị trường 10 tháng năm 2019 ghi nhận: Trong 10 tháng năm 2019, có đến 74.347 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,3% so với cùng kỳ 2018. Trung bình mỗi tháng có 7.434 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cụ thể, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng đầu năm 2019 là 13.486 doanh nghiệp, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Các ngành có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp giải thể mạnh nhất là: Kinh doanh bất động sản có 526 doanh nghiệp, tăng 46,5%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 167 doanh nghiệp, tăng 39,2%.

Số doanh nghiệp chờ giải thể là 34.526 doanh nghiệp, tăng 34,75% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 14.323 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 11.206 doanh nghiệp đăng thông báo giải thể và 8.997 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế.

Các ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp chờ giải thể lớn nhất là: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy với 12.636 doanh nghiệp, chiếm 36,6%; Xây dựng có 4.778 doanh nghiệp, chiếm 13,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 4.302 doanh nghiệp, chiếm 12,5%.

Cũng trong 10 tháng đầu năm 2019, cả nước có 26.335 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, trong số các ngành nghề kinh doanh thì tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp giải thể mạnh nhất là kinh doanh bất động sản. Con số này cũng trùng khớp với tình hình ảm đạm của thị trường bất động sản trong 2 năm vừa qua, đặc biệt là thị trường lớn nhất nước TP.HCM.

Cụ thể, theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), tình trạng xấu đi khi cả năm 2018, thị trường địa ốc thành phố tiếp tục trì trệ.

Tại thị trường bất động sản lớn nhất cả nước, chỉ có 19 dự án được công nhận chủ đầu tư, 59 dự án được chấp thuận đầu tư và 53 dự án được cấp giấy phép xây dựng, với tổng số 39.959 căn hộ, với tổng diện tích đất 3.263.212 m2, giảm 42% số lượng dự án, giảm 40% về số lượng căn hộ và giảm 74% về tổng diện tích đất các dự án nhà ở so với năm 2017.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Dự án bất động sản đắt giá bậc nhất ven biển đà nẵng mở bán

Hiền Ngân |

Ngày 10.11, trong điều kiện tại Đà Nẵng có ảnh hưởng mưa bão, tuy nhiên, hơn 1000 khách hàng và 500 chuyên viên tư vấn đã có mặt tại khách sạn Royal Lotus để tham dự Lễ mở bán chính thức Tháp căn hộ Nimbus, Wyndham Soleil Danang.

Bát nháo môi giới bất động sản, tràn lan dự án “ma”

BẢO CHƯƠNG |

Gần đây trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh có nhiều khách hàng bị lừa đảo vì dính phải các dự án “ma”, đồng thời một số chủ đầu tư, công ty môi giới cũng đã bị công an khởi tố về hành vi lừa đảo như vụ Cty cổ phần địa ốc Aliaba, Cty Angel Lina mới đây...

TPHCM: Trong 9 tháng, không có dự án bất động sản nào được công nhận chủ đầu tư

Gia Miêu |

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), trong thời gian 9 tháng vừa qua, tại thành phố không có dự án nào được công nhận chủ đầu tư. Cũng trong khoảng thời gian này, chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ có 12 dự án được chấp thuận đầu tư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án bất động sản đắt giá bậc nhất ven biển đà nẵng mở bán

Hiền Ngân |

Ngày 10.11, trong điều kiện tại Đà Nẵng có ảnh hưởng mưa bão, tuy nhiên, hơn 1000 khách hàng và 500 chuyên viên tư vấn đã có mặt tại khách sạn Royal Lotus để tham dự Lễ mở bán chính thức Tháp căn hộ Nimbus, Wyndham Soleil Danang.

Bát nháo môi giới bất động sản, tràn lan dự án “ma”

BẢO CHƯƠNG |

Gần đây trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh có nhiều khách hàng bị lừa đảo vì dính phải các dự án “ma”, đồng thời một số chủ đầu tư, công ty môi giới cũng đã bị công an khởi tố về hành vi lừa đảo như vụ Cty cổ phần địa ốc Aliaba, Cty Angel Lina mới đây...

TPHCM: Trong 9 tháng, không có dự án bất động sản nào được công nhận chủ đầu tư

Gia Miêu |

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), trong thời gian 9 tháng vừa qua, tại thành phố không có dự án nào được công nhận chủ đầu tư. Cũng trong khoảng thời gian này, chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ có 12 dự án được chấp thuận đầu tư.